Thanh tra Bộ Văn hóa mời Sơn Tùng lên làm việc

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 04/05/2022 17:56 (GMT +7)
Mới đây, đại diện Bộ VH-TT-DL xác nhận thông tin mời ca sĩ Sơn Tùng lên làm việc vì những nội dung không phù hợp trong "There’s no one at all".
Hashtag #Sơn Tùng M-TP #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, những thông tin mới liên quan đến Sơn Tùng M-TP và sản phẩm âm nhạc mới mang tên There’s no one at all tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Theo đó, trả lời phỏng vấn Đại đoàn kết, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ VH-TT-DL xác nhận thông tin mời ca sĩ Sơn Tùng lên làm việc vì những thông tin liên quan đến MV ca nhạc mới nhất của anh. Theo thông tin được chia sẻ, buổi làm việc sẽ diễn ra trong ngày 5/5.

Thanh tra Bộ Văn hóa mời Sơn Tùng lên làm việc - Ảnh 1

>>> Xem thêm: Đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ VHTT&DL yêu cầu dừng MV mới của Sơn Tùng M-TP

Kể từ khi trở lại với đường đua âm nhạc bằng sản phẩm hoàn toàn bằng tiếng Anh mang tên There’s no one at all, Sơn Tùng liên tục vướng vào những phản ứng gay gắt của cư dân mạng. Điều này xuất phát từ hình ảnh nam chính có hành động không phù hợp đầy tiêu cực ở cuối MV.

Ngay sau khi khi nhận những phản ứng của cư dân mạng, các cơ quan chức năng đã ngay lập tức vào cuộc để tìm ra phương án giải quyết phù hợp. Trước đó, sau một ngày There’s no one at all phát hành, Cục biểu diễn nghệ thuật thuộc Bộ VH-TT-DL đã có văn bản về hướng xử lý sản phẩm âm nhạc của giọng ca gốc Thái Bình.

Thanh tra Bộ Văn hóa mời Sơn Tùng lên làm việc - Ảnh 2

Theo đó, đơn vị nêu rõ cần ngay lập tức xử lý tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There’s no one at all trên môi trường mạng. Nói về nguyên nhân dẫn đến quyết định dừng phổ biến ca khúc này, trong văn bản nêu rõ: "Nội dung trong MV "There's No One At All" mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Trong MV xuất hiện nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử. Đây là những hành động có khả năng tác động tới cảm xúc và tâm lý người xem, dễ tạo ra các hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em".

Thanh tra Bộ Văn hóa mời Sơn Tùng lên làm việc - Ảnh 3

Trước đó, thông tin Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã có thư mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc cũng được chia sẻ rộng rãi. Trả lời phỏng vấn Zing News, đạo diện đơn vị cho biết những vấn đề liên quan đến sản phẩm âm nhạc There’s no one at all sẽ được giải quyết sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Về phía Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ cũng nhanh chóng có động thái liên quan đến sản phẩm âm nhạc của mình. Trên bài đăng dài trên trang fanpage cá nhân, anh thẳng thắn gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, những người có trải nghiệm không thoải mái khi theo dõi sản phẩm âm nhạc của mình. Ngoài ra, nam ca sĩ sinh năm 1994 cũng mạnh tay ngưng phát hành sản phẩm của mình trên nền tảng youtube tại Việt Nam.

Sơn Tùng có thể nhận mức phạt lên đến 40 triệu đồng vì "There’s No One At All” Sở TT - TT mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc về MV "There's No One At All" Đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ VHTT&DL yêu cầu dừng MV mới của Sơn Tùng M-TP
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp