Sau xăng dầu, mì tôm Hảo Hảo và dầu ăn Neptune tăng giá tăng giá

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 14/03/2022 23:11 (GMT +7)
Thị trường tiêu dùng Việt Nam ghi nhận những thay đổi đáng chú ý về giá cả của một số mặt hàng thiết yếu như mì ăn liền, sữa, dầu ăn...

Nhiều mặt hàng thiết yếu đã có những thay đổi về giá bán ra ngay sau khi xăng tiến sát mốc kỷ lục 30000 đồng/lít. 

Theo ghi nhận của 2Đẹp, tại cửa hàng Bách hóa xanh, mì Hảo Hảo gói 75g đang được bán ở mức giá 4.000 đồng/ gói, giá cũ là 3600 đồng/gói; giá bán theo thùng là 112.000 đồng/thùng.  Các loại mì gói, phở ăn liền của thương hiệu Vifon đều tăng 5%. 

Sau xăng dầu, mì tôm Hảo Hảo và dầu ăn Neptune tăng giá tăng giá - Ảnh 1
Sau xăng dầu, mì tôm Hảo Hảo và dầu ăn Neptune tăng giá tăng giá - Ảnh 2

 

>>> Xem thêm: Sau giá xăng, giá gas tăng mạnh, bình 12kg vượt mốc 500.000 đồng

Không chỉ mì ăn liền, một số mặt hàng thiết yếu như sữa, dầu ăn... cũng đều rơi vào tình trạng tương tự. Các loại dầu ăn bình dân là Meizan Gold, Cái Lân, Neptune, Simply đều tăng 2000 đồng/lít.

Sữa hộp cho trẻ em các loại phổ thông như Similac, PediaSure, Abott cũng đều tăng xấp xỉ 5%.

Trao đổi với Zing News, bà Trần Ngọc Trinh - Giám đốc của đơn vị sản xuất và cung cấp bột mì cho các thương hiệu Vifon, Thiên Hương Food... cho biết giá một số của đơn vị này đã có những thay đổi ít nhiều.

"Từ năm 2021 đến đầu năm nay, giá lúa mì đã tăng gần 100% thậm chí có thời điểm hơn, từ hơn 200 USD/tấn tăng lên 300-400 USD/tấn. Do đó giá bột mì cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất cũng buộc phải thay đổi theo tỷ lệ thuận với giá nguyên liệu đầu vào của đơn vị", bà Trinh cho biết.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ những biến động của giá xăng, dầu trên thế giới. Tại Việt Nam, sau khi điều chỉnh giá xăng đã gần chạm mốc 30.000 đồng/lít, giá dầu hỏa ở mức 23.910 đồng/lít, dầu diesel là 25.260 đồng một lít..., các cơ sở, doanh nghiệp đều phải tăng áp lực với người tiêu dùng bởi chi phí sản xuất, vận chuyển đều bị tác động mạnh.

Trao đổi với chúng tôi, chị L, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết: "Dù khi biết thông tin xăng tăng giá, gia đình chúng tôi đã lường trước được việc kéo theo biến động giá cả của các mặt hàng khác. Tình hình chung rồi nên gia đình chúng tôi chỉ còn biết hạn chế chi tiêu một chút. Đều là những mặt hàng thiết yếu sao có thể không mua được?".

Trong khi đó, anh Q, sinh viên đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: "Dù biết là dịch bệnh nhưng vì có môn học trực tiếp nên em vẫn phải lên trường. Em thường đi chợ một lần và mua đồ ăn cho nhiều ngày, giờ mới biết rằng mì tôm đã tăng giá. Mong sao tình trạng này sẽ nhanh chóng tốt hơn".

Sau giá xăng, giá gas tăng mạnh, bình 12kg vượt mốc 500.000 đồng Giá xăng vượt kỉ lục, xăng RON 95 xấp xỉ 30.000 đồng/lít như dự đoán Dân thủ đô than trời vì đi làm mùa dịch chỉ đủ tiền mua kit test Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp