TP.HCM: Dừng không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

Ber Đăng lúc: Thứ năm, 23/12/2021 23:45 (GMT +7)
Bên cạnh việc TP.HCM không bắn pháo hoa như mọi năm, các sự kiện mừng năm mới cũng được tổ chức phụ thuộc vào cấp độ dịch.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Chiều ngày 23/12, trong buổi họp báo Thông tin tuyên truyền về Covid-19 trên đại bàn, ông Phạm Đức Hải - Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã đề cập đến kế hoạch chúc mừng năm mới của thành phố. Theo đó, đêm 31/12 năm nay, thành phố không bắn pháo hoa như mọi năm, việc tổ chức các sự kiện mừng năm mới phục thuộc vào cấp độ dịch. 

Ông Phạm Đức Hải thông tin về hoạt động bắn pháo hoa tại TP.HCM
Ông Phạm Đức Hải thông tin về hoạt động bắn pháo hoa tại TP.HCM

Bắn pháo hoa là hoạt động thường niên được thực hiện trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán của TP.HCM  tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố quyết định dừng hoạt động này. Đây là năm thứ hai mà TP.HCM không bắn pháo hoa mừng năm mới Dương lịch. Trước đó, vào năm 2017, thành phố không bắn pháo hoa dịp Tết để dành kinh phí chăm lo cho người nghèo.

Xem thêm: Hà Nội: Lên kế hoạch bắn pháo hoa 1 điểm duy nhất trong đêm giao thừa 2022

Về các sự kiện mừng năm mới khác, ông Hải cũng thông tin thêm, ngày 20/12, TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới Dương lịch. Đặc biệt, sự kiện countdown chào năm 2022 sẽ được diễn ra tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại 8 quận huyện: 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ. Ngoài các hoạt động mừng năm mới tại các trường học, khu công nghiệp, thành phố cũng sẽ tổ chức giải Marathon TP.HCM lần 9 tại quận 7 và giải đua xe đạp phong trào chào năm mới ở đường Mai Chí Thọ.

Hình ảnh bắn pháo hoa tại TP.HCM vào năm ngoái
Hình ảnh bắn pháo hoa tại TP.HCM vào năm ngoái

Ông Phạm Đức Hải khẳng định: "Căn cứ vào kế hoạch này các đơn vị sẽ quyết định giảm quy mô hoặc dừng để phù hợp tình hình dịch. Kế hoạch đã lên nhưng đến lúc đó, dịch tăng cấp độ 3 hoặc 4 thì phải hoãn hoặc tạm dừng để bảo đảm an toàn".

Không chỉ dịp Tết dương lịch, các thành phố lớn cũng chuẩn bị kịch bản để đón Tết Nguyên đán an toàn nhất. Cách đây không lâu, Hà Nội dự định chỉ bắn pháo hoa tại 1 điểm duy nhất là Công viên Thống Nhất trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2022. 

Video countdown tại TP.HCM vào năm ngoái:

Hà Nội: Lên kế hoạch bắn pháo hoa 1 điểm duy nhất trong đêm giao thừa 2022 Hà Nội: Xem xét phương án bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022 TP.HCM: Huỷ kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30/4-1/5, họp khẩn về Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp