Trẻ mắc Covid-19 không triệu chứng có nguy cơ tiềm ẩn lây lan cộng đồng

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ ba, 15/09/2020 11:42 (GMT +7)
Khảo sát của các nhà khoa học trong thời gian gần đây chỉ ra rằng trẻ mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng vẫn có thể làm lây lan dịch bệnh.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu tại Mỹ đã truy vết từ 184 người liên quan đến 3 cơ sở giữ trẻ ở hạt Salt Lake từ tháng 4 đến tháng 7/2020. Kết quả, ít nhất hai trẻ không có triệu chứng nhiễm virus và lan truyền, một bà mẹ phải nhập viện, một trẻ 8 tháng tuổi lây nhiễm cả bố mẹ. Hai cơ sở trông trẻ bùng phát dịch bắt nguồn từ các nhân viên tiếp xúc với người nhà mắc Covid-19.

Dữ liệu từ những nghiên cứu của CDC cho thấy nCoV theo trẻ bệnh từ cơ sở trông giữ về nhà. Cơ quan này cũng xác định có ít nhất 12 trẻ nhiễm Covid-19 từ cơ sở trông trẻ và đã lây cho ít nhất 12 người bên ngoài trường.

Chủ tịch Học viện Nhi khoa Mỹ, nói: "Trẻ em thường có ít hoặc không có triệu chứng của Covid-19. Trẻ không miễn dịch với virus này và có thể bị ốm nặng". Và chính vấn đề không hoặc ít biểu hiện tuổi ở lứa tuổi này có thể âm thầm làm lây lan Covid-19 trong cộng đồng.

Trẻ em mắc Covid-19 với triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng có thể làm lây lan dịch bệnh ở cộng đồng.
Trẻ em mắc Covid-19 với triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng có thể làm lây lan dịch bệnh ở cộng đồng.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng trong mũi trẻ em dưới 5 tuổi chứa vật chất di truyền nCoV nhiều gấp 10-100 lần so với trẻ lớn hơn và người trưởng thành.

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc cũng đã báo cáo kết quả cho thấy trẻ không có triệu chứng vẫn có thể mang nCoV trong mũi và cổ họng nhiều tuần.

Các nhà nghiên cứu nói rằng việc truy vết và xét nghiệm Covid-19 kịp thời cho những nhân viên tại ở cơ sở chăm sóc trẻ em, bao gồm cả người không có triệu chứng, có thể giúp ngăn ngừa lây lan của virus. Chuyên gia khuyến cáo sử dụng khẩu trang đối với nhân viên làm việc tại cơ sở có trẻ dưới hai tuổi, bởi cá nhân trẻ đang ở độ tuổi quá nhỏ để đeo khẩu trang.

Sài Gòn: Bắt đầu bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 Cựu bác sĩ trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng ​sa lưới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp