TP.HCM: Chỉ số tia cực tím cực cao, đứng nắng 10 phút không che chắn có thể bỏng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 09/04/2022 12:40 (GMT +7)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số UV mức 8-10, nếu người dân ở ngoài nắng khoảng 25 phút thì có thể bị bỏng da.

Chuyên gia dự báo, tại TP.HCM hôm nay ngày 9/4, lượng tia cực tím (UV) toàn thành phố đạt ngưỡng cao nhất ở mức 11. Cụ thể, vào sáng nay, tại các tòa cao ốc ở TP.HCM dù nắng lên từ sớm nhưng vẫn bị che mờ sau lớp sương mù.

Liên quan đến vấn đề này chia sẻ với Zing, chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết tại TP.HCM tuần vừa qua, có mưa rải rác chiều tối nhưng ban ngày trời nắng gắt. Do nắng đã khiến hơi nước bốc lên nhiều hơn. Chính vì vậy, tại TP.HCM độ ẩm không khí ở mức trung bình đến cao. Ngoài ra, bụi lơ lửng trong không khí là hạt nhân liên kết để hơi nước bám vào, trở thành sương mù ở tầng thấp.

TP.HCM: Chỉ số tia cực tím ở mức gây hại rất cao - Ảnh minh họa
TP.HCM: Chỉ số tia cực tím ở mức gây hại rất cao - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết Hà Nội nóng tới 31 độ C

Chuyên gia dự báo lượng hôm nay tia cực tím (UV) toàn thành phố đạt ngưỡng cao nhất (mức 11) khoảng 11h sau đó giảm dần. Nhiệt độ buổi sáng tại đây dao động trong khoảng từ 25-33 độ C, buổi chiều oi bức với nền nhiệt từ 30-34 độ C, cuối chiều nắng dịu, buổi tối nhiệt độ giảm còn 26-29 độ C.

Về chỉ số tia UV, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số ở mức 8-10, nếu người dân ở ngoài nắng khoảng 25 phút thì có thể bị bỏng da. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, nếu bạn tiếp xúc dưới ánh nắng mà không được bảo vệ khoảng 10 phút sẽ có nguy cơ da bị bỏng. Tia UV ở mức 12 là rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Do đó, tại TP.HCM ngưỡng UV này, chuyên gia khuyến nghị người dân khi ra ngoài cần dùng kem chống nắng, mặc áo khoác, đeo kính râm và không nên đứng dưới nắng quá lâu.

TP.HCM: Chỉ số tia cực tím cực cao, đứng nắng 10 phút không che chắn có thể bỏng - Ảnh 2

Ngoài ra, chuyên gia khí tượng cho biết, tại miền Bắc trong 3 ngày nghỉ lễ, thời tiết thuận lợi khi nhiều nơi nắng ráo với mức nhiệt cao nhất 31 độ C. Đến ngày 15/4, Bắc Bộ trở lạnh do một đợt gió mùa có thể tràn xuống khu vực này.

Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay mùa mưa có khả năng đến sớm, cụ thể là có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 4 sang nửa đầu tháng 5.

Dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết Hà Nội nóng tới 31 độ C Thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương cả nước như thế nào? TP.HCM đạt chỉ số tia cực tím cao kỷ lục vào trưa nay
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp