Sinh viên có thể lấy bằng đại học sau 3 năm

IG Đăng lúc: Thứ ba, 03/11/2020 11:43 (GMT +7)
Trung bình mỗi năm trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM có trên dưới chục sinh viên tốt nghiệp sớm trong thời gian chỉ 3 năm.

Một số trường Đại học tại Việt Nam xuất hiện các ngành đào tạo trong thời gian 3 năm rưỡi. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM hiện đang có 5 - 6 ngành đào tạo trong thời gian 3 năm rưỡi và các ngành còn lại trong 4 năm.

Từ 2016 trở lại đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng rút ngắn thời gian đào tạo bậc đại học từ 4 - 6 năm xuống còn 3 - 5 năm.

Sinh viên có thể lấy bằng đại học sau 3 năm.
Sinh viên có thể lấy bằng đại học sau 3 năm.

Được biết, trung bình mỗi năm trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM  có trên dưới chục sinh viên tốt nghiệp sớm trong thời gian chỉ 3 năm, đa số là sinh viên ngành ngôn ngữ. Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM hiện cũng áp dụng thời gian chuẩn 4 năm với 130 tín chỉ (không bao gồm kiến thức giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và ngoại ngữ). Sinh viên có thể học vượt để tốt nghiệp sớm trong 3 năm.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM hiện cũng áp dụng chương trình đào tạo 4 - 5 năm. Sinh viên trường có thể học vượt và tốt nghiệp trong 3 năm hoặc 3 năm rưỡi.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc chuyển rét từ đêm nay 2/11 Phát hiện người đàn ông tử vong có vết cắt trên cổ bên cạnh trường Đại học
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp