Trước khi trở thành xu hướng, 5 items thời trang này từng là những đứa con ghẻ của giới thời trang

An An Đăng lúc: Thứ ba, 08/02/2022 20:00 (GMT +7)
Trước khi trở thành những items thời trang phủ sóng toàn thế giới thì quần jeans, bikini hay quần âu đều từng bị cấm đoán một cách toàn diện trên mọi mặt trận.
Hashtag #Câu chuyện thời trang #Lịch sử thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Mỗi item thời trang đều hàm chứa trong nó những câu chuyện và lịch sự phát triển riêng biệt. Không thiếu những outfit quen thuộc trong tủ đồ của chúng ta - để được công nhận và trở thành item thông dụng đã phải trải qua quá trình sàng lọc, đào thải, có lúc còn bị tẩy chay. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến 5 trong số những thiết kế từng là "con ghẻ" của giới thời trang.

Xem thêm: Bí ẩn câu chuyện diện váy Dior độc nhất vô nhị, nữ minh tinh sững sờ khi gặp thiết kế giống 95%

Quần jeans

Người người nhà nhà mặc là thế nhưng quay ngược thời gian về giữa thế kỉ XIX, quần jeans từng bị cấm trong hầu hết quán ăn, trường học tại Mỹ. Đây là chiếc quần được thiết kế để dành cho các thợ đào vàng ở Mỹ và được coi là quần dành cho tầng lớp nông dân với form dáng rộng dài và độ bền vượt trội. Tuy nhiên, sau khi chiếc quần được cựu tài tử James Dean mặc trong bộ phim "Rebel without a Cause” đã ngay lập tức trở thành xu hướng hot trong giới trẻ Mỹ.

Quần jeans ban đầu được thiết kế xuông rộng dành cho thợ đào vàng ở Mỹ.
Quần jeans ban đầu được thiết kế xuông rộng dành cho thợ đào vàng ở Mỹ.
Sau này mới trở thành item được giới trẻ Mỹ yêu thích.
Sau này mới trở thành item được giới trẻ Mỹ yêu thích.

Corset

Chiếc áo thời thượng đang được phái đẹp toàn thế giới lăng xê thực chất là áo nịt ngực được áp dụng phổ biến trong văn hóa phương Tây từ thời Trung cổ. Khi đó, chiếc áo corset là phụ kiện bắt buộc của các quý cô để sở hữu vòng eo con kiến theo tiêu chuẩn. Đến những năm 60 của thế kỷ XX, tranh cãi về việc phụ nữ mặc corset nổ ra, để bảo vệ sức khỏe của các chị em phụ nữ và giải thoát họ khỏi cảm giác gò bó thì chiếc áo ngực này đã nhanh chóng bị đào thải. 

Corset từng là phụ kiện không thể thiếu của các quý cô từ thời Trung cổ.
Corset từng là phụ kiện không thể thiếu của các quý cô từ thời Trung cổ.

Nhưng đến thập niên 90, sự bùng nổ về thời trang khi đó đã mang item này trở lại. Đến đầu những năm 2020, những chiếc áo corset với thiết kế hiện đại và sang chảnh lập tức lấy lòng các tín đồ thời trang và có sự quay lại ngoạn mục.

Những chiếc corset bùng nổ trở lại sau khi được ca sĩ Madona mặc lên sàn diễn.
Những chiếc corset bùng nổ trở lại sau khi được ca sĩ Madona mặc lên sàn diễn.

Váy mini

Chiếc váy mini được thiết kế bởi Mary Quant lấy cảm hứng từ những chiếc xe Mini Cooper. Ngay khi ra mắt, hình ảnh những người phụ nữ mặc váy ngắn đã tạo nên luồng tranh cãi dự dội trong đó có cả nhà mốt Coco ChanelChristian Dior - những người đánh giá đây là xu hướng thời trang quá táo bạo. Nhưng dần dần đây lại là item được nhiều phái đẹp yêu thích và ủng hộ.

Hình ảnh các quý cô mặc váy ngắn, đi giày bệt hoặc boot cao cổ từng gây shock giới thời trang thời bấy giờ.
Hình ảnh các quý cô mặc váy ngắn, đi giày bệt hoặc boot cao cổ từng gây shock giới thời trang thời bấy giờ.

Hiện tại, đây là chiếc váy ruột trong tủ đồ của các tín đồ thời trang, bên cạnh thiết kế trẻ trung, năng động việc thoải mái khi mặc và sự hack dáng của váy mini vô cùng đáng nể.

Sau nhiều đấu tranh, đây đã trở thành item không thể thiếu của phái đẹp toàn thế giới.
Sau nhiều đấu tranh, đây đã trở thành item không thể thiếu của phái đẹp toàn thế giới.

Quần âu

Thật khó tin khi nghe phụ nữ mới chỉ mặc quần dài trong khoảng hơn 100 năm đổ lại đây. Trước đó, quần âu hoặc các bộ suit được xem là trang phục dành cho phái mạnh, biểu tượng cho sức mạnh và uy quyền chỉ có riêng ở các quý ông. 

Các bộ suit vốn không sinh ra để dành cho phái nữ.
Các bộ suit vốn không sinh ra để dành cho phái nữ.

Vào những năm 1930, một vài người nổi tiếng như Marlene Dietrich và Katharine Hepburn bắt đầu táo bạo diện quần âu lên các trang báo. Đến tận năm 1966 nhà thiết kế  Yves Saint Laurent mới cho ra mắt bộ suit dành cho nữ giới đầu tiên đánh dấu cột mốc phụ nữ có thể thoải mái tự do mặc các trang phục của nam giới. Kể từ đó, item này mới được phái đẹp ưu ái cho đến tận ngày nay.

Gần 100 năm đổ lại, phụ nữ mới được phép mặc những chiếc quần thể hiện quyền uy phái mạnh như thế này.
Gần 100 năm đổ lại, phụ nữ mới được phép mặc những chiếc quần thể hiện quyền uy phái mạnh như thế này.

Bikini

Trước đây việc phô bày thân thể phụ nữ là điều hoàn toàn cấm kị vậy nên ngay cả khi tắm biển, phái đẹp cũng phải mặc những chiếc áo tắm cồng kềnh và kín đáo che hết hoàn toàn vóc dáng của họ. Mãi đến năm 1946, bộ đồ tắm hai mảnh đầu tiên mới ra mắt và được đặt tên là "Bikini" - tên hòn đảo được thử nghiệm bom nguyên tử cua Mỹ: Bikini Atoll với ngụ ý rằng trang phục này có sức tàn phá khủng khiếp như những quả bom. 

Bikini từng là trang phục tắm bị cấm tại các bãi biển công cộng.
Bikini từng là trang phục tắm bị cấm tại các bãi biển công cộng.

Dù được các diễn viên nổi tiếng lăng xê rất nhiều như Marilyn Monroe, Jayne Mansfield và Brigitte Bardot nhưng đây vẫn là chiếc áo tắm gây tranh cãi và bị cấm xuất hiện tại các bãi biển công cộng ở châu Âu. 

Nhưng theo thời gian đã tạo được chỗ đứng của riêng mình.
Nhưng theo thời gian đã tạo được chỗ đứng của riêng mình.
Coco Chanel: Người dẫn đầu xu hướng trang sức “fake” hay sự thật về những chuỗi ngọc trai Chanel Năm mới sắm đủ 7 item thời trang này sẽ giúp nàng công sở "lên đồ" xịn xò chỉ trong phút mốt [GÓC PHONG THUỶ] Khai xuân đầu năm lựa chọn màu túi nào đựng lì xì để "tiền vào như nước sông Đà"?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp