Sheikh Mansour - hoàng tử UAE giàu "nứt đố đổ vách" và niềm đam mê đầu tư vào bóng đá

Alex Đăng lúc: Thứ năm, 17/06/2021 09:34 (GMT +7)
Không chỉ sở hữu nhiều du thuyền, siêu xe, bất động sản xa hoa. Sheikh Mansour - hoàng tử UAE còn vung tiền thâu tóm nhiều CLB bóng đá nổi tiếng thế giới.
Hashtag #Vòng loại World Cup 2022 #NEWS

UAE (United Arab Emirates) hay Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất là nơi diễn ra vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á bảng G, và cũng là đội bóng duy nhất chiến thắng đội tuyển Việt Nam ở bảng đấu này với tỷ số sát sao 3-2. 

Nhiều người không biết được rằng, so với đội hình từng thua 0-1 trên sân Mỹ Đình của Việt nam, hiện tại UAE đã loại bỏ gần hết những cái tên cũ và chứng tỏ được sự khác biệt trong lối chơi với dàn cầu thủ nhập ngoại chất lượng đến từ Brasil, Aghentina hay châu Âu. Để làm được điều này, UAE không chỉ phải bỏ ra tiền mà còn là "rất nhiều tiền", nhưng chuyện đó lại quá đơn giản với đất nước tỷ phú này.

Quốc gia giàu có vùng trung đông.
Quốc gia giàu có vùng trung đông.

Nhắc tới UAE và bóng đá thì người ta sẽ nhớ đến ngay cái tên Sheikh Mansour - hoàng tử UAE, một người nổi tiếng về độ giàu có và đã đầu tư những số tiền khổng lồ để thâu tóm các CLB bóng đá trên thế giới. Trong đó nổi tiếng nhất CLB đương kim vô địch ngoại hạng Anh: Manchester City, ngoài ra thì vị hoàng tử này còn có sở thích đặc biệt với siêu xe, du thuyền và những bất động sản xa hoa.

Sheikh Mansour - hoàng tử UAE giàu 'nứt đố đổ vách'.
Sheikh Mansour - hoàng tử UAE giàu "nứt đố đổ vách".

Sheikh Mansour (Sinh ngày 20/11/1970) là hoàng tử UAE, là thành viên gia tộc Al Nahyan nắm quyền trị vì tiểu vương quốc Abu Dhabi. Cha của ông chính là quốc vương Zayed bin Sultan Al Nahyan – người sáng lập ra Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, kiêm tiểu vương Abu Dhabi trong suốt 33 năm.

Sheikh Mansour đã mua lại CLB Manchester City năm 2009.
Sheikh Mansour đã mua lại CLB Manchester City năm 2009.

Sheikh Mansour không quá giỏi và yêu thích việc học hành song ông vẫn tốt nghiệp Đại học Santa Barbara ở California, Mỹ năm 1989 và còn có bằng cử nhân quan hệ quốc tế tại Đại học UAE vào năm 1993. Hiện tại, hoàng tử Sheikh Mansour giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ UAE trong đó vị trí cao nhất là Phó Thủ tướng, là người trợ giúp đắc lực cho anh trai là thái tử Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Sheikh Mansour - hoàng tử UAE giàu 'nứt đố đổ vách' và niềm đam mê đầu tư vào bóng đá - Ảnh 4

Nói về UAE, đất nước giàu có bậc nhất thế giới nhờ là một trong các quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất hành tinh. Nếu chỉ tính riêng Abu Dhabi đã chiếm tới 95% mỏ dầu của UAE. Hoàng tử Sheikh Mansour là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế UAE và người đứng đầu Cơ quan Đầu tư Emirates vào năm 2007 nên tài sản của ông là rất khổng lồ, ước tính lên đến khoảng 22 tỷ USD và ông đầu tư tiền vào 50 công ty khác nhau trên thế giới.

Về đời tư, Sheikh Mansour kết hôn 2 lần. Người vợ đầu tiên Alia bint Mohammed bin Butti Al Hamed sinh cho ông 1 con trai. Năm 2005, Sheikh Mansour kết hôn lần thứ hai với công chúa Manal bint Mohammed Al Maktoum, con gái của tiểu vương Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum và có thêm 4 người con.

Sheikh Mansour - hoàng tử UAE giàu 'nứt đố đổ vách' và niềm đam mê đầu tư vào bóng đá - Ảnh 5

Hoàng tử xứ dầu mở đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực trên thế giới nhưng đặc biệt ông có niềm đam mê với bóng đá. Dấu ấn lớn nhất của Sheikh Mansour đến nay là thương vụ mua lại CLB bóng đá Anh Man City vào 2008, Khi ấy hoàng tử Sheikh Mansou chi 210 triệu bảng để mua đứt CLB Man City. Sự có mặt của ông cùng nguồn tiền "vô tận" đã giúp đội chủ sân  Etihad "lột xác" và liên tiếp đưa về những ngôi sao hàn đầu Thế giới.

Sheikh Mansour - hoàng tử UAE giàu 'nứt đố đổ vách' và niềm đam mê đầu tư vào bóng đá - Ảnh 6

Sau 13 năm, dưới sự cai quản của hoàng tử UAE, Man City nổi lên thành CLB hàng đầu bóng đá Anh, với 5 chức vô địch Premier League, 2 cúp FA và 6 cúp EFL. Trong thời gian hơn một thập kỷ, hoàng tử Sheikh Mansour đã chi tới 3,5 tỉ USD cho nửa xanh thành Manchester.

Niềm yêu thích đầu tư vào bóng đá của vị hoàng tử này còn thể hiện qua việc năm 2013, Sheikh Mansou thành lập công ty City Football Group và tiến hành thâu tóm hàng loạt các CLB bóng đá khắp nơi trên thế giới như: New York City (Mỹ), Mumbai City FC (Ấn Độ), Melbourne City FC (Úc) và Montevideo City Torque (Uruguay), theo Daily Star và trong tương lai, ông chưa có ý định dừng lại.

Tất nhiên, theo như Khaldoon Al Mubarak, chủ tịch CFG, người đại diện cho Sheikh Mansour, từng tuyên bố hoàng tử UAE sẽ tiếp tục vung tiền mua thêm các CLB khác nếu thấy phù hợp.

Dàn Bugatti đình đám của Sheikh Mansour.
Dàn Bugatti đình đám của Sheikh Mansour.

Ngoài bóng đá thì vị hoàng tử này còn có sở thích với nhưng thú vui đắt đỏ khác. Cũng như nhiều "tay chơi" trên thế giới, Sheikh Mansour rất mê sưu tập siêu xe. Đứng đầu trong dàn xe đắt đỏ của ông hoàng 47 tuổi này là chiếc Porsche 911 GT1 có giá 3 triệu bảng Anh. Tiếp đó phải kể đến chiếc Ferrari Enzo (2,5 triệu bảng). Mercedes SLR-McLaren (trị giá 350.000 bảng Anh) hay Lamborghini Reventon (480.000 bảng). Đặc biệt, hoàng tử Sheikh Mansour rất mê dòng siêu tốc độ Bugatti Veyron. Ông đang sở hữu tới 5 chiếc với giá thấp nhất từ 1,1 triệu bảng Anh.

Ông đã đưa giải đua Grand Prix  F1 về UAE năm 2009, sau khi đầu tư 91 triệu bảng vào đường đua cũng như những cơ sở vật chất cần thiết khác. Hoàng tử Mansour cũng có 9,1% cổ phẩn của Daimler AG (sở hữu thương hiệu Mercedes) và 5% cổ phần của Ferrari.

Siêu du thuyền Topaz lớn thứ 5 thế giới, trị giá hơn 500 triệu USD.
Siêu du thuyền Topaz lớn thứ 5 thế giới, trị giá hơn 500 triệu USD.

Hoàng tử Sheikh Mansour cũng đang sở hữu siêu du thuyền Topaz lớn thứ 5 thế giới, trị giá hơn 500 triệu USD, dài 146 mét, được thiết kế với 8 tầng, 2 bãi đáp trực thăng, 3 bể bơi, một phòng gym và cả phòng chiếu phim.

Khách sạn 7 sao Emirates Palace.
Khách sạn 7 sao Emirates Palace.

Sheikh Mansour có rất nhiều bất động sản, khách sạn và cung điện rải rác khắp thế giới. Trong đó nổi tiếng nhất là khách sạn 7 sao Emirates Palace được hoàn thành năm 2005 với 394 phòng, 92 phòng suite và 22 phòng sang trọng bậc nhất, được trang trí hoàn toàn bằng vàng và đá cẩm thạch. Trong đó tầng penthouse cao nhất tòa nhà, với 6 căn hộ chỉ dành cho giới quý tộc Hoàng gia. Đây cũng là địa điểm quay rất nhiều bộ phim bom tấn như  Fast and Furious 7 hay Mission Impossible.

Singapore trở thành nơi sinh sống "hot" nhất của giới siêu giàu châu Á Giới siêu giàu mạnh tay chi tiền để mua đảo riêng làm nơi tránh Covid-19 Chiêm ngưỡng siêu du thuyền "cá mập" trị giá hơn 8000 tỷ của giới siêu giàu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp