TP.HCM ra công văn khẩn yêu cầu người dân tiếp tục đeo khẩu trang

IG Đăng lúc: Thứ sáu, 09/10/2020 10:10 (GMT +7)
Công văn khẩn về việc thực hiện công tác phòng chống Covid-19 trong tình hình mới của TP. HCM nhằm mục đích tránh xảy ra “làn sóng dịch bệnh thứ ba”.

Ngày 8-10, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký công văn khẩn về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành, quận huyện, phường xã không được lơ là, chủ quan trước dịch bệnh Covid-19, tiếp tục thực hiện chặt chẽ các bệnh pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người. Bên cạnh đó, ngành Y tế thành phố cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận các chuyến bay quốc tế, đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra “làn sóng dịch bệnh thứ ba” trên địa bàn thành phố.

TP.HCM: Yêu cầu người dân tiếp tục đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người.
TP.HCM: Yêu cầu người dân tiếp tục đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người.

Ngoài ra, UBND yêu cầu người dân thực hiện biện pháp phòng dịch 5K: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

TP.HCM bước vào làn sóng dịch Covid-19 lần 2 từ tháng 7, sau đó thành phố đã kiểm soát và khống chế được dịch bệnh ở mức 42 bệnh nhân. Trong làn sóng dịch bệnh lần hai, TP.HCM đã xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang, được biết tổng số tiền phạt là 765 triệu đồng.

Có thể xử lý hình sự "Cô giáo Trang" vì đăng clip khiêu dâm Con ruồi đậu trên tóc Phó Tổng thống Mike Pence suốt 2 phút Vụ 7 phụ nữ bị gã đàn ông lừa tình: Nhân vật chính trả lời tỉnh bơ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp