Hà Nội: Lên kế hoạch bắn pháo hoa 1 điểm duy nhất trong đêm giao thừa 2022

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 18/12/2021 23:14 (GMT +7)
Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, TP. Hà Nội dự định bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại một địa điểm duy nhất thay vì nhiều điểm như mọi năm.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh và ảnh hưởng của biến chủng mới omicron trên thế giới, UBND TP. Hà Nội đã ban hành những kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết âm lịch 2022.

Với mục tiêu phục vụ nhân dân đón năm mới an toàn, đảm bảo, tiết kiệm và vẫn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, Bộ Tư lệnh thủ đô được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất có truyền hình trực tiếp phục vụ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nguồn kinh phí phục vụ bắn pháo hoa hoàn toàn lấy từ nguồn xã hội hóa.

TP. Hà Nội dự định bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại một địa điểm duy nhất: công viên Thống Nhất.
TP. Hà Nội dự định bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại một địa điểm duy nhất: công viên Thống Nhất.

>>> Xem thêm: Hà Nội chính thức hủy 29 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021

Việc xây dựng kế hoạch Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm đảo bảo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ nhân dân đón mùa xuân mới. Thành phố nêu rõ mục tiêu quan trọng là tổ chức cho nhân dân trên địa bàn đón tết vui tươi lành mạnh với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", "mọi người, mọi nhà đều có Tết".

Năm 2021 do những diễn biến khó lường của dịch bệnh, TP. Hà Nội cũng thực hiện bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất. Những năm trước đó, Hà Nội đều tổ chức nhiều địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa phục vụ người dân Thủ đô vui xuân đón Tết.

Trước đó, thành phố cũng đã ra chỉ thị về việc triển khai những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, nhất là mùa lễ hội sắp tới. Cụ thể, Ban Bí thư cũng yêu cầu các địa phương căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại địa phương, cân nhắc trong việc tổ chức các địa điểm bắn pháo hoa phục vụ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bên cạnh đó thành phố cũng nhấn mạnh việc bắn pháo hoa chào mừng năm mới phải đặt phương châm tiết kiệm, an toàn và không sử dụng đến nguồn ngân sách nhà nước.

TP.HCM: Huỷ kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30/4-1/5, họp khẩn về Covid-19 Giỗ tổ Hùng Vương 2021 sẽ bắn pháo hoa tầm cao Hà Nội chính thức hủy 29 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp