Barbados loại bỏ vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Elizabeth

TL Đăng lúc: Thứ năm, 17/09/2020 09:26 (GMT +7)
Quốc đảo Barbados ở Caribe sẽ chính thức trở thành nước cộng hòa trước tháng 11 năm sau.

Barbados đã phát thông báo về việc sẽ tách ra khỏi Liên hiệp Anh vào tháng 11/2021. Cung điện Buckingham bình luận, việc Barbados thể hiện ý định loại bỏ tư cách nguyên thủ quốc gia của Nữ hoàng để trở thành một nước cộng hòa là một "vấn đề" đối với quốc gia Caribe.

Nữ hoàng Elizabeth.
Nữ hoàng Elizabeth.

Đọc bài phát biểu, Toàn quyền Dame Sandra Mason của Barbados nói: "Đã đến lúc chúng ta phải bỏ lại hoàn toàn quá khứ thuộc địa của chúng ta. Người dân Barbados muốn có một Nguyên thủ quốc gia Barbados. Do đó, Barbados sẽ thực hiện bước tiếp theo hướng tới chủ quyền hoàn toàn và trở thành một nước Cộng hòa vào thời điểm chúng ta kỷ niệm 55 năm Ngày Độc lập."

Barbados là một quốc đảo trong vịnh Caribe có diện tích hơn 400 km2 và dân số chưa đến 300.000 người, đã trở thành thuộc địa của Anh năm 1625. Ngày 30/11/1966, Barbados trở thành quốc gia độc lập thuộc khối Liên hiệp Anh.

Năm 1998, một ủy ban rà soát hiến pháp của Barbados đã khuyến nghị quy chế cộng hòa, và vào năm 2015, Thủ tướng Freundel Stuart nói rằng "chúng ta phải chuyển từ chế độ quân chủ lập hiến sang hình thức chính phủ cộng hòa trong tương lai gần".

Quốc đảo Caribe loại bỏ vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Elizabeth.
Quốc đảo Caribe loại bỏ vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Elizabeth.

Ngoài Barbados, hầu hết các quốc gia Caribe vẫn giữ liên kết chính thức với chế độ quân chủ sau khi giành được độc lập vì lợi ích kinh tế, chính trị.

Nữ hoàng Elizabeth là nguyên thủ quốc gia của Anh và 15 nước từng là thuộc địa của Anh, gồm Antigua và Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Quần đảo Solomon và Tuvalu.

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp