Sáng tỏ thông tin "Giáo sư Ngô Bảo Châu gia nhập viện Toán của Trung Quốc"

Ber Đăng lúc: Thứ hai, 24/01/2022 14:42 (GMT +7)
Mới đây, mẹ của Giáo sư Ngô Bảo Châu đã lên tiếng trước thông tin ông gia nhập Viện Toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc).
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Thời gian qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Giáo sư Ngô Bảo Châu "gia nhập Viện Toán học thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), lấy tên tiếng Trung là Wu Baozhu và chức danh là Giáo sư chủ nhiệm, thuộc biên chế chính thức của Viện, không phải khách mời hay Giáo sư thỉnh giảng". Ngay lập tức, thông tin này đã nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi thông tin này khiến mạng xã hội "dậy sóng" phía Giáo sư Ngô Bảo Châu đã chính thức lên tiếng làm sáng tỏ sự việc.

Theo đó, sáng ngày 24/1, PGS Trần Lưu Vân Hiền, mẹ của Giáo sư Ngô Bảo Châu tiết lộ sau khi một số người bạn của Giáo sư Ngô Huy Cẩn (bố của Giáo sư Châu) thông báo về thông tin lan truyền trên mạng, bà đã ngay lập tức gọi điện cho con trai để hỏi. Theo đó, bà Vân Hiền khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng con trai bà gia nhập Viện Toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) là không chính xác.

Mẹ của Giáo sư Ngô Bảo Châu khẳng định thông tin con trai sang Viện của Trung Quốc làm việc là không chính xác
Mẹ của Giáo sư Ngô Bảo Châu khẳng định thông tin con trai sang Viện của Trung Quốc làm việc là không chính xác

Hiện tại, Giáo sư Ngô Bảo Châu vẫn đang làm việc tại Mỹ với vai trò Giáo sư Đại học Chicago. Song song với đó, tại Việt Nam, ông cũng là Giám đốc Khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Bà Vân Hiền thông tin thêm: "Châu hiện nay vẫn làm việc ở Mỹ và biên chế là Giáo sư ở Đại học Chicago, đồng thời, có trách nhiệm ở Việt Nam là Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Châu không có trong biên chế ở trường đại học nào ở Trung Quốc cả".

Liên quan đến Học viện Cáp Nhĩ Tân, bà Vân Hiên thông tin thêm, cách đây vài năm, Giáo sư Ngô Bảo Châu có đi thỉnh giảng ở Cáp Nhĩ Tân và tham gia hội đồng đánh giá hoạt động của viện nghiên cứu tại đó. Trong chuyến công tác này, Hiệu trưởng trường Cáp Nhĩ Tân đã có buổi tiếp chính thức, tặng kỷ niệm chương và thông báo rằng trường luôn tiếp đón bất Giáo sư Ngô Bảo Châu bất kỳ lúc nào ở tư cách Giáo sư thỉnh giảng.

Giáo sư Ngô Bảo Châu bên bố mẹ là Giáo sư Ngô Huy Cẩn và Phó giáo sư Vân Hiền
Giáo sư Ngô Bảo Châu bên bố mẹ là Giáo sư Ngô Huy Cẩn và Phó giáo sư Vân Hiền

PGS Vân Hiền nhấn mạnh: "Việc đi thỉnh giảng vài ngày hay một tuần là bình thường và Châu đi thỉnh giảng, hợp tác ở nhiều nơi như Ý hay Pháp cũng mời chứ không chỉ riêng gì ở Cáp Nhĩ Tân". Ngoài ra, bà cũng cho biết sau khi con trai đạt giải thưởng Fields, một số trường Đại học của Trung Quốc đã mời sang làm Giám đốc của Viện Toán cao cấp tại trước đó và trả lương còn cao hơn bên Mỹ nhưng Giáo sư Ngô Bảo Châu đã không đồng ý. Trước câu hỏi về việc gia đình có để nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những thông tin không đúng sự thật, PGS Vân Hiền cho biết gia đình chưa nghĩ đến viêc này vì thời gian qua đã có nhiều thông tin không đúng sự thật về con trai.

Thời gian qua, đã có nhiều thông tin không đúng sự thật về Giáo sư Ngô Bảo Châu
Thời gian qua, đã có nhiều thông tin không đúng sự thật về Giáo sư Ngô Bảo Châu

Giáo sư Ngô Bảo Châu là Giáo sư Toán học nổi tiếng của Việt Nam. Năm 2005, ông được đặc cách phong hàm giáo sư và trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam. Đáng chú ý, vào năm 0210, ông là 1 trong 4 người được trao giải thưởng Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới và trở thành nhà Toán học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng này. Bên cạnh đó, ông cũng giành được nhiều giải thưởng danh gia trên khắp thế giới. Trong đó, vào năm 2012, ông trở thành thành viên của Hiệp hội Toán học Mỹ và nhận được Huân chương Bắc đẩu bội tinh. 

Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi lời xin lỗi muộn màng đến Hoa hậu Thu Thủy Jeon Mi Do: Từ gương mặt tân binh vụt sáng thành sao nhờ vai giáo sư Song Hwa trong Hospital Playlist Thiên tài 12 tuổi đã đỗ đại học, thành phó giáo sư ở tuổi 25 và khiến đại học Harvard "tình nguyện" phá bỏ thông lệ tồn tại 300 năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp