Bé trai lấy tiền bà cụ bán nước bị mẹ đẻ bỏ rơi, sống với bác dâu

IG Đăng lúc: Thứ sáu, 02/10/2020 09:17 (GMT +7)
Bé trai lấy tiền bà cụ bán nước trên đường Lê Văn Sỹ (Quận 3, TPHCM) bị mẹ bỏ rơi từ lúc 5 tháng tuổi.

Ngày 1/10, Chu Thúy AN (42 tuổi, trú tại quận Bình Tân) bị bắt giữ vì xúi giục trẻ em lấy tiền tại một quán nước trên đường Lê Văn Sỹ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, cháu bé đi cùng An không phải con ruột mà chỉ là cháu của em gái chồng. Cháu bị mẹ đẻ bỏ rơi từ 5 tháng tuổi.

Theo lời khai của An, khoảng 18h ngày 23/9, An mượn xe của một người tên Dũng (bạn của chồng An) đi cùng cháu trai tên B (9 tuổi, là con của em chồng An và An nhận làm con nuôi) để đến hẻm 420 Lê Văn Sỹ dừng mua cốc cà phê.

Sau khi người phụ nữ bán nước đứng lên làm cà phê thì An đã chỉ cho B túi nilong đựng tiền. Sau đó, cháu B đã nói để cháu B lấy và đi xuống xe trộm túi nilong đựng tiền. Sau đó, An phóng xe chở cháu B đi. Đến đường Hoàng Sa, An dừng xe và lấy túi tiền ra xem, thấy có tiền, thẻ điện thoại và một cây lược. An quăng lược đi, cho người khác thẻ điện thoại và tiêu hết số tiền lấy trộm.

Nghi phạm Chu Thúy An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Nghi phạm Chu Thúy An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Ảnh trích xuất camera.
Ảnh trích xuất camera.

Hiện An bị tạm giữ hình sự để xử lý hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời bị mở rộng điều tra hành vi mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng cháu B được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Quảng Nam: Nam sinh lớp 8 lẻn vào nhà người dân trộm 80 triệu đi chơi game
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp