Trái tim của huyền thoại quá cố Diego Maradona được lấy ra trước khi chôn

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ ba, 23/11/2021 14:47 (GMT +7)
Ít ai biết trái tim huyền thoại quá cố Diego Maradona được lấy ra để nghiên cứu vì nó có trọng lượng khác thường.
Hashtag #Cầu thủ bóng đá #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, theo AS, bác sĩ kiêm nhà báo Nelson Castro lần đầu tiết lộ rằng trái tim của huyền thoại quá cố Diego Maradona đã được lấy ra trước khi chôn cất ông để tránh bị đánh cắp và tiến hành nghiên cứu vì có trọng lượng khác thường.

Vị bác sĩ cho biết đã có một nhóm CĐV quá khích định đột nhập và moi tim ông. Vì vậy mà các bác sĩ đã tiến hành lấy tim của Diego ra để nghiên cứu vì nó đóng vai trò rất quan trọng trọng việc xác định nguyên nhân cái chết của ông. "Trái tim của ông ấy nặng 500 gram trong khi trái tim bình thường chỉ nặng khoảng 300 gram. Ông ấy có một trái tim lớn như vậy vì bị suy tim và những bệnh lý liên quan", bác sĩ Nelson Castro chia sẻ.

Trái tim của huyền thoại quá cố Diego Maradona được lấy ra trước khi chôn - Ảnh 1

Được biết, ông Nelson Castro là người được tiếp cận những tài liệu mật liên quan đến cái chết của vị huyền thoại này. Vị bác sĩ đã tiết lộ thông tin về trái tim của Maradona khi hé lộ một phần nội dung trong cuốn sách mang tên Diego's Health: The True Story (Tạm dịch: Sự thật về sức khỏe của Diego). Vào ngày 25/11 tới đây là giỗ đầu huyền thoại Maradona.

>>Xem thêm: Maradona vừa qua đời, các con gái đã đưa nhau ra tòa chia tài sản

Nguồn tin trên cũng cho biết thêm bác sĩ Nelson Castro tiến hành cuộc điều tra tốn nhiều công sức để có thể tiếp cận "tất cả nguồn y tế từng tiếp xúc với Diego". Vị bác sĩ tiết lộ Maradona có "một cơ thể đặc biệt". Đáng chú ý, ông Nelson chia sẻ Diego Maradona vốn được cho là nghiệp ngập từ khi còn trẻ, dẫn tới sức khỏe suy giảm trong những năm tháng cuối đời, đặc biệt ông có "cơn nghiện tình dục". " Ông ấy có ham muốn lớn với sex, điều này có thể được thấy ở Cuba khi Diego luôn được bao quanh bởi phụ nữ và thường xuyên để mắt tới các bóng hồng. Đó là cơn ác mộng với vợ ông", Bác sĩ Castro cho hay.

Trái tim của huyền thoại quá cố Diego Maradona được lấy ra trước khi chôn - Ảnh 2

Nelson Castro cũng đề cập đến tình trạng sức khỏe của Maradona vào đầu năm 2000 ở Punta del Este (Uruguay) khi huyền thoại Argentina đứng trước lằn ranh sinh tử. Thời điểm đó, ông phải nằm viện hai tuần ở Uruguay rồi được chuyển về Buenos Aires (Argentina) trước khi sang Cuba cai nghiện. Lúc đó, ông đã ngủ li bì hai ngày liên tiếp mà không đánh thức được vì rơi vào hôn mê.

Diego Maradona sinh năm 1960, ông là huyền thoại bóng đá Argentina và thế giới, thậm chí công còn được xem như vị thánh, đã giúp đội bóng xứ Naples hai lần vô địch Serie A, đăng quang Coppa Italy và Siêu Cup Italy trong bảy năm gắn bó. Trước đó, cựu tiền đạo Argentina có hai năm thi đấu cho Barca, cùng đội tuyển vô địch World Cup 1986. Nhưng ông lại là người "lắm tài nhiều tật", khi có cuộc sống phóng khoáng, nhiều con rơi, nghiện ngập. 

Trái tim của huyền thoại quá cố Diego Maradona được lấy ra trước khi chôn - Ảnh 3

Vào ngày 25/11/2020, Maradona đã qua đời sau một cơn trụy tim trong thời gian hồi phục phẫu thuật não. Sự ra đi của huyền thoại ở tuổi 60 từng gây ra nhiều tranh cãi chấn động thế giới, khi người thân của ông cho rằng vị huyền thoại mất vì sự sơ suất của đội ngũ y tế.

Trái tim của huyền thoại quá cố Diego Maradona được lấy ra trước khi chôn - Ảnh 4

Cô gái 25 tuổi đòi được kiểm tra ADN để chứng minh là con của Maradona Tiết lộ của bạn trai tình cũ Maradona về cảnh khốn khó cuối đời của ông Maradona vừa qua đời, các con gái đã đưa nhau ra tòa chia tài sản
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp