Trịnh Sảng xác thực trốn thuế, phải nộp phạt hơn 1000 tỷ đồng

Ber Đăng lúc: Thứ sáu, 27/08/2021 10:04 (GMT +7)
Ngay sau khi Trịnh Sảng bị "truy quét" trong đêm, kết quả điều tra trốn thuế của cô cũng chính thức được đưa ra.
Hashtag #Trịnh Sảng #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Cách đây ít giờ, CCTV đưa tin, Tổng cục thuế Trung Quốc đã ra thông báo, xác nhận việc Trịnh Sảng trốn thuế. Cụ thể, bộ phim "Thiện nữ u hồn" mà cô đóng năm 2019 với hợp đồng thù lao với nhà sản xuất là 160 triệu NDT, thực tế đã nhận 156 triệu NDT nhưng không đóng thuế theo đúng quy định mà trốn 43 triệu NDT tiền thuế.

Bên cạnh cát xê đóng phim, nữ diễn viên còn có 1 khoản thu nhập nghệ thuật khác là 35 triệu NDT, trốn 2,24 triệu tiền thuế. Theo đó, chỉ tính từ năm 2019 đến năm 2020, nữ diễn viên đã không khai báo thu nhập cá nhân 191 triệu NDT, trốn 45,26 triệu NDT tiền thuế.

Bộ phim 'Thiện nữ u hồn' dù chưa được ra mắt đã liên tục khiến Trịnh Sảng gặp lao đao
Bộ phim "Thiện nữ u hồn" dù chưa được ra mắt đã liên tục khiến Trịnh Sảng gặp lao đao

Hành vi này của Trịnh Sảng được cho là đã vị phạm quy định nghiêm cấm "hợp đồng âm dương", "thù lao trên trời"... mà các cơ quan ban ngành đã công bố trước đó. Đây được cho là hành vi cố tình trốn thuế. Hiện tại, Cục thuế Thượng Hải đã cưỡng chế Trịnh Sảng bổ sung thuế, tổng cộng phải nộp 299 triệu NDT (tương đương 1056 tỷ đồng). Trong trường hợp không hoàn trả đủ số tiền thuế trong 6 tháng, nữ diễn viên sẽ phải đối mặt với mức án tù 5 năm. 

Ngoài ra, Trương Hằng cũng bị liên lụy về hành vi trốn thuế của bạn gái cũ. Với tư cách là người đại diện của cô trong bộ phim "Thiện nữ u hồn", anh cũng bị điều tra vì vướng nghi vấn lên kế hoạch cho bản "hợp đồng âm dương" và thành lập công ty che chắn cho hành vi trốn thuế của Trịnh Sảng.

Sau cuộc chiến kiện tụng với bạn gái cũ, Trương Hằng tiếp tục bị điều tra vì bị cho là có liên quan đến hành vi trốn thuế của Trịnh Sảng
Sau cuộc chiến kiện tụng với bạn gái cũ, Trương Hằng tiếp tục bị điều tra vì bị cho là có liên quan đến hành vi trốn thuế của Trịnh Sảng

Đáng nói, ngay trong đêm 26/8, ngoài Triệu Vy, Trịnh Sảng là cái tên thu hút sự quan tâm bậc nhất của cư dân mạng xứ Trung. Không chỉ bị xóa toàn bộ hashtag chủ đề, các bộ phim có sự góp mặt của cô, dù tham gia chính hay phụ đều bị gỡ bỏ, có thể kể đến như: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm, Hạ chí chưa tới...

Không chỉ dừng lại ở đó, chỉ ít giờ trước khi Tổng cục thuế Trung Quốc đưa ra kết quả điều tra, xác nhận Trịnh Sảng trốn thuế, tài khoản của cô và phòng làm việc đã bị "cấm ngôn" vĩnh viễn, hạ dấu chấm hết cho sự nghiệp mịt mờ của nữ diễn viên dù trước đó, cô đã cật lực bày tỏ mong muốn được quay lại làng giải trí. Hành động này được cho là mạnh tay sau hàng loạt những bê bối mà Trịnh Sảng gặp phải trước đó. Không chỉ bị triệt để chặn đường quay lại showbiz mà nữ diễn viên còn phải đối mặt với khoản tiền đền bù "khổng lồ" sau khi bị xác nhận cố tình trốn thuế. 

Tài khoản của Trịnh Sảng chính thức bị 'cấm ngôn' vĩnh viễn
Tài khoản của Trịnh Sảng chính thức bị "cấm ngôn" vĩnh viễn

Video Trịnh Sảng tham gia chương trình truyền hình trước khi bị "phong sát":

Trịnh Sảng bị cấm ngôn vĩnh viễn sau khi tuyên bố vô sinh trong đêm bị "truy quét" Trịnh Sảng mở bát, Cbiz Hoa ngữ 8 tháng đầu năm có 7 phốt liên quan tới tình ái - tình dục: Hết Ngô Diệc Phàm đến Lucas (NCT), Tiên Phong Nửa đêm, Trịnh Sảng khẩn thiết cầu xin con đường sống
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp