Sức khỏe danh ca Lệ Thu sau khi nhiễm Covid-19 hiện đang tiến triển tốt

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ ba, 05/01/2021 17:38 (GMT +7)
Sau 3 tuần nhập viện vì nhiễm Covid-19, sức khỏe của nữ danh ca Lệ Thu đã có tiến triển tốt.

Mới đây, người thân nữ danh ca Lệ Thu đã chia sẻ tình hình hiện tại của bà sau thời gian chống chọi với Covid-19. Cụ thể, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ bác sĩ, cũng như ý chí sinh tồn của danh ca Lệ Thu, bệnh trạng của bà đã có chuyển biến tích cực sau 3 tuần nhập viện điều trị.

"Hiện tại, cô Lệ Thu dùng 80/100 lượng oxygen từ máy, khá hơn hôm trước dùng gần như 100/100 lượng oxygen từ máy", người này chia sẻ.

Sức khỏe danh ca Lệ Thu sau khi nhiễm Covid-19 hiện đang tiến triển khả quan.
Sức khỏe danh ca Lệ Thu sau khi nhiễm Covid-19 hiện đang tiến triển khả quan.

Trước đó, ngày 30/12, thông danh ca Lệ Thu nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã nhận rất nhiều sự quan tâm, lo lắng từ phía khán giả lẫn đồng nghiệp.

Cách đây vài ngày, tình hình sức khỏe của bà có chuyển biến xấu, tim ngừng thở một lúc khiến mọi người  hoang mang nhưng không lâu sau đó, bà đã thở lại bình thường. Hiện đông đảo khán giả và nhiều đồng nghiệp của nữ danh ca đã gửi lời cầu nguyện, chúc phúc cho bà sớm bình an trở lại.

Những ngày đầu điều trị, tinh thần nữ danh ca Lệ Thu vẫn rất lạc quan và kết quả điều trị tích cực.
Những ngày đầu điều trị, tinh thần nữ danh ca Lệ Thu vẫn rất lạc quan và kết quả điều trị tích cực.

Được biết, trước khi nhiễm bệnh, danh ca Lệ Thu sống một mình tại thành phố Fountain Valley, California, Mỹ, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Sau khi nghi ngờ bản thân nhiễm bệnh, nữ danh ca đã chủ động nhập viện điều trị tại một bệnh viện địa phương. 

Những ngày đầu điều trị, tinh thần nữ danh ca Lệ Thu vẫn rất lạc quan và kết quả điều trị tích cực. Bác sĩ còn từng chỉ định bà xuất viện khi bệnh tình khá hơn. Thế nhưng từ hôm Giáng sinh, sức khỏe nữ ca sĩ dần chuyển biến xấu, khiến bà khó thở và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Sau khi nghi ngờ bản thân nhiễm bệnh, nữ danh ca đã chủ động nhập viện điều trị tại một bệnh viện địa phương. 
Sau khi nghi ngờ bản thân nhiễm bệnh, nữ danh ca đã chủ động nhập viện điều trị tại một bệnh viện địa phương. 

Danh ca Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh năm 1943 tại Hải Phòng và định cư tại Mỹ đã được 41 năm. Lệ Thu cùng Thái Thanh và Khánh Ly là 3 nữ danh ca nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn nhiều thập kỉ trước. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi Lệ Thu phải kể đến Mùa thu cho em, Đừng bỏ em một mình, Dạ Khúc, Buồn vương màu áo, Nước mắt mùa thu...

Qua Mỹ định cư, danh ca Lệ Thu vẫn tích cực hoạt động âm nhạc phục vụ khán giả hải ngoại. Con gái đầu nữ danh ca chia sẻ, sức khỏe trước giờ của bà vẫn rất tốt, không mắc bệnh lý và rất hiếm khi nằm viện. Bản thân nữ ca sĩ cũng là người cẩn thận, sạch sẽ và biết giữ gìn sức khỏe, nên khi hay tin danh ca Lệ Thu nhiễm Covid-19, cả gia đình và người hâm mộ bà đều bất ngờ và cầu nguyện cho bà.

Bi Rain tiết lộ quá khứ nghèo đến nỗi phải cầu cứu mọi người vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ Sau 2 năm ly hôn, Hồng Nhung công khai bạn trai là kiến trúc sư người Đức Bí quyết giữ dáng của Son Ye Jin khiến Hyun Bin bị nàng "hạ gục" Doanh nhân Đức Huy lên tiếng về mối quan hệ với Cẩm Đan
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp