Người phụ nữ lấy chồng mới để tìm công lý cho chồng cũ

Thục Quyên Đăng lúc: Chủ nhật, 29/11/2020 17:03 (GMT +7)
Để minh oan cho chồng và có chỗ dựa cho các con, một phụ nữ đã cưới người khác để rồi 24 năm sau, nỗ lực của chị cũng được đền đáp.

Cách đây 27 năm, tại làng Trương Gia, huyện Tiến Hiền, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã xảy ra vụ án 2 thi thể đứa bé 6 tuổi và 4 tuổi được tìm thấy tại một hồ nước. Kết quả khám nghiệm cho rằng nguyên nhân tử vong không phải do đuối nước mà là bị bóp cổ. Vụ án sau khi điều tra thì xác định thủ phạm là Trương Ngọc Hoàn, 26 tuổi, là thợ mộc và là hàng xóm của nhà nạn nhân.

Đến đầu năm 1995, Trương Ngọc Hoàn bị kết án tử hình vì tội giết người và hoãn thi hành án 2 năm. Trong những năm qua, gia đình anh liên tục kháng cáo. 

Ngày 4/8/2020, tòa án cấp cao tỉnh Giang Tây đã xét xử lại vụ án, hủy bỏ bản án ban đầu và tuyên bố Trương Ngọc Hoàn vô tội. Tuy nhiên nhìn lại, Trương Ngọc Hoàn đã phải ngồi tù oan tận 27 năm, cũng là người chịu án oan lâu nhất Trung Quốc.

Trương Ngọc Hoàn và vợ cũ Tống Tiểu Nữ gặp lại sau 27 năm xa cách.
Trương Ngọc Hoàn và vợ cũ Tống Tiểu Nữ gặp lại sau 27 năm xa cách.

27 năm trôi qua, cuộc sống của gia đình Trương bị xáo trộn khi gia đình phải chịu sự dèm pha từ làng xóm đến nỗi người vợ phải gửi con đến nhà người thân ở nhờ. Anh Trương từng có một gia đình viên mãn với 2 cậu con trai nhỏ và người vợ tên Tống Tiểu Nữ.

Về phần anh Trương, thời gian đầu ngồi tù là những năm tháng tuyệt vọng của anh, thậm chí nhiều lần muốn tự sát. Nhưng nhờ vợ động viên tinh thần, Trương cố gắng sống để minh oan cho mình.

Nhà nghèo và không biết chữ, Tống Tiểu Nữ dường như không biết bắt đầu từ đâu để giúp chồng. Lúc đó chẳng ai tin chồng cô vô tội. Tống cũng gửi hàng chục thư khiếu nại nhưng không có hồi âm.

Tống Tiểu Nữ mua cho chồng một chiếc điện thoại mới khi ông ra tù oan.
Tống Tiểu Nữ mua cho chồng một chiếc điện thoại mới khi ông ra tù oan.

Trong thời gian kêu oan cho chồng, Tống phát hiện mình bị khối u, cần phẫu thuật, vì lo cho con, cho chồng nên cô quyết định tiến tới hôn nhân với người đàn ông khác. May mắn là người này cũng hiểu rõ hoàn cảnh và ủng hộ cô kêu oan cho chồng cũ.

Hơn 20 năm, cùng với sự giúp đỡ của chồng mới và các luật sư, cuối cùng, ngày 9/7/2020, tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Giang Tây đã quyết định xét xử lại vụ án và tuyên bố Trương Ngọc Hoàn vô tội.

Ngày 30/10 vừa qua, Trương Ngọc Hoàn lúc này đã 53 tuổi, đã nhận bồi thường gần 5 triệu nhân dân tệ vì bị xử tù oan.

Sau khi ra tù, chị Tống sẽ ứng xử như thế nào với chồng cũ và chồng mới hiện vẫn là chuyện riêng tư mà người trong cuộc không chia sẻ. Tuy nhiên, theo một số đồn thổi, người chồng cũ đã chọn lựa cuộc sống một mình, làm lại từ đầu vì biết ơn cả vợ và chồng mới của vợ mình.

10 năm 4 con 2 gái 2 trai, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà tung bộ ảnh ngọt ngào 30 năm sinh 14 con trai, đôi vợ chồng đẻ con gái thành công ở lần đẻ thứ 15 Bình Dương: Phát hiện đôi vợ chồng chết thương tâm trong bồn nước Vợ chồng Bùi Tiến Dũng ra Phú Quốc sớm để dự đám cưới Công Phượng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp