Trà sữa có thiết kế giống chai nước giặt xả, vừa “lên kệ” đã phải dừng bán vì gây tranh cãi

Quả Chanh Thành Tinh Đăng lúc: Thứ tư, 25/05/2022 11:34 (GMT +7)
Với thiết kế không khác gì chai nước giặt hoặc xả vải, món trà sữa này đã phải dừng bán ngay khi vừa được đưa ra thị trường vì lo ngại nhiều người sẽ hiểu nhầm.
Hashtag #Món ăn mới #Ẩm thực Trung Quốc #LIFESTYLE #Ăn sung uống sướng

Nhờ hương vị hấp dẫn và mùi thơm dìu dịu, trà sữa đã trở thành một trong những thức uống được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Có lẽ vì vậy mà các nhà hàng, cửa tiệm ở quốc gia này không ngừng sáng tạo ra những vị trà sữa hoặc bao bì độc đáo để thu hút thực khách. 

Bên cạnh những vị trà sữa có phần kì lạ như trà sữa vị canh trứng cà chua, trà sữa vị phở ốc, trà sữa rau mùi, trà sữa vị lẩu, trà sữa vị rau diếp cá… thì mới đây nhà hàng Nan Ye Li ở Nam Kinh, Trung Quốc đã cho ra mắt loại trà sữa có thiết kế giống chai nước giặt xả.

Trà sữa có thiết kế giống chai nước giặt xả, vừa “lên kệ” đã phải dừng bán vì gây tranh cãi - Ảnh 1
Trà sữa có thiết kế giống chai nước giặt xả, vừa “lên kệ” đã phải dừng bán vì gây tranh cãi - Ảnh 2

Chỉ với 18 tệ (khoảng 63 ngàn Việt Nam đồng), bạn đã có ngay một chai trà sữa với dung tích 500 ml. Ngay khi vừa ra mắt, loại trà sữa này đã thu hút được khá nhiều người và khiến không ít các cửa hàng tại Trùng Khánh, Quảng Đông bắt chước theo. Thậm chí trên trang thương mại điện tử đình đám Taobao của Trung Quốc, cũng có không ít các cửa hàng online nhận order loại trà sữa này với giá 38 tệ (khoảng hơn 130 ngàn).

Trà sữa có thiết kế giống chai nước giặt xả, vừa “lên kệ” đã phải dừng bán vì gây tranh cãi - Ảnh 3

Tuy rầm rộ là vậy, thế nhưng trà sữa có thiết kế giống chai nước giặt xả này đã khiến không ít người lo ngại về khả năng có thể gây nhầm lẫn khi uống, đặc biệt là trẻ em. Trước đó, đã có không ít những trường hợp trẻ em tưởng nhầm lon nước làm mát ô tô, dầu hay thuốc chuột… là đồ uống và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều người cũng bày tỏ quan điểm, dù sáng tạo là điều quan trọng trong sự phát triển của các nhãn hàng, thế nhưng chúng ta cũng cần có trách nhiệm đối với xã hội. Đặc biệt với những chai trà sữa có hình dáng giống nước giặt quần áo hay nước xả vải thế này sẽ khiến nhiều người lớn nhìn nhầm chứ không phải chỉ có trẻ em.

- Chả hiểu cửa hàng này nghĩ gì mà bán loại trà sữa thiết kế giống chai nước giặt xả nhỉ? Không nhẽ chờ cho có người uống nhầm thì mới bò lên xin lỗi?

- Chưa nói đến vỏ chai, loại nhựa này nhìn đã thấy ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ rồi. Cửa hàng này không bị phạt thì đúng là hơi phí.

- Thiết kế sáng tạo nhưng mà vô trách nhiệm quá. Người lớn có khi còn nhầm chứ nói gì đến mấy đứa trẻ con.

Trà sữa có thiết kế giống chai nước giặt xả, vừa “lên kệ” đã phải dừng bán vì gây tranh cãi - Ảnh 4

Hiện Nan Ye Li có tất cả 3 cửa hàng tại thành phố Nam Kinh và tất cả đều đã dừng bán loại trà sữa gây tranh cãi này. Cục quản lý và giám sát thị trường thành phố nam Kinh cho biết đã nhận được một số khiếu nại liên quan đến món đồ uống này và sẽ tiến hành điều tra, trong vòng 15 ngày tới sẽ có kết quả sơ bộ. 

Với những đối tượng dễ nhầm lẫn thuốc, chất độc hại, hoá chất… với bánh kẹo, đồ ăn thức uống, những thiết kế có phần “sáng tạo quá đà” như loại trà sữa hình chai nước giặt xả này sẽ khiến trẻ có nguy cơ nhìn và uống nhầm. Không chỉ khiến trẻ có những biểu hiện nghiêm trọng đau bụng, buồn nôn, tím tái, khó thở hay hôn mê… ngộ độc còn ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ sau này. Đặc biệt, đã có không ít những trường hợp trẻ em ăn nhầm hoá chất, thuốc dẫn đến tử vong.

Trà sữa hành lá, món đồ uống gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc có gì đặc biệt? Ly trà sữa siêu kem tươi, kem cao như núi giá chưa tới 50k khiến dân tình ước sớm được đi Bangkok Haidilao lấn sân bán riêng trà sữa, giá từ 10 ngàn, menu đầu Sài Gòn phong phú
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp