Tang lễ Hoa hậu Thu Thủy: Tổ chức trong 1 giờ, tuân thủ biện pháp phòng dịch

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 07/06/2021 22:54 (GMT +7)
Hoa hậu Thu Thủy qua đời vào rạng sáng ngày 5/6. Lễ tang của cô sẽ được tổ chức trong một tiếng và tuân thủ biện pháp phòng dịch.
Hashtag #Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời #Hoa hậu Thu Thủy #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, vào ngày 7/6, trao đổi với Zing, chị Trần Bảo Linh - em dâu của Hoa hậu Thu Thủy - đã thông tin về cách thức tổ chức lễ tang của Hoa hậu Việt Nam 1994 giữa lúc dịch bệnh đang phức tạp.

Cụ thể, chị Bảo Linh cho biết lễ tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) vào 10h45 ngày 8/6. Một giờ sau đó, tức 11h45 cùng ngày sẽ diễn ra lễ đưa tang. Sau đó, thi hài của Hoa hậu Thu Thủy sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ và an táng ở quê nhà Nam Định.

Em dâu cố Hoa hậu cũng chia sẻ thêm vì tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên lễ tang của Thu Thủy sẽ được gia đình tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp sẽ có mặt ở nhà tang lễ để tiễn biệt chị lần cuối.

Tang lễ Hoa hậu Thu Thủy: Tổ chức trong 1 giờ, tuân thủ biện pháp phòng dịch - Ảnh 1

Chị Linh ngậm ngùi chia sẻ thêm về nỗi đau chồng chất mà gia đình phải trải qua khi bố Hoa hậu Thu Thủy cũng vừa mất cách đây khoảng 5 tháng, đặc biệt là mẹ chồng chị: "Trong nửa năm nay, chúng tôi phải tạm biệt hai niềm tự hào của gia đình. Bố chồng tôi mất sau một ngày dài tham gia hội thảo khoa học. Niềm đau chưa kịp nguôi ngoai thì chị chồng tôi bất ngờ đi theo bố. Trong lúc này, kể cả đã từng tham gia viết nhiều cuốn sách về ngôn ngữ, từ điển, mẹ chồng tôi chắc cũng không tìm được từ ngữ nào để có thể diễn tả nỗi đau này".

"Người thân qua đời như mất một phần cơ thể, thậm chí mất đi tất cả ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật mà không một ai có thể chống lại. Và gia đình chúng tôi đang cố gắng để chấp nhận sự thật này".

Tang lễ Hoa hậu Thu Thủy: Tổ chức trong 1 giờ, tuân thủ biện pháp phòng dịch - Ảnh 2

Chia sẻ về người chị chồng quá cố, chị Bảo Linh cho biết, trong mắt chị, Hoa hậu Thu Thủy là người chị chồng sống độc lập, tích cực, đam mê thể thao. Chính Hoa hậu Việt Nam 1994 đã truyền cảm hứng cho người thân, bạn bè về việc chạy bộ, yoga. "Ngày mai, mọi người sẽ tiễn đưa chị về với bố và một thế giới mới. Nơi đó, chị vẫn sẽ đẹp, vẫn sẽ đọc sách, chạy bộ", Bảo Linh viết trên trang cá nhân.

Tang lễ Hoa hậu Thu Thủy: Tổ chức trong 1 giờ, tuân thủ biện pháp phòng dịch - Ảnh 3

Trước đó, khoảng 4h30 sáng ngày 5/6, Hoa hậu Thu Thủy đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện ở Hà Nội. Theo chia sẻ từ phía gia đình, những ngày cuối đời, cô bị ốm, kiệt sức, không ăn uống được. Phái đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết Thu Thủy đã bị ngừng tim trước khi nhập viện và kết luận cô qua đời do trụy tim.

Giáo sư Ngô Bảo Châu gửi lời xin lỗi muộn màng đến Hoa hậu Thu Thủy Đây là nhân vật quan trọng khiến Hoa hậu Thu Thủy quyết định trở thành Runner Nguyên nhân thực sự khiến Hoa hậu Thu Thủy ly hôn người chồng giàu có, thành đạt và học thức chỉ sau 3 năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp