Tổ ấm ngoài đời của ba ông bố trong Hương vị tình thân: Người 3 lần cưới vợ mới yên ấm, người từ bỏ nghệ thuật vì mưu sinh cơm áo để nuôi 4 đứa con trưởng thành

Hợp Đức Đăng lúc: Thứ bảy, 07/08/2021 00:41 (GMT +7)
Ông Sinh (Võ Hoài Nam), ông Khang (Mai Nguyên) và ông Tuấn (Công Lý) là 3 ông bố mẫu mực trong bộ phim "Hương vị tình thân". Ngoài đời, tổ ấm của họ ra sao?
Hashtag #Phim Hương vị tình thân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trong Hương vị tình thân không có lấy 1 bà mẹ nào đáng khen ngợi nhưng cả ba ông bố lại đều là những người đàn ông tuyệt vời: Thấu đáo, mạnh mẽ, yêu vợ thương con, hết lòng cho gia đình.

Đảm nhận vai diễn ba ông bố này là các nghệ sĩ Võ Hoài Nam (ông Sinh), Công Lý (ông Tuấn) và Trịnh Mai Nguyên (ông Khang).

Võ Hoài Nam, Công Lý, Mai Nguyên là ba nam diễn viên gạo cội của sân khấu và điện ảnh phía Bắc. Nếu Võ Hoài Nam từng là tài tử hào hoa một thời của màn ảnh Việt, Công Lý nổi đình nổi đám với Táo quân thì Mai Nguyên lặng lẽ hơn nhưng có một sự nghiệp sân khấu rất đáng nể trọng. Cả ba đều là những nghệ sỹ thực lực, được nể vì trong nghề. 

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Võ Hoài Nam, Công Lý và Mai Nguyên đều là những người đàn ông của gia đình. Họ làm tất cả vì đam mê nhưng không quên có một hậu phương bình yên ở phía sau.

"Ông Sinh" Võ Hoài Nam

Võ Hoài Nam từng là tài tử hào hoa bậc nhất màn ảnh Việt vào cuối thập niên 90 - đầu thập niên 2000. Vẻ đẹp phong trần, lịch lãm, nụ cười lãng tử, ánh mắt trầm lặng và giọng nói trầm ấm của Võ Hoài Nam từng khiến các khán giả nữ 7x, 8x "chung chiêng" qua các bộ phim: Vua bãi rác, Chuyện phố phường, Cảnh sát hình sự... Vậy mà từ bộ phim truyền hình cuối cùng năm 2006, anh lặn một mạch 15 năm.

Thực tế vào năm 2011, Võ Hoài Nam đã quay lại với 1 bộ phim điện ảnh thể loại võ hiệp hài mang tên Song hùng kỳ dị. Nhưng phải đến "Hương vị tình thân", khán giả đại chúng mới được tái ngộ anh khi đã bước vào tuổi xế chiều: 56 tuổi. 

Nói về lý do rời màn ảnh của mình, nghệ sĩ Võ Hoài Nam đã thật thà trả lời báo chí về chuyện áo cơm: "Tôi có 4 đứa con. Tôi phải lo việc ăn, việc mặc, lo tiền học phí, viện phí, đủ các thứ tiền trên đời... Nếu không chuyển qua kinh doanh quán ăn, chắc cả gia đình tôi chết đói. Nghệ thuật cho mình sự thăng hoa nhưng nghèo lắm".

Gia đình nghệ sĩ Võ Hoài Nam
Gia đình nghệ sĩ Võ Hoài Nam

15 năm qua, Võ Hoài Nam bỏ diễn xuất để kinh doanh. Người vợ kém 12 tuổi của anh cũng bỏ nghề múa ở Đoàn nghệ thuật Công an nhân dân để chung lưng đấu cật cùng chồng. Cả hai cũng lang bạt từ Hà Nội vào Sài Gòn làm ăn, rồi từ Sài Gòn trở ra Hà Nội, ổn định với quán nhậu Bạn tôi từ đó tới giờ. Trách nhiệm của một người đàn ông phải gánh vác gia đình với 4 đứa con ăn học khiến Võ Hoài Nam phải cất kỹ tình yêu với điện ảnh ở một góc sâu, điều mà anh dùng từ "đau đớn" để mô tả.

Vợ anh - nghệ sĩ múa Lan Anh - luôn thúc giục chồng quay lại với nghệ thuật nhưng Võ Hoài Nam với tính cách gia trưởng bẩm sinh đã không cho phép mình làm điều đó. Anh vừa kinh doanh, vừa lo dạy dỗ chỉ bảo con cái từng chút một, vừa làm bờ vai cho người vợ của mình dựa vào. Thậm chí, việc nhỏ nhất như đưa đón các con đi học anh cũng không yên tâm giao phó cho ai.

Tổ ấm ngoài đời của ba ông bố trong Hương vị tình thân: Người 3 lần cưới vợ mới yên ấm, người từ bỏ nghệ thuật vì mưu sinh cơm áo để nuôi 4 đứa con trưởng thành - Ảnh 2
Tổ ấm ngoài đời của ba ông bố trong Hương vị tình thân: Người 3 lần cưới vợ mới yên ấm, người từ bỏ nghệ thuật vì mưu sinh cơm áo để nuôi 4 đứa con trưởng thành - Ảnh 2
Vợ chồng nghệ sĩ Võ Hoài Nam thời trẻ
Vợ chồng nghệ sĩ Võ Hoài Nam thời trẻ

Năm nay, con trai lớn đã là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh, con gái thứ 2 là học sinh Nhạc viện, cô út cũng đã học tiểu học, đỡ bận rộn hơn, anh mới dám nhận lời đạo diễn Nguyễn Danh Dũng để quay lại màn ảnh nhỏ sau 15 năm vắng bóng.

Võ Hoài Nam nói, với anh, gia đình là số 1. Nếu phải đánh đổi đam mê để vợ con được sống đủ đầy, yên ấm thì anh cũng sẵn sàng.

"Ông Tuấn" Công Lý

Không vất vả long đong với cơm áo gạo tiền nuôi đàn con 4 đứa như Võ Hoài Nam, nhưng Công Lý lại không may mắn trong đường tình duyên. Anh trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với 1 nhà báo, MC Thảo Vân và 1 cuộc tình lâu năm với 1 nữ nhân viên ngân hàng. Phải đến cuộc hôn nhân thứ 3 với nữ nhà báo trẻ Ngọc Hà, Công Lý mới thực sự "yên bề gia thất".

Công Lý trong đám cưới lần ba
Công Lý trong đám cưới lần ba

Tuy mới cưới vợ lần ba từ đầu năm 2021, nhưng Công Lý đã có nhiều năm gắn bó với người vợ kém mình 16 tuổi này. Ngọc Hà tuy trẻ tuổi nhưng sâu sắc, được lòng bố mẹ của anh và có quan hệ rất tốt đẹp với các con anh. Cô cũng là người khiến Công Lý phải ký vào tờ giấy kết hôn lần thứ 3 dù trước đây từng tuyên bố không bao giờ làm đám cưới thêm 1 lần nào nữa.

Công Lý hạnh phúc bên hai con
Công Lý hạnh phúc bên hai con

Ở tuổi kề cận 50, Công Lý có 1 tổ ấm nhỏ, một người vợ chu toàn lo cho anh từng bữa cơm đến trang phục áo quần. Sự nghiệp của anh từ khi gắn bó với Ngọc Hà cũng lên như diều gặp gió. Anh được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, được phong tặng danh hiệu NSND. Sự nghiệp điện ảnh của Công Lý trong 5 năm trở lại đây có nhiều thăng hoa ở cả hai mảng đạo diễn và diễn xuất.

Sức mạnh của hậu phương cũng là điểm tựa để "ông Tuấn" Công Lý được say mê hết mình với nghệ thuật.

"Ông Khang" Mai Nguyên

Nghệ sĩ Trịnh Mai Nguyên vốn là người rất kín tiếng về đời tư. Ngoài đời anh có nhiều nét tương đồng với ông Khang, cũng trầm tĩnh, lặng lẽ, kiệm lời như vậy. Bởi thế mà rất ít khán giả được biết về gia đình anh.

Ít ai biết, Mai Nguyên là con trai của nhà thơ nổi tiếng Trịnh Thanh Sơn. Trong ký ức của anh, bố anh là một người vô cùng đào hoa, dù tài năng và nổi tiếng nhưng lại bị cái vận đào hoa đeo bám khiến mẹ anh rất khổ sở. Nhiều lần bà chở Mai Nguyên trên chiếc xe đạp cũ đi bắt ghen hay chỉ để kiểm chứng lời đồn. Khi trưởng thành, Mai Nguyên tâm niệm anh sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình phải khổ tâm vì mình như thế.

Nghệ sĩ Mai Nguyên tâm niệm không được để cho người phụ nữ của mình thiếu tin tưởng mình, khổ tâm vì mình.
Nghệ sĩ Mai Nguyên tâm niệm không được để cho người phụ nữ của mình thiếu tin tưởng mình, khổ tâm vì mình.

Trịnh Mai Nguyên kết hôn khá sớm so với 1 nghệ sĩ. Vợ anh làm kế toán, ngoại đạo với nghệ thuật nhưng rất ủng hộ sự nghiệp của chồng. Hơn 20 năm làm nghề, Mai Nguyên vừa cháy mình trên sân khấu ở Nhà hát Kịch Việt Nam vừa gánh vác vai trò trụ cột gia đình. Mỗi lúc đi làm phim hay bận rộn với việc cơ quan, vợ anh lại thay anh chu toàn con cái, nhà cửa. Bởi vậy mà tổ ấm của anh vẫn bình yên suốt 20 năm qua.

Nghệ sĩ Mai Nguyên hiện có hai con, con trai lớn vừa thi đại học, con gái út đang học cấp 2. Như bao ông bố khác, Mai Nguyên cũng trăn trở tương lai, sự nghiệp của con cái. Nhưng anh khẳng định sẽ để các con được tự do lựa chọn con đường của chính mình, bố mẹ chỉ định hướng và đưa ra lời khuyên chứ không can thiệp.

Tổ ấm của nghệ sĩ Mai Nguyên
Tổ ấm của nghệ sĩ Mai Nguyên

Với bà xã của mình, "ông Khang" tự hào vì cô rất thấu hiểu tính chất nghề nghiệp của chồng. Anh cũng thường xuyên dẫn cô đến nhà hát, giao lưu với đồng nghiệp để vợ hiểu rõ các mối quan hệ của anh. Có vở diễn nào anh cũng rủ vợ đi xem. Mai Nguyên thừa nhận người nghệ sĩ có rất nhiều cảm xúc và đôi khi phải đối mặt với cám dỗ. Nhưng mỗi lúc như thế, anh luôn tỉnh táo để phân biệt đâu là cơn say nắng, đâu là tri kỷ mà vượt qua hoặc tránh xa. 

Đó cũng là bí quyết để anh bảo vệ, giữ gìn cuộc hôn nhân của mình bền lâu.

Mẫu nhí đóng Khánh Thy thời bé "Hương vị tình thân: 4 tuổi là first face nhiều show thời trang, cát-xê 25 triệu/giờ Nhan sắc thời trẻ đẹp như Thư Kỳ của bà Bích "Hương vị tình thân", bà Sa cũng không thua kém Nhan sắc thời vàng son của bà Dần "Hương vị tình thân": Giai nhân số 1 Hà Thành, ảnh được bán đầy trên phố để lính mua về bỏ vào túi ngắm Việt Hoa: Vợ sắp cưới của Mạnh Trường trong Hương vị tình thân là ai?
Copy URL
Phim Hương vị tình thân
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp