Toàn cảnh lùm xùm của Trịnh Sảng và bạn trai cũ cho những ai "tối cổ"

Hải Linh Đăng lúc: Thứ tư, 21/07/2021 17:10 (GMT +7)
Trịnh Sảng cuối cùng cũng xin lỗi và cầu xin một cơ hội quay lại làng giải trí. Nhưng tội lỗi của cô thế nào mà không ai muốn tha thứ?
Hashtag #Trịnh Sảng #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Giữa bê bối của Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng bất ngờ viết tâm thư xin lỗi sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Không chỉ lấy ồn ào của đồng nghiệp làm chiếc phao cứu sinh mà cô còn khiến không ít người ngỡ ngàng khi là nghệ sĩ đầu tiên của làng giải trí Hoa ngữ cầu xin được quay trở lại sau chuỗi sống chật vật, tạm bợ trên nơi đất khách quê người.

Scandal lớn nhất trong sự nghiệp của nữ minh tinh này nổ ra phải kể đến mối tình tốn không ít giấy mực của báo giới giữa cô và Trương Hằng khiến "cuộc chiến" giữa cặp đôi kéo dài ròng rã và chưa có dấu hiệu dừng việc đấu tố qua lại lẫn nhau.

Trịnh Sảng từng phải đối mặt với scandal ầm ĩ bậc nhất làng giải trí xứ Trung đầu năm 2021
Trịnh Sảng từng phải đối mặt với scandal ầm ĩ bậc nhất làng giải trí xứ Trung đầu năm 2021

Tháng 7/2018: Trịnh Sảng và Trương Hằng công khai hẹn hò

Tại thời điểm bắt đầu mối quan hệ, Trịnh Sảng là 1 trong "tứ tiểu hoa đán" của làng giải trí xứ Trung. Tuy nhiên, đời tư của cô lại vô cùng ồn ào với 2 mối tình trong quá khứ cùng Trương Hàn và Hồ Ngạn Bân. Còn Trương Hằng có xuất thân từ gia đình giàu có tại Thượng Hải, tốt nghiệp Ivy League tại Mỹ.

Cả hai nên duyên với nhau khi Trịnh Sảng tham gia 1 chương trình truyền hình mà anh đảm nhận vai trò là tổng giám chế. Tại thời điểm này, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm. Về phía nữ diễn viên, cô thường không ít lần lên tiếng gay gắt để bảo vệ tình yêu của mình. 

Trịnh Sảng và Trương Hằng trong thời gian còn mặn nồng
Trịnh Sảng và Trương Hằng trong thời gian còn mặn nồng

Tháng 11/2018: Trịnh Sảng chuyển cho Trương Hằng 20 triệu NDT

Trong thời gian còn mặn nồng, Trịnh Sảng đã chuyển cho bạn trai 20 triệu NDT với nội dung là cho vay. Tuy nhiên, về phía Trương Hằng, anh khẳng định, số tiền này là dùng để chi trả cho các chi phí mua sắm cho bạn gái, mua quà tặng cho bố mẹ 2 bên cũng như các khoản phát sinh, đi du lịch. Trong đó, phần lớn là để đầu tư cho công ty thời trang của Trịnh Sảng.

Tháng 12/2018: Cặp đôi cùng nhau thành lập công ty

Vào thời điểm này, Trịnh Sảng và Trương Hằng cùng nhau góp vốn, thành lập công ty Trí tuệ nhân tạo Cung Kình Cốc Thượng Hải. Theo vốn đăng ký của công ty này là 20 triệu NDT, cổ đông lớn nhất là Trịnh Sảng và phần còn lại là Trương Hằng. Công ty này được thành lập để vận hành phần mềm và app. Tuy nhiên, khi công ty này thành lập chưa đến 1 tháng, Trương Hằng đã dùng danh nghĩa công ty này để thành lập công ty khác có tên Kình ngoan Ngoan. Mặc dù vậy, công ty này lại chỉ có 2 cổ đông lớn được cho là bạn của Trương Hằng.

Tuy nhiên, sau khi chia tay, cả hai đã có những khoản tranh chấp tiền bạc
Tuy nhiên, sau khi chia tay, cả hai đã có những khoản tranh chấp tiền bạc

Tháng 12/2018: Trịnh Sảng và Trương Hằng làm hợp đồng mang thai hộ

Tại thời điểm cả hai vẫn đang trong mối quan hệ mặn nồng, cả hai bay đến Mỹ làm hợp đồng mang thai hộ. Theo đó, cặp đôi thuê người để mang thai hộ 1 cặp trai gái. Mọi hoạt động liên quan đến việc này đều được cả hai giữa kín do mang thai hộ tại Trung Quốc là hành động phạm pháp.

Tháng 9/2019: Bắt đầu xảy ra tranh chấp giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng

Trịnh Sảng được cho là phát hiện Trương Hằng ngoại tình nên đã đề nghị chia tay. Đáng nói, cô đã có ý định bỏ con vì đã chấm dứt mối quan hệ với bạn trai cũ nhưng không được. Sau đó, cả hai quyết định sẽ cùng nhau nuôi con. Ban đầu, thỏa thuận này được đôi bên chấp thuận. Tuy nhiên, sau đó Trịnh Sảng đòi Trương Hằng số tiền 20 triệu NDT trước đó nhưng không được nên cô đã đệ đơn kiện bạn trai cũ lên tòa án Thượng Hải. Cả hai bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và ngày một trở nên căng thẳng.

Trịnh Sảng và Trương Hằng từng có thời gian sang Mỹ làm hợp đồng mang thai hộ
Trịnh Sảng và Trương Hằng từng có thời gian sang Mỹ làm hợp đồng mang thai hộ

Ngày 18/12/2019: Trịnh Sảng và Trương Hằng thông báo chia tay.

Cặp đôi chính thức thông báo chia tay sau hơn 1 năm hẹn hò. Tuy nhiên, tại thời điểm này, việc mang thai hộ vẫn được giữ kín. Mặc dù vậy, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tin đồn cả hai xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp tiền bạc. Đứng trước nghi vấn này, cả hai quyết định giữ im lặng.

Ngày 19/12/2019: Con trai của Trương Hằng và Trịnh Sảng được sinh ra.

Theo đó, con trai của cặp đôi đã chính thức chào đời tại Colorado, Mỹ nhưng Trương Hằng đã âm thầm sang Mỹ đón con mà không cho Trịnh Sảng được biết.

Tháng 1/2020: Con gái của Trương Hằng và Trịnh Sảng được sinh ra

Vào ngày 4/1/2021, con gái của cặp đôi được sinh ra tại Nevada, Mỹ. Cũng vào khoảng thời gian này, Trịnh Sảng đệ đơn kiện bạn trai cũ vì vay 20 triệu NDT từ tín dụng đen để đầu tư kinh doanh nhưng không trả.

Tháng 7/2020: Bắt đầu xảy ra tranh chấp giành quyền nuôi con 

Luật sư của Trương Hằng gửi mail cho Trịnh Sảng, thông báo về việc con của cô và Trương Hằng đang sống tại Denver, yêu cầu cô từ bỏ quyền nuôi con, đồng thời ký vào giấy để bạn trai cũ làm thủ tục đưa con về nước. Tuy nhiên, Trịnh Sảng không đồng ý, liên tục thúc đẩy vụ kiện đòi lại 20 triệu NDT.

Trịnh Sảng từng tuyên bố chia tay Trương Hằng, cho biết bị bạn trai cũ 'cắm sừng'
Trịnh Sảng từng tuyên bố chia tay Trương Hằng, cho biết bị bạn trai cũ "cắm sừng"

Tháng 11/2020: Tòa án phán quyết Trương Hằng trả 20 triệu NDT cho Trịnh Sảng

Sau khoảng thời gian kiện cáo, tòa án Thượng Hải phán quyết Trương Hằng trả lại 20 triệu NDT cùng với số tiền lãi quá hạn cho Trịnh Sảng. Tuy nhiên, lấy lý do số tiền này không phải khoản vay mà là số tiền bồi thường trong quá trình cả hai cùng đầu tư vào công ty Cung Kình Cốc. Vì vậy, anh tiếp tục làm đơn kháng cáo.

Tháng 1/2021: Trương Hằng đăng ảnh con khiến bê bối nổ ra, Trịnh Sảng bị "phong sát" trên mọi phương tiện.

Vào ngày 18/1/2021, bê bối chính thức nổ ra khi Trương Hằng đăng tải hình ảnh của 2 con, cho biết mình và các con đang bị kẹt tại Mỹ do Trịnh Sảng không ký giấy cho cặp song sinh trở về nước. Nếu visa của Trương Hằng hết hạn, con của cặp đôi sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Chấn động hơn, bản ghi âm Trịnh Sảng muốn bỏ 2 đứa con vào tháng thứ 7 bị tung ra, trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Trương Hằng tuyên bố đã có 2 con chung với Trịnh Sảng khiến mạng xã hội 'dậy sóng'
Trương Hằng tuyên bố đã có 2 con chung với Trịnh Sảng khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Vào ngày 19/1/2020,Trịnh Sảng lên tiếng về ồn ào bủa vây. Mặc dù vậy, cô tránh nói đến 2 đứa con mà chỉ tổ cáo Trương Hằng ngoại tình khiến cặp đôi rạn nứt.

Vào ngày 20/1/2020, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình ra văn bản tuyên bố "không cho Trịnh Sảng cơ hội phát ngôn, lộ diện" trên mọi phương tiện truyền thông. Cùng ngày, Huading Awards thu hồi các danh hiệu danh dự, từ bỏ giải thưởng trước đó của nữ diễn viên.

Liên tiếp có 3 thương hiệu hợp tác với Trịnh Sảng là Prada, Chioture và Lala Rose chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên. Cô phải đối mặt với việc bồi thường khoản tiền khổng lồ để đền bù thiệt hại cho các thương hiệu.

Tháng 3/2021: Trương Hằng và Trịnh Sảng ra tòa giành quyền nuôi con, Trịnh Sảng thắng kiện Trương Hằng trong vụ tranh chấp 20 triệu NDT

Ngày 22/3, tại tòa án Mỹ, Trương Hằng và Trịnh Sảng chính thức đối chất trong phiên tòa giành quyền nuôi con. Cũng tại thời điểm này, lần đầu tiên nữ diễn viên đã gặp 2 con của mình. 

Ngày 15/3, hàng triệu cổ phiếu của công ty cặp đôi đều bị đóng băng. Không chỉ có vậy, cổ phiếu của nữ diễn viên tại 2 công ty khác cũng gặp trường hợp tương tự khiến cho Trịnh Sảng thiệt hại hàng trăm triệu NDT

Ngày 31/3, tòa án Thương Hải đưa ra phán quyết Trương Hằng thua kiện Trịnh Sảng, không chỉ phải trả số tiền gốc mà còn phải trả cả tiền lãi quá hạn trong thời gian cả hai tranh chấp qua lại.

Trịnh Sảng xuất hiện trong phiên tòa giành quyền nuôi con với bạn trai cũ
Trịnh Sảng xuất hiện trong phiên tòa giành quyền nuôi con với bạn trai cũ

Tháng 4/2021: Cặp đôi ra tòa lần 2, Trịnh Sảng vướng cáo buộc trốn thuế

Ngày 6/4, Trịnh Sảng và Trương Hằng tiếp tục ra tòa lần 2 theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tại đây, nữ diễn viên khẳng định bị bạn trai cũ giấu thông tin và không cho gặp mặt các con.

Ngày 26/4, Trương Hằng tố Trịnh Sảng trốn thuế, sử dụng "hợp đồng âm dương" trong hàng loạt bộ phim mà cô tham gia. Ngay lập tức, cô bị Cục thuế Thượng Hải điều tra, nhiều nghệ sĩ khác cũng bị vướng vào hệ lụy.

Tháng 5/2021: Tòa tuyên bố kết quả giành quyền nuôi con của Trịnh Sảng, Trương Hằng

Tòa tuyên bố trao quyền nuôi con cho Trương Hằng. Tuy nhiên, Trịnh Sảng vẫn được đến thăm nom con 3 ngày trong tuần. Kể từ đó, cô và bạn trai cũ Trương Hằng vẫn ở lại tại Mỹ để chăm sóc các con.

Trương Hằng xuất hiện cùng 2 con sau khi kết thúc phiên tòa với Trịnh Sảng
Trương Hằng xuất hiện cùng 2 con sau khi kết thúc phiên tòa với Trịnh Sảng

Tháng 7/2021: Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện, viết tâm thư xin lỗi

Giữa bê bối của đồng nghiệp Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng bất ngờ viết tâm thư xin lỗi đến khán giả xứ Trung. Đồng thời, cô cũng kể lại cuộc sống chật, tạm bợ tại xứ người. Cô bày tỏ sự khẩn khoản muốn quay trở lại làng giải trí cũng như tuyên bố sẽ giành thời gian, công sức để tạo môi trường tốt nhất cho các con phát triển. 

Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt Trịnh Sảng bất ngờ đăng tâm thư xin lỗi giữa lùm xùm Ngô Diệc Phàm Trương Hằng đăng tải hình ảnh tiết lộ tình hình 2 con sau 1 tháng thắng kiện Trịnh Sảng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp