Lý lịch thật của tên "yêu râu xanh" 15 tuổi người Đài Loan xâm hại trẻ em

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ ba, 15/12/2020 12:06 (GMT +7)
Sau khi được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, đối tượng đã bị tố có hành vi xâm hại tình dục trẻ em với không chỉ một nạn nhân.
Hashtag #Xâm hại tình dục #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 15/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Phạm Chí Cường (21 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Trước đó, Phạm Chí Cường bị một cán bộ của Trung tâm tố có hành vi hiếp dâm, dâm ô nhiều trẻ em cùng sống tại Trung tâm. Trong đó, trẻ nhỏ nhất mới 8 tuổi, trẻ lớn nhất là 15 tuổi. Địa điểm thực hiện là nhà tắm và phòng ở nam tại Trung tâm.

Đối tượng Cường bị một cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau tố xâm hại tình dục trẻ em.
Đối tượng Cường bị một cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau tố xâm hại tình dục trẻ em.

Trước đó, vào ngày 31/5, Phạm Chí Cường được phát hiện ngất xỉu tại hành lang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Các y bác sĩ đã đưa thanh niên này đi cấp cứu, điều trị. Cường được chuẩn đoán mắc hen phế quản bội nhiễm.

Khi cơ quan chức năng đến bệnh viện lấy thông tin, Cường khai tên là Wang Yuan (15 tuổi, người Đài Loan), do hoàn cảnh riêng nên bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Sở Y tế tỉnh Cà Mau sau khi nhận được thông tin đã có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị xem xét, tiếp nhận đối tượng Wang Yuan vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh  Cà Mau nuôi dưỡng theo diện bảo vệ khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Sở Y Tế cũng đề nghị Công an tỉnh Cà Mau thẩm tra, xác minh lại lai lịch của bệnh nhân. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập hồ sơ quản lý và chăm sóc.

Chân dung của đối tượng Phạm Chí Cường (21 tuổi, quê Đồng Tháp).
Chân dung của đối tượng Phạm Chí Cường (21 tuổi, quê Đồng Tháp).

Phía UBND tỉnh thống nhất tạm thời tiếp nhận Wang Yuan vào nuôi dưỡng và chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ tỉnh. Đồng thời, văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng phối hợp với văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Cà Mau để xác minh tình trạng thân nhân của đối tượng xâm hại này.

Ngày 22/12, văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc có văn bản hồi đáp về thân phận của người này. Cơ quan chắc năng sở tại Đài Loan đã kiểm tra thân nhân của Wang Yuan nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin của người này.

Trong quá trình sinh sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, đối tượng Cường đã có hiều lần xâm hại tình dục với nhiều trẻ tại đây. Sau khi nhận được tố cáo, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh Wang Yuan chỉ là một cái tên giả. Đối tượng tên thật là Phạm Chí Cường, quê ở Đồng Tháp và đã 21 tuổi chứ không phải 15.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.

"Bệnh nhân 15 tuổi" bị bỏ rơi chính là kẻ đang bị điều tra hiếp dâm trẻ em Lào Cai: Cụ ông bị tố nhiều lần hiếp dâm bé gái hàng xóm 13 tuổi TP. HCM: Bắt khẩn cấp thầy giáo hiếp dâm, quay clip với học sinh 12 tuổi Bắt giữ đối tượng hiếp dâm, sát hại dã man cô gái khuyết tật
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp