Sơn Tùng M-TP đón tuổi 27 bên xe đạp điện hiếm gặp, giá đắt bằng bốn chiếc xe máy điện của Vinfast

Alex Đăng lúc: Thứ tư, 07/07/2021 15:43 (GMT +7)
Chiếc chiếc xe xuất hiện cùng chủ tịch MTP Entertaiment - Sơn Tùng theo tìm hiểu có giá gấp 3 - 4 lần dòng xe máy điện VinFast.
Hashtag #Sơn Tùng M-TP #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Ngày 5/7 vừa qua, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã đăng tải lên fanpage M-TP những hình ảnh đón tuổi 27 của mình. Ngoài hình ảnh điển trai cuốn hút như mọi khi thì nam ca sĩ đã gây chú ý khi xuất hiện cùng một chiếc xe đạp điện nhãn hiệu Super 73 S2.  

Hình ảnh được Sơn Tùng chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh được Sơn Tùng chia sẻ trên mạng xã hội.

Đây là mẫu xe đến từ xứ cờ hoa với thiết kế độc đáo và tiện dụng. Super 73 S2 có phần yên xe dài và phẳng cùng cụm đèn tròn phía trước, hình dáng khiến nhiều người liên tưởng tới những chiếc "babetta" thời những năm 80-90 của thế kỉ trước ở Việt Nam.

Chiếc xe đạp điện gợi nhớ lại những chiếc xe máy Babetta nổi tiếng một thời.
Chiếc xe đạp điện gợi nhớ lại những chiếc xe máy Babetta nổi tiếng một thời.

Xe có "bình xăng" hình giọt nước. Khung xe được làm từ hợp kim nhôm cùng loại với loại sử dụng trong máy bay với đặc điểm nhẹ và cứng, vị trí giống "bình xăng"  chính là nơi bố trí pin. Mất khoảng 3 tiếng rưỡi để sạc đầy pin cho xe. Super 73 sở hữu hệ thống bàn đạp truyền động bên dưới với lốp xe "hầm hố" dạng địa hình, xe được trang bị hệ thống treo phía trước có thể điều chỉnh mức lái.

Sơn Tùng M-TP đón tuổi 27 bên xe đạp điện Super 73 S2.
Sơn Tùng M-TP đón tuổi 27 bên xe đạp điện Super 73 S2.

Với gói pin dung lượng 960 Wh, S2 có thể di chuyển quãng đường hơn 64 km với tốc độ trung bình 32 km/h. Nếu chuyển sang chế độ đạp, động cơ điện có tác dụng trợ lực ở quãng đường 120 km. Loại xe này thích hợp đi trong nội đô và picnic với bạn bè. Phía trên ghi-đông của xe được trang bị màn hình LCD cho phép người dùng thiết lập giới hạn tốc độ đồng thời xác định mức độ hỗ trợ của động cơ khi đạp, song song thì có thể kiểm tra các thông số như vận tốc, quãng đường, mức pin của xe hiển thị trên màn hình.

Sơn Tùng M-TP đón tuổi 27 bên xe đạp điện hiếm gặp, giá đắt bằng bốn chiếc xe máy điện của Vinfast - Ảnh 4

Mẫu Super 73 đời đầu, tiền thân của mẫu S2 trông khá giống xe máy nhờ công suất lên tới 1.000 watt cũng như sở hữu trọng lượng gần 29,5 kg, bánh xe có đường kính 20 inch với lốp bản rộng 4,25 inch. Yên xe có thể tháo rời, bên dưới là bộ pin có thể giúp xe hoạt động trong phạm vi 32 km ở chế độ vặn ga liên tục. Năm 2017, chiếc Super 73 bắt đầu được bán với giá khởi điểm là 2.999 USD (gần 69 triệu đồng).

Vào năm 2021 thì giá bán trên website hãng của bản S2 có giá là 2.695 USD (gần 62 triệu đồng), gấp 3 - 4 lần dòng xe máy điện VinFast như Ludo (giá 12,9 triệu đồng), Impes (giá 14,9 triệu đồng). Hơn gấp đôi so với dòng sản phẩm mới Klara A2 có giá 26,9 triệu đồng và Feliz giá 24,9 triệu đồng.

Sơn Tùng M-TP đón tuổi 27 bên xe đạp điện hiếm gặp, giá đắt bằng bốn chiếc xe máy điện của Vinfast - Ảnh 5

Super 73 là dòng xe đạp điện đến công ty Lithium Cycles có trụ sở tại California (Mỹ) ra đời vào năm 2016 được lấy cảm hứng từ những chiếc minibike rất thịnh hành vào những năm 70 tại đây.

 

Sinh nhật Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm nhắn nhủ: "Em sẽ mất ngủ vì nhớ anh" Sky liên tục "chơi lớn" tặng quà sinh nhật cho Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng từng có cách giới thiệu bài hát khiến fan "đỏ mặt" thế này đây
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp