Tháp Eiffel và mối tình với thời trang Pháp

Khó ở Đăng lúc: Thứ hai, 25/01/2021 15:36 (GMT +7)
Tháp Eiffel là biểu tượng của nước Pháp, không chỉ trong văn hóa lịch sử mà còn ở lĩnh vực thời trang.
Hashtag #Lịch sử thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Năm 1889, Tháp Eiffel được hoàn thành để chào đón Triển lãm Thế giới Expo 1898. Cũng giống như nhiều công trình biểu tượng khác, Tháp Eiffel cũng gặp phải những chỉ trích ngay từ khi còn đang nằm trên bản vẽ. 

Người Paris từng gào lên rằng, dựng một cục sắt trong trái tim nước Pháp là một sự sỉ nhục, kiến trúc tuyệt mỹ của trái tim châu Âu sẽ bị phá nát.

Mặc những lời chỉ trích đó, Eiffel vẫn hoàn thành, vẫn ngạo nghễ chứng kiến những dấu mốc lịch sử quan trọng của nước Pháp trong thế kỷ XX. 

Tháp Eiffel được lên kế hoạch vào năm 1887 và hoàn thành vào năm 1889
Tháp Eiffel được lên kế hoạch vào năm 1887 và hoàn thành vào năm 1889
Trước và sau khi hoàn thành, ngọn tháp luôn nhận được sự dè bỉu của công chúng
Trước và sau khi hoàn thành, ngọn tháp luôn nhận được sự dè bỉu của công chúng

Vốn dĩ, ngọn tháp được sử dụng để truyền tín hiệu vô tuyến trong Chiến tranh Thế giới I. Tới Chiến tranh thế giới II, Eiffel trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của Hitler. Trùm phát-xít muốn dày xéo trái tim Paris dưới gót giày. Trước tình cảnh đó, những chiến sĩ Pháp đã quyết định cắt phăng dây thang máy và cố thủ đến cùng để bảo vệ tất cả những gì còn sót lại nền văn minh sắp mất. 

Hơn 1 thế kỷ đã trôi qua, "cái cục sắt" ngày nào vẫn sừng sững đứng đỏ, chào đón các bộ óc thiên tài của thế giới về tụ họp tại cái nôi của nghệ thuật châu Âu.

Hitler đã từng mong muốn bóp nát trái tim người Pháp
Hitler đã từng mong muốn bóp nát trái tim người Pháp

Trong hơn 100 năm tồn tại của mình, tháp Eiffel đã chứng kiến nhiều sự kiện nghệ thuật và đặc biệt là thời trang. Không chỉ thể hiện tài nghệ thủ công bậc nhất, người Pháp còn thể hiện lòng thành kính với quê hương khi chọn tháp Eiffel làm đường băng catwalk, để phô diễn những gì được xem là tinh túy nhất của một trong những đất nước được coi là cái nôi của thời trang.

Christian Dior 

Người Pháp không bao giờ ngưng mặc đẹp cho dù chìm trong khổ đau hậu Đệ nhị Thế chiến. Và Dior, dù chịu nhiều tổn thất về kinh doanh và mang nỗi buồn cá nhân, thì vẫn ra mắt BST New Look vào năm 1948. Ông như một đấng cứu thế vực lại thế giới thời trang gấm hoa đang lụn bại trong đống tro tàn.

Dior như đấng cứu thế vực lại thế giới gấm hoa từ đống tro tàn của người Pháp
Dior như đấng cứu thế vực lại thế giới gấm hoa từ đống tro tàn của người Pháp

Saint Laurent 

Cứ đến mùa mốt Xuân-Hè, người yêu thời trang lại ngóng trông xem Anthony Vaccarello sẽ tổ chức show diễn nào dưới chân tháp Eiffel. Ông chia sẻ rằng: Nơi đây như một một nhà nguyện - để ông tỏ lòng tôn kính với người sáng lập. 

Cô gái nổi loạn Saint Laurent sải bước dưới chân thành đường. Ngọn tháp rực sáng phía sau tựa như ngọn đuốc soi chiếu con đường cô đi
Cô gái nổi loạn Saint Laurent sải bước dưới chân thành đường. Ngọn tháp rực sáng phía sau tựa như ngọn đuốc soi chiếu con đường cô đi

Và vì thế, "Cô gái phản tiết hạnh" Saint Laurent hết năm này qua năm khác đều luôn ngạo nghễ sải bước dưới chân tháp Eiffel.

Jean Paul Gaultier 

Được xem là con cừu đen của làng thời trang khi luôn thể hiện phẩm chất nổi loạn qua các thiết kế, nhưng mặt khác, thương hiệu này lại như con chiên ngoan đạo với đức tin và xứ sở của mình. Jean Paul Gaultier luôn hướng về và đặt tình cảm của mình vào trái tim nước Pháp. 

Jean Paul Gaultier đưa tháp Eiffel lên các thiết kế
Jean Paul Gaultier đưa tháp Eiffel lên các thiết kế

Không chỉ trình diễn BST dưới chân ngọn tháp, đôi lần Jean Paul Gaultier  còn đưa biểu tượng này vào các tác phẩm haute couture của mình. Từ chiếc đầm cổ điển thêu hình tháp Eiffel tới những chiếc tất lưới gợi cảm. 

Chanel 

Không mang trong mình dòng máu Pháp nhưng Cố giám đốc sáng tạo của Chanel Karl Lagerfeld luôn coi Paris là nhà. Hết lần này tới lần khác, ông không ngừng tìm cách tôn vinh những nét đẹp của thành phố hoa lệ này. 

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Karl Largefeld có thể kể đến sàn diễn Haute Couture Thu-Đông 2017, kẻ tha hương nước Đức đã dựng lại mô hình chân tháp Eiffel chuẩn đến từng mối hàn trong lòng Grand Palais, tạo nên bối cảnh hoàn hảo để ông kể câu chuyện của mình. 

Karl Lagerfield dựng lại mô hình chân tháp Eiffel tại Grand Palais
Karl Lagerfield dựng lại mô hình chân tháp Eiffel tại Grand Palais
Công chúa Monaco trở thành gương mặt đại diện của Chanel Chanel Métier d’Art Pre-fall 2021: Lâu đài của những quý cô Đụng hàng với Hà Hồ, Phượng Chanel chứng tỏ đẳng cấp cũng không hề thua kém
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp