"Soi" trình độ tiếng Anh của dàn Hoa, Á hậu Việt thi Miss Universe

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ tư, 12/05/2021 16:34 (GMT +7)
Hoàng Thùy là một trong những người đẹp nổi trội về tiếng Anh trong cuộc thi Miss Universe, trong khi đó Lệ Hằng từng khiến không ít người lo lắng về ngoại ngữ.
Hashtag #Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam #Hoa hậu Khánh Vân #Miss Universe #H'Hen Niê #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) vốn được xem là đấu trường sắc đẹp danh giá và hấp dẫn nhất thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại, trải qua 69 mùa giải, tiêu chí lựa chọn người đẹp giành vương miện ngày càng có sự thay đổi. Cụ thể trong những năm gần đây, ngoài yếu tố về gương mặt, hình thể và khả năng catwalk, thì tài năng ứng xử và nền tảng tiếng Anh tốt lại là những điểm cộng lớn giúp thí sinh chiếm được sự chú ý từ ban giám khảo và khán giả. Chính vì thế, không ít người đẹp Việt cũng đã trau dồi và tận dụng vốn ngoại ngữ vốn có của mình để chinh phục trên các đấu trường nhan sắc quốc tế, hãy cùng điểm qua loạt đại diện của Việt Nam theo từng năm gần đây để xem màn thể hiện tiếng Anh của các người đẹp như thế nào nhé.

Phạm Hương

Phạm Hương là người đẹp từng gây chú ý khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đại diện nước nhà thi đấu Miss Universe cùng năm. Có thể thấy xuyên suốt hành trình, người đẹp sinh năm 1991 đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi giao tiếp vô cùng tự tin và năng nổ góp mặt trong các hoạt động xã hội.

Chưa hết, Phạm Hương còn chứng minh được sự nỗ lực không ngừng khi tích cực trau dồi kỹ năng tiếng Anh. Không ít lần, người hâm mộ được phen trầm trồ khi xem được những clip giao tiếp trôi chảy của Phạm Hương trước báo chí hay với đại diện nước khác.

Phạm Hương từng được nhiều người đánh giá khá cao về năng giao tiếp tiếng Anh.
Phạm Hương từng được nhiều người đánh giá khá cao về năng giao tiếp tiếng Anh.
Cách truyền đạt lời nói mang tính biểu cảm, có ngữ điệu của người đẹp đã được công chúng dành nhiều lời khen ngợi.
Cách truyền đạt lời nói mang tính biểu cảm, có ngữ điệu của người đẹp đã được công chúng dành nhiều lời khen ngợi.

Bằng chứng là vào năm Phạm Hương thi Hoa hậu Hoàn vũ, cô cũng từng được nhiều người đánh giá khá cao về năng giao tiếp tiếng Anh. Đặc biệt, cách truyền đạt lời nói mang tính biểu cảm, có ngữ điệu của người đẹp đã được công chúng dành nhiều lời khen ngợi.

Lệ Hằng

Năm 2016, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng đại diện nước nhà tham dự Miss Universe 2016 được tổ chức tại Philippines. Dù sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng năm ấy, Lệ Hằng đã khiến không ít người lo lắng về điểm yếu ngôn ngữ của mình.

Trước đó, trong một buổi ghi hình quảng bá tại Manila, khi được hỏi "Tại sao bạn lại chọn tham dự Miss Universe?", Lệ Hằng lại là thí sinh duy nhất trong cuộc thi phải dùng tiếng mẹ đẻ để trả lời.

Dù sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng năm ấy, Lệ Hằng đã khiến không ít người lo lắng về điểm yếu ngôn ngữ của mình.
Dù sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng năm ấy, Lệ Hằng đã khiến không ít người lo lắng về điểm yếu ngôn ngữ của mình.
Tại Miss Universe, Lệ Hằng là thí sinh duy nhất trong cuộc thi phải dùng tiếng mẹ đẻ để trả lời.
Tại Miss Universe, Lệ Hằng là thí sinh duy nhất trong cuộc thi phải dùng tiếng mẹ đẻ để trả lời.

Cũng trong một clip do chính tổ chức Miss Universe đăng tải, Lệ Hằng chỉ tự giới thiệu được tên và quốc gia của mình, còn lại người đẹp vẫn sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Thậm chí Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 còn để lộ vẻ luống cuống và ngượng ngùng khi trả lời một số câu hỏi tiếng Anh trong cuộc thi năm đó. Điều này cũng vô tình tạo nên nhiều áp lực cho Lệ Hằng khi tham gia Miss Universe 2016.

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Loan có lẽ là người đẹp sở hữu dày dặn kinh nghiệm thi sắc đẹp quốc tế nhất showbiz Việt. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017, cô từng đoạt danh hiệu Người đẹp Biển và Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010, Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, Top 25 Hoa hậu Thế giới 2014, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Dù có nhiều kinh nghiệm thi thố trong nước lẫn quốc tế, song tiếng Anh của Nguyễn Thị Loan vẫn chưa được cải thiện. Trong một đoạn ghi hình giới thiệu về bản thân tại Miss Universe, Nguyễn Thị Loan sử dụng tiếng Anh xen lẫn cả tiếng Việt. Chưa hết, nhiều khán giả còn "soi" ra được cách phát âm và ngữ pháp của cô còn mắc có quá nhiều lỗi. Chính Nguyễn Thị Loan cũng từng thừa nhận bản thân cần phải rèn luyện rất nhiều để có thể truyền tải đúng cảm xúc của mình trong từng câu chữ tiếng Anh.

Dù có nhiều kinh nghiệm thi thố trong nước lẫn quốc tế, song tiếng Anh của Nguyễn Loan vẫn chưa được cải thiện.
Dù có nhiều kinh nghiệm thi thố trong nước lẫn quốc tế, song tiếng Anh của Nguyễn Loan vẫn chưa được cải thiện.
Nguyễn Loan cũng từng thừa nhận bản thân cần phải rèn luyện rất nhiều để có thể truyền tải đúng cảm xúc của mình trong từng câu chữ tiếng Anh.
Nguyễn Loan cũng từng thừa nhận bản thân cần phải rèn luyện rất nhiều để có thể truyền tải đúng cảm xúc của mình trong từng câu chữ tiếng Anh.

Tuy nhiên bù lại, người đẹp sinh năm 1990 vẫn toát lên được tính cách hòa đồng và tự tin xuyên suốt cuộc thi. Cô cùng không ngại chủ động dùng tiếng Anh để giao tiếp cùng các thí sinh khác. Dù cách phát âm, ngữ điệu của Nguyễn Thị Loan còn gặp nhiều khó khăn nhưng phong thái tự nhiên đã giúp người đẹp đón nhận sự ủng hộ từ khán giả.

H' Hen Niê

H' Hen Niê có lẽ là người đẹp giành nhiều sự quan tâm và mến mộ nhất từ phía khán giả Việt khi cô là người đẹp đầu tiên giúp nước nhà lọt top 5 cuộc thi Miss Universe 2018. Cũng như bao người đẹp khác, dù đã thể hiện được sự hòa đồng, tinh thần tươi trẻ và luôn hết mình với các hoạt động của cuộc thi, nhưng hạn chế khá lớn của người đẹp Ê-đê trong đấu trường nhan sắc lần đó cũng chính là ngoại ngữ.

Điểm yếu này đã lộ rõ trong phần phỏng vấn của cô với một tạp chí thời trang nước ngoài. Khi giới thiệu bản thân và nói cảm ơn tới người hâm mộ, H' Hen Niê đã vô tình sử dụng sai ngữ pháp và từ vựng trong câu. Tuy nhiên, lỗi sai nhỏ nhặt này được khán giả thông cảm vì bù lại cô đã thể hiện được sự tự tin của mình trước ống kính quốc tế.

H' Hen Niê là người đẹp đầu tiên giúp nước nhà lọt top 5 cuộc thi Miss Universe 2018.
H' Hen Niê là người đẹp đầu tiên giúp nước nhà lọt top 5 cuộc thi Miss Universe 2018.
H' Hen Niê cùng từng thừa nhận ngoại ngữ của mình không quá tốt song vẫn có thể tự tin giao tiếp được với ban tổ chức và các thí sinh khác,
H' Hen Niê cùng từng thừa nhận ngoại ngữ của mình không quá tốt song vẫn có thể tự tin giao tiếp được với ban tổ chức và các thí sinh khác,

Chia sẻ về khả năng tiếng Anh của mình, H' Hen Niê cùng từng thừa nhận ngoại ngữ của mình không quá tốt song vẫn có thể tự tin giao tiếp được với ban tổ chức và các thí sinh khác, và thay vì bỏ qua, cô vẫn cố gắng tìm từ ngữ hay cách nói để diễn tả được điều mình muốn nói.

Hoàng Thùy

Đại diện tiếp theo của Việt Nam tham dự Miss Universe 2019 là Hoàng Thùy, cô cũng là người đẹp trang bị kỹ lưỡng, nhất là về ngoại ngữ, chính vì thế đã mang về cho nước nhà thành tích lần thứ hai liên tiếp "lọt top" tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Được biết, tiếng Anh từng là điểm yếu của Hoàng Thùy ngay từ thuở mới bước chân vào nghề người mẫu, nhất là từ sau màn ứng xử trước ống kính "I love New York" huyền thoại, người đẹp từng không ít lần bị đưa ra làm chủ đề bàn tán, soi mói về trình độ ngoại ngữ. Tuy nhiên, trở lại với cuộc thi nhan sắc tầm cỡ, Hoàng Thuỳ đã chứng minh được sự cố gắng không ngừng của mình. 

Hoàng Thùy cũng là người đẹp trang bị kỹ lưỡng, nhất là về ngoại ngữ khi tham gia cuộc thi sắc đẹp.
Hoàng Thùy cũng là người đẹp trang bị kỹ lưỡng, nhất là về ngoại ngữ khi tham gia cuộc thi sắc đẹp.
So với các thí sinh Việt Nam những năm gần đây, Hoàng Thùy có lẽ là nhân tố khiến khán giả cảm thấy an tâm nhất về ngoại ngữ.
So với các thí sinh Việt Nam những năm gần đây, Hoàng Thùy có lẽ là nhân tố khiến khán giả cảm thấy an tâm nhất về ngoại ngữ.

Trong một lần phỏng vấn bởi báo chí nước ngoài, Hoàng Thuỳ đãt tự tin sử dụng vốn tiếng Anh của mình để chia sẻ. Cô Á hậu đã xuất sắc truyền tải thông điệp về sự vươn lên và chấp nhận sự khác biệt của bản thân. Đoạn trả lời khá dài và nhiều nội dung khi ấy đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ và kỳ vọng về màn ứng xử của Hoàng Thùy trong cuộc thi.

Và nhìn chung, so với các thí sinh Việt Nam những năm gần đây, Hoàng Thùy có lẽ là nhân tố khiến khán giả cảm thấy an tâm nhất về ngoại ngữ.

Khánh Vân

Khánh Vân là người đẹp Việt sẽ đại diện nước nhà tham dự Miss Universe năm nay. Ngay từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân đã từng khiến khán giả lo lắng về khả năng nói tiếng Anh chưa ổn của mình. Thế nhưng, trở lại sự chinh chiến lần này, người đẹp Sài thành đã cải thiện đáng kể trình giao tiếp tiếng Anh khi tiết lộ giọng điệu khá trôi chảy trong các clip hoạt động ngoài lề cuộc thi.

Khánh Vân là người đẹp Việt sẽ đại diện nước nhà tham dự Miss Universe năm nay. 
Khánh Vân là người đẹp Việt sẽ đại diện nước nhà tham dự Miss Universe năm nay. 
Khán giả tò mò và lo lắng liệu Khánh Vân có đủ tự tin để giao tiếp tiếng Anh với bạn bè quốc tế và trong cuộc thi hay không. 
Khán giả tò mò và lo lắng liệu Khánh Vân có đủ tự tin để giao tiếp tiếng Anh với bạn bè quốc tế và trong cuộc thi hay không. 

Tuy vậy, ở các video phỏng vấn, đối đáp với BTC Miss Universe, Khánh Vân vẫn sử dụng tiếng Việt và nhờ sự hỗ trợ của phiên dịch viên, điều này đã khiến không ít khán giả tò mò và lo lắng liệu Khánh Vân có đủ tự tin để giao tiếp tiếng Anh với bạn bè quốc tế và trong cuộc thi hay không. Thế nhưng một điểm đáng khen cho Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 đó là, dù chưa nói tiếng Anh rành rọt nhưng cô vẫn có thể hiểu và nhanh nhạy trước lời nói của người khác để thể hiện biểu cảm, và đó dường như sẽ là lợi thế của cô trên chiến trường sắc đẹp lần này.

Khánh Vân tự tin khoe dáng "một chín, một mười" với đương kim Miss Universe Có gì trong 15 vali Hoa hậu Khánh Vân mang sang Mỹ dự thi Miss Universe? Khánh Vân khiến công chúng "ngả nghiêng" khi chọn thiết kế váy ruộng bậc thang tại Miss Universe
Copy URL
H'Hen Niê
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp