Việt Nam: Cứ 1000 người thì có 60 người bị đái tháo đường

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 14/11/2020 21:38 (GMT +7)
Theo kết quả điều tra của Bộ Y tế, tại Việt Nam có khoảng 3,8 triệu người mắc bệnh ĐTĐ năm 2019. Con số này dự đoán sẽ tăng lên 6,1 triệu vào năm 2040.

Trong lễ mít tinh hưởng ứng ngày Đái tháo đường (ĐTĐ) thế giới 2020 sáng nay ngày 14/11, Phó Khoa Nội tiết Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM, bác sĩ CKII Hồ Đắc Phương, đã giải thích về biến chứng mạn đái tháo đường (ĐTĐ) và các nguyên nhân gây bệnh, các loại ĐTĐ...

Thống kê cho thấy ở Việt Nam cứ 1.000 người thì có 60 người bị đái tháo đường. Ảnh minh họa
Thống kê cho thấy ở Việt Nam cứ 1.000 người thì có 60 người bị đái tháo đường. Ảnh minh họa

Theo đó vị bác sĩ này cho biết, nguyên nhân người Việt Nam có nguy cơ cao mắc ĐTĐ cao là do lối sống thay đổi đột ngột, ăn uống nhiều, lười vận động…

Bộ Y tế tiến hành điều tra và thống kê được vào năm 2019 tại Việt Nam có khoảng 3,8 triệu người mắc bệnh ĐTĐ và dự đoán con số này sẽ tăng lên 6,1 triệu vào năm 2040, trong đó, 68,9 % người tăng đường huyết chưa được phát hiện và 28,9% người bệnh ĐTĐ được quản lý tại cơ sở y tế.

Tại nước ta, bệnh ĐTĐ được xem là "kẻ giết người thầm lặng" vì đa phần các bệnh nhân được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Theo như thống kê mới nhất ở Việt Nam cứ 1.000 người thì có 60 người bị ĐTĐ, trong đó tỉ lệ người bị ĐTĐ cao hơn ở các thành phố lớn, càng lớn tuổi nguy cơ bị ĐTĐ càng cao. Hiện nay, bệnh ĐTĐ đang ngày càng trẻ hóa. Theo nghiên cứu năm 2020 của Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, trên trẻ em từ 11 đến 14 tuổi đã phát hiện 1/2.880 trẻ mắc ĐTĐ loại 2, chiếm 0,035%.

Thu hồi thuốc chữa tiểu đường của Mỹ nghi có chứa chất gây ung thư Nhạc sĩ Lê Quang phải cắt bỏ bàn chân phải vì biến chứng tiểu đường Tỷ phú Trung Quốc là bạn thân Jack Ma bị tấn công bằng dao
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp