TIN VUI: Từ 10/2, rạp chiếu phim tại Hà Nội được mở cửa trở lại

Ber Đăng lúc: Thứ ba, 08/02/2022 19:17 (GMT +7)
Theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, rạp chiếu phim trên địa bàn Thủ đô chính thức được mở cửa trở lại vào ngày 10/2. Đây quả là tin vui đầu năm với nhiều người.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trong cuộc họp vào ngày 7/2, UBND TP. Hà Nội đã đưa ra văn bản về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy. Trong đó, Ban cán sự Thành ủy yêu cầu Phó Chủ tich UBND TP Chử Xuân Dũng chỉ đạo cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa trở lại đón khách vào ngày 10/2.

Như vậy, sau 10 tháng các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố Hà Nội đóng cửa để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, khán giả đã có thể trở lại thưởng thức các bộ phim trong và ngoài nước từ ngày 10/2 sắp tới.

Rạp chiếu phim tại Hà Nội sẽ hoạt động trở lại vào ngày 10/2 sắp tới. Ảnh minh họa
Rạp chiếu phim tại Hà Nội sẽ hoạt động trở lại vào ngày 10/2 sắp tới. Ảnh minh họa

Cùng với mở lại rạp chiếu phim tại Hà Nội, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hoá nghệ thuật của Thủ đô cũng bắt đầu được hoạt động trở lại, đón khách từ ngày 10/2. Với rất nhiều người yêu điện ảnh và nghệ thuật, quyết định là quả là tin vui ngày đầu năm.

Bên cạnh rạp chiếu phim mở cửa vào ngày 10/2, hôm nay (ngày 8/2), xe ôm công nghệ cũng chính thức bước vào hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Như vậy hiện Hà Nội đã mở lại hầu hết các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, chỉ còn vũ trường, karaoke, quán bar... chưa được hoạt động. 

Các rạp chiếu phim được phun khử khuẩn trong thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19
Các rạp chiếu phim được phun khử khuẩn trong thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19

Song song với việc mở lại rạp chiếu phim và các địa điểm biểu diễn văn hoá, việc phục vụ hoạt động tín ngưỡng tại Khu di tích - thắng cảnh chùa Hương cũng sẽ được triển khai lại trước rằm tháng Giêng. Theo đó lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị liên quan triển khai hoạt động tại chùa Hương phù hợp.

Cụ thể, khu di tích, thắng cảnh chùa Hương có thể mở cửa đón khách nhưng không được tổ chức lễ hội đúng theo các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ được triển khai phục vụ người dân khi đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trong Kết luận của Thường trực thành ủy cũng nêu rõ việc các phó Chủ tịch Thành phố căn cứ lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, công việc ngay từ những ngày đầu khi bước vào năm 2022. 

 

Lên kế hoạch mở cửa trở lại các rạp chiếu phim tại Hà Nội Hà Nội: Phòng gym, rạp chiếu phim được hoạt động trở lại Cách làm bắp rang bơ bằng chảo đơn giản mà ngon như ở rạp chiếu phim
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp