Tịnh thất Bồng Lai: Địa danh nổi lên từ 5 chú tiểu đến lùm xùm xoay quanh những đứa trẻ mang danh mồ côi

Ber Đăng lúc: Thứ hai, 25/10/2021 23:30 (GMT +7)
Địa danh Tịnh thất Bồng Lai nhiều lần khiến dư luận xôn xao bởi những lùm xùm "chấn động".
Hashtag #Tịnh Thất Bồng Lai #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mặc dù từng xuất hiện không ít lùm xùm trong quá khứ nhưng địa điểm mang tên Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục làm cõi mạng "dậy sóng" sau buổi livestream của bà Phương Hằng vào tối 24/10. Theo đó, xuất hiện trong livestream này là anh Lê Thanh Minh Tùng, nhận là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, anh Minh Tùng lại tố cáo những hành vi sai trái liên quan đến địa danh này cùng với cha ruột mình.

Theo đó, người này tố cáo không chỉ giả thầy giả chùa mà tất cả các thành viên tại đây đều có mối quan hệ huyết thống phức tạp. Chưa kể, các trẻ em ở đây không phải trẻ mồ côi mà việc này dựng lên chỉ để lấy tiền ủng hộ của các mạnh thường quân trên cả nước. Ngoài ra, cha của anh Minh Tùng, tức ông Lê Tùng Vân, bị tố cáo là tự viết cuốn kinh với nội dung phi lý nhằm lừa gạt phụ nữ mà nổi bật là vụ việc nữ sinh Diễm My đòi "đi tu" tại Tịnh thất Bồng Lai dẫn đến mâu thuẫn ầm ĩ trước đó.

Livestream diễn ra vào ngày 24/10 của bà Phương Hằng với sự xuất hiện của Lê Thanh Minh Tùng
Livestream diễn ra vào ngày 24/10 của bà Phương Hằng với sự xuất hiện của Lê Thanh Minh Tùng

Tịnh thất Bồng Lai là gì?

Tịnh Thất Bồng Lai là tên của một cơ sở hoạt động với danh nghĩa nhận những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ để nuôi dưỡng có địa chỉ ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân.

Vốn dĩ, cơ sở này là nhà bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, quê Cần Đước, Long An). Bà Cúc chuyển về đây sinh sống từ năm 2014, lập am tu tại gia.

Ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1936, quê An Giang) tự xưng là Hòa thượng Thích Tâm Đức, trụ trì “Tịnh Thất Bồng Lai”. Ông Lê Tùng Vân từng tự lập ra Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức vào năm 1990 ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tuy nhiên Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM đã xác định cơ sở này hoạt động không hợp pháp, có nhiều sai phạm về hoạt động, có dấu hiệu trục lợi nên vào tháng 7/2007 đã ra quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở này. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân về Long An, nhà bà Cúc, mở Tịnh thất Bồng Lai, xưng là nơi tu tập và nhận nuôi con nuôi, làm từ thiện.

Cơ sở Tịnh thất Bồng Lai này có tổng cộng 18 người với 6 trẻ được cho là trẻ mồ côi. Tuy nhiên công an tỉnh Long An sau đó đã xác nhận 6 trẻ sống cùng cha mẹ ở đây chứ không phải trẻ mồ côi.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng có văn bản chính thức khẳng định, "Tịnh Thất Bồng Lai" không phải là tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý và những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo. 

Năm 2020, Tịnh thất Bồng Lai đã đổi tên mới là Thiền am bên bờ vũ trụ.

Tịnh thất Bồng Lai nổi tiếng vì điều gì? 

Tịnh thất Bồng Lai được nhiều người biết đến với việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi cũng như đưa các em lên chương trình truyền hình. Theo đó, mở đầu phải kể đến Lê Thanh Huyền Trân tham gia chương trình The Voice Kids 2014 và lọt vào top 6 chung cuộc. Tham gia cuộc thi, bên cạnh việc hát nhạc Trịnh xuyên suốt chương trình, Huyền Trân còn gây chú ý với bộ đồ tu hành cũng như việc giới thiệu là trẻ mồ côi ở Tịnh thất Bồng Lai.

Lê Thanh Huyền Trân xuất hiện tại chương trình The Voice Kids
Lê Thanh Huyền Trân xuất hiện tại chương trình The Voice Kids

Tiếp đó, vào năm 2017, 2 người nhận là "tu sĩ" có tên Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên tham gia cuộc thi hát Bolero của đài Vĩnh Long. Đáng nói, màn giới thiệu của cả hai khiến nhiều người liên tưởng đến Huyền Trân khi họ nhận là trẻ mồ côi ở Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, xuất hiện không ít lùm xùm xoay quanh danh xưng "sư thầy" và địa điểm mà cả hai gọi là "chùa" khiến cho Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên xin rút khỏi chương trình.

Xem thêm: Lý do Quang Lê dừng hợp tác với Huyền Trân, liên quan Tịnh Thất Bồng Lai

Đáng chú ý phải kể đến việc 5 chú tiểu tự giới thiệu là trẻ mồ côi ở Tịnh thất Bồng Lai tham gia cả 2 mùa chương trình Thách thức danh hài. Mặc dù chỉ trong độ tuổi khoảng 4 - 5 tuổi nhưng với sự hồn nhiên, ngây thơ, 5 đứa trẻ này đã thu hút sự chú ý của dư luận và đạt tổng giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Sự xuất hiện của 5 đứa trẻ này đã khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều mạnh thường quân và tổ chức từ thiện đã gửi tiền và quà tặng cho các trẻ em ở đây. 

5 chú tiểu từng 'gây bão' tại chương trình Thách thức danh hài
5 chú tiểu từng "gây bão" tại chương trình Thách thức danh hài

Tịnh thất Bồng Lai bị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Vào ngày 9/9/2019, Công an xã Hòa Khánh Tây (Đức Hòa, Long An) đã nhận được đơn yêu cầu giải quyết của bà Đoàn Thị Tuyết Mai về việc con ruột là Võ Thị Diễm My đã bỏ nhà ra đi sau khi quen biết với Lê Thanh Huyền Trân. Sau khi tìm hiểu, gia đình biết Diễm My đã đến Tịnh thất Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do bà Cao Thị Cúc làm chủ. Đến ngày 25/9, sau khi tiến hành kiểm tra ở đây, Công an xã Hòa Khánh Tây không phát hiện ra Diễm My.

Đến ngày 5/10, Công an xã Hòa Khánh Tây tiếp tục nhận Đơn trình báo và đề nghị giúp đỡ của cha ruột Diễm My là ông Võ Văn Thắng. Tuy nhiên, công an xã vẫn không phát hiện ra sự có mặt của con gái ông Thắng tại Tịnh thất Bồng Lai. Đến ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân đã gọi điện thoại cho ông Võ Văn Thắng, nói sẽ cho gặp con gái nhưng không được đưa về. Ngày hôm sau, khi được gặp trực tiếp con gái nhưng Diễm My lại đi vào phòng trốn.

Diễm My quyết tâm tu tại Tịnh thất Bồng Lai
Diễm My quyết tâm tu tại Tịnh thất Bồng Lai

Chiều ngày 2/10, vợ chồng ông Thắng cùng 8 người thân và 5 người hàng xóm đã đến đây lục soát tìm con gái nhưng không gặp. Sau sự việc, giữa gia đình ông Thắng và người ở Tịnh thất Bồng Lai có xảy ra xô xát. Hậu quả là người tên Lê Thanh Nhị Nguyên sống tại Tịnh thất Bồng Lai bị thương với vết thương dài 5cm trên gò má phải. Ngoài ra, chủ Tịnh thất Bồng Lai là bà Cúc đã đến cơ quan công an, trình báo bị mất tài sản trong quá trình gia đình Diễm My đến đây lục soát.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, vợ chồng ông Thắng thừa nhận việc người thân trong gia đình đã đến địa điểm này lục soát và xảy ra xô xát. Tuy nhiên, theo báo Thanh niên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy số đồ đạc bên trong do phía gia đình ông Thắng đập phá không đủ định lượng (từ 2 triệu đồng trở lên) để khởi tố hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.Trong khi đó, việc mất trộm tiền vẫn đang chứng minh. Đến chiều ngày 4/11, vợ chồng ông Thắng đã đến gặp ông Lê Tùng Vân xin lỗi và hứa không "đại náo" nơi này nữa. 

Người tên Nhị Nguyên bị thương sau vụ xô xát
Người tên Nhị Nguyên bị thương sau vụ xô xát

Nghi vấn cả 6 đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi

Sau vụ lùm xùm giữa gia đình Diễm My và những người trong Tịnh thất Bồng Lai, mạng xã hội còn xuất hiện hàng loạt thông tin về thân thế của các thành viên ở đây khiến nhiều người hoang mang. Trước sự việc này, Công an tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phát sóng phóng sự "Sự thật nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai". Theo đó, từ năm 2014, bà Cao Thị Cúc đã mua lại nhà, đất ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để sinh sống, sửa chữa làm điểm tu tại gia.

Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân chuyển đến đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc. Tuy nhiên, trước khi chuyển về sinh sống với bà Cúc, ông Lê Tùng Vân đã tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM và tự phong là Giám đốc Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Đến năm 2007, vì hoạt động không đúng quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không bảo đảm, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận nuôi con nuôi không tuân thủ quy định. Liên quan đến kết quả điều tra, theo thông tin của báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Long An cho biết trong Tịnh thất Bồng Lai có 18 người và 6 trẻ nhỏ nhưng cả 6 em nhỏ ở đây đều có cha mẹ sống cùng. 

Tịnh thất Bồng Lai là địa điểm mà ông Lê Tùng Vân trục lợi từ việc kêu gọi tiền từ thiện từ các mạnh thường quân với việc lấy danh nghĩa nuôi dưỡng trẻ mồ côi, không nơi nương tựa
Tịnh thất Bồng Lai là địa điểm mà ông Lê Tùng Vân trục lợi từ việc kêu gọi tiền từ thiện từ các mạnh thường quân với việc lấy danh nghĩa nuôi dưỡng trẻ mồ côi, không nơi nương tựa

Đa số trẻ em, thanh niên ở Tịnh thất Bồng Lai đều có cùng huyết thống với ông Lê Tùng Vân

Theo thông tin từ báo Long An, qua xác minh cho thấy đa số trẻ em sinh sống tại Tịnh thất Bồng La đều là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ em mồ côi. Trong livestream diễn ra trong ngày 24/10 vừa qua, anh Lê Thanh Minh Tùng cũng khẳng định có ít nhất 3 thế hệ con của ông Lê Tùng Vân đang chung sống cùng mẹ ruột.

Chưa dừng lại ở đó, cơ quan chức năng cũng nhiều lần khẳng định nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai không phải cơ sở tôn giáo, những người sinh sống ở đây cũng không phải tu sĩ Phật giáo. Bên cạnh đó, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng từng đưa ra văn bản khẳng định: "Tư thất Bồng Lai xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý". 

Ông Lê Tùng Vân cũng đã thành lập nhiều cơ sở để trục lợi
Ông Lê Tùng Vân cũng đã thành lập nhiều cơ sở để trục lợi

Ngày 1/1/2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Mặc dù có đổi tên nhưng khi sự thật được phơi bày, việc vẽ lên câu chuyện những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ sống ở đây chỉ với mục đích nhằm kêu gọi lòng tốt của các mạnh thường quân để hòng trục lợi thông qua việc lợi dụng tôn giáo, tự xưng là cơ sở thừa tự Phật giáo. 

Video Lê Thanh Huyền Trân xuất hiện trong chương trình The Voice Kids:

 

Cuộc sống hiện tại của 5 chú tiểu "Tịnh thất Bồng Lai" từng giành Quán quân "Thách Thức Danh Hài" Lý do Quang Lê dừng hợp tác với Huyền Trân, liên quan Tịnh Thất Bồng Lai Lai lịch của người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp