Trương Ngọc Ánh: Nàng Diễm đầu tiên trên màn ảnh của Trịnh Công Sơn, 16 tuổi là Hoa hậu, 45 tuổi viên mãn bên tình trẻ kém 14 tuổi

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 01/07/2021 16:51 (GMT +7)
Trải qua hơn 20 năm lấn sân sang điện ảnh, "nàng Diễm" Trương Ngọc Ánh sở hữu thành tựu đáng mơ ước và cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên tình trẻ kém 14 tuổi.
Hashtag #Trương Ngọc Ánh #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trương Ngọc Ánh đang là cái tên gây chú ý sau khi công khai mối quan hệ với tình trẻ kém 14 tuổi - nam diễn viên Anh Dũng. Ở tuổi 45, chị đẹp đã có bề dày 20 năm hoạt động nghệ thuật với thành tích mà bất kỳ ngôi sao nào cũng mơ ước, từ sân chơi nhan sắc, người mẫu, thời trang đến điện ảnh và kinh doanh.

“Nàng Diễm” đầu tiên trên màn ảnh của Trịnh Công Sơn 

Năm 1992, cô nữ sinh trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội, đăng quang vị trí cao nhất cuộc thi Hoa hậu Noel. Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở thành gương mặt ảnh lịch mới, cạnh tranh trực tiếp với những đàn chị tên tuổi như Diễm Hương, Thu Hà. Khán giả thời đó mê muội với cặp mắt của thiếu nữ Hà Thành.

Cũng từ danh xưng Hoa hậu Noel, Trương Ngọc Ánh được cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh phát hiện ra và giới thiệu cô tham gia vào Em và Michael – dự án đầu tiên đưa tên tuổi Trương Ngọc Ánh chạm ngõ màn ảnh Việt.

Sau đó cô có cơ hội được thử sức tham gia vào phim về Trịnh Công Sơn của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Với vai Diễm trong Em còn nhớ hay em đã quên, Trương Ngọc Ánh đã thực sự bộc lộ được năng khiếu diễn xuất của mình. Ở độ tuổi 17, lại chưa có kinh nghiệm diễn xuất, nhiều người lo lắng cô khó có thể thực hiện được một giai nhân đã thành huyền thoại trong âm nhạc. Tuy nhiên với nét đẹp bí ẩn nhưng vẫn có sự ngây thơ lúc bấy giờ của Trương Ngọc Ánh đã giúp cô hoàn thành tròn vai nhân vật Diễm của mình.

Vào thời điểm hoàng kim của phim truyền hình Việt những năm 1990 – 2000, bằng khả năng diễn xuất đa dạng cùng với gương mặt ăn hình của mình, nhiều người nhắc tới cô như một “Ngọc nữ” đích thực của điện ảnh Việt Nam. Trong suốt quá trình làm nghề, Trương Ngọc Ánh được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai diễn nặng ký đòi hỏi chiều sâu tâm lý cùng một vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Có thể điểm qua những bộ phim vang bóng một thời đã làm nên tên tuổi của Trương Ngọc Ánh như Lục Vân Tiên, Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hạt mưa rơi bao lâu... 

Tuy nhiên điện ảnh không phải lĩnh vực duy nhất mà Trương Ngọc Ánh gặt hái thành công.

Danh xưng hoa hậu bị lãng quên, đôi chân làm mưa làm gió sàn catwalk Việt một thời và nữ đại gia ngầm của showbiz Việt

Không nhiều người biết, ngoài danh hiệu Hoa hậu Noel năm 16 tuổi, Trương Ngọc Ánh còn đội vương miện thêm một lần nữa vào năm 1998 ở tuổi 22. Đó là danh hiệu Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập. Cuộc thi này khi đó có tiếng vang rất lớn, thu hút gần 100 thí sinh đến từ khắp các châu lục tham gia. Người đẹp Việt Nam đã làm công chúng thế giới ngỡ ngàng khi sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo cùng những bước chân vô cùng chuyên nghiệp trên sân khấu.

Điều này không có gì ngạc nhiên bởi thời điểm năm 1998, Trương Ngọc Ánh đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí với tư cách người mẫu. Thậm chí, vào năm 1995, cô còn đoạt giải “Người mẫu ăn ảnh” trong cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu châu Á". 

Gương mặt ăn hình và nét diễn đa dạng giúp cô thành cô ở nhiều kiểu nhân vật khác nhau.
Gương mặt ăn hình và nét diễn đa dạng giúp cô thành cô ở nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Sắc đẹp và thời trang cũng là bàn đạp để Trương Ngọc Ánh mạnh dạn thể nghiệm bản thân ở lĩnh vực âm nhạc. Cuối thập niên 90, phong trào "người đẹp hát" phát triển rất mạnh. Khi đó, Hồ Ngọc Hà còn chưa xuất hiện thì các mỹ nhân của làng thời trang đã liều lĩnh lên sân khấu cầm mic rồi.

Năm 1999, “nàng Diễm của Trịnh Công Sơn” trở thành thành viên của nhóm Tứ ca Ngẫu Nhiên gồm: người mẫu Minh Anh, Á hậu Trịnh Kim Chi và người mẫu Chung Vũ Thanh Uyên. Chỉ một thời gian ra mắt, nhóm nhạc hội tụ toàn hoa hậu, á hậu đã được tham gia các chương trình lớn như: Duyên dáng Việt Nam, Nhan sắc Sài Gòn… Tuy nhiên hoạt động được vài năm thì các thành viên quyết định phát triển sự nghiệp cá nhân của mình. Sau này dù nhiều năm dã từ âm nhạc để theo đuổi điện ảnh, Trương Ngọc Ánh vẫn tự tin khoe giọng ca của mình trong các bộ phim do cô sản xuất như: Hương Ga, Truy sát.

Nhóm nhạc nữ hội tụ toàn hoa hậu và á hậu nổi tiếng.
Nhóm nhạc nữ hội tụ toàn hoa hậu và á hậu nổi tiếng.

Song nghệ thuật không giữ chân được Trương Ngọc Ánh đủ lâu. Vào đầu thập niên 2000, Trương Ngọc Ánh lấn sân kinh doanh. Cô làm mảng truyền thông, quảng cáo, bất động sản, nhà hàng cho đến phát triển cả một công ty nhập khẩu bột mì. Tài sản của cô gái Hà Nội chân ướt chân ráo ngơ ngác vào Sài Gòn đóng phim năm nào không ngừng tăng lên đến một con số mà dân trong nghề gọi Trương Ngọc Ánh là nữ đại gia ngầm của showbiz Việt.

Ba cuộc tình, ba người đàn ông và hiện tại viên mãn bên tình trẻ kém 14 tuổi.

Sự nghiệp thăng hoa, sở hữu nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ thế nhưng con đường tình duyên của người đẹp gốc Hà thành lại không mấy thuận buồm xuôi gió.

Năm 2005, Trương Ngọc Ánh công khai mối quan hệ với doanh nhân Việt kiều Trần Bảo Sơn. Năm 2008 họ chào đón con gái đầu lòng Trần Bảo Tiên trong niềm hạnh phúc lớn lao. Cuộc hôn nhân của cặp đôi trở thành biểu tượng làng giải trí khi cả hai không ngừng ca ngợi nhau, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Trần Bảo Sơn giúp Trương Ngọc Ánh kinh doanh, Trương Ngọc Ánh lại đưa Trần Bảo Sơn đến với điện ảnh. Họ nâng đỡ, chắp cánh cho nhau để ngày càng thành đạt, nổi tiếng. Vậy mà đến đầu năm 2014, hai người đường ai nấy đi.

Cho đến nay, lý do vì sao Trương Ngọc Ánh ly hôn Trần Bảo Sơn vẫn là 1 bí mật với công chúng. Mặc dù vậy, hai con người văn minh đã vẫn xem nhau là bạn, cùng nhau nuôi dạy con gái Bảo Tiên trưởng thành và vẫn dành cho nhau những lời trân trọng nhất. 

Dù không còn bên nhau, Trương Ngọc Ánh vẫn cùng chồng chăm sóc con gái Bảo Tiên.
Dù không còn bên nhau, Trương Ngọc Ánh vẫn cùng chồng chăm sóc con gái Bảo Tiên.

Đến cuối năm 2014, Trương Ngọc Ánh công khai chuyện tình cảm với nam tài tử Việt kiều kém 7 tuổi Kim Lý - bạn diễn của cô trong Hương ga. Mối quan hệ chị em này kéo dài được chừng 3 năm thì tan vỡ. Kim Lý là người trực tiếp khẳng định hai người đã thực sự kết thúc. Dù quyết định đi con đường riêng nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng như bạn bè bình thường.

Sau đó Trương Ngọc Ánh cũng từng lên tiếng về mối quan hệ với một doanh nhân bí ẩn. Nhưng tới cuối cùng cả hai cũng không thể đến được với nhau.

Trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, năm 2019, “bà trùm” nhiều lần xuất hiện thân mật cùng diễn viên Sống chung với mẹ chồng – Anh Dũng, người kém cô tới 14 tuổi. Việc cả hai tình tứ khác với mối quan hệ bình thường cũng như cách Anh Dũng liên tục xuất hiện bên đàn chị trong các sự kiện mang tính gia đình đã khiến dư luận đặt nghi vấn. Dù Trương Ngọc Ánh nhiều lần phủ nhận và không đả động đến câu chuyện này, nam diễn viên Anh Dũng không ngần ngại công khai tình cảm với đàn chị. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Anh Dũng đăng tải hình ảnh nhìn Trương Ngọc Ánh đầy tình tứ và gọi cô là “người phụ nữ tuyệt vời”. Trong suốt hơn hai năm quen nhau mọi hoạt động của Trương Ngọc Ánh từ công việc cho đến cuộc sống riêng luôn có sự đồng hành của tình trẻ kém 14 tuổi.

Trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, nữ diễn viên Áo lụa Hà Đông hiện đang hạnh phúc bên tình trẻ kém tuổi.
Trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, nữ diễn viên Áo lụa Hà Đông hiện đang hạnh phúc bên tình trẻ kém tuổi.
Nhan sắc tuổi 45 của Trương Ngọc Ánh.
Nhan sắc tuổi 45 của Trương Ngọc Ánh.

Tháng 5 vừa qua, Anh Dũng đã chính thức xác nhận quan hệ tình cảm nghiêm túc với Trương Ngọc Ánh, đưa mối tình chị - em ra ánh sáng. Về phần nữ diễn viên, cô thường xuyên thể hiện tâm trạng sống tích cực, vui vẻ và hình ảnh quý bà quyền lực quyến rũ trên trang cá nhân. Người đẹp cũng không ngại phô bày cuộc sống giàu sang, tận hưởng từng khoảnh khắc viên mãn bên con gái Bảo Tiên cùng bóng dáng của Anh Dũng hiển hiện trong mỗi khung hình.

Ở tuổi 45, Trương Ngọc Ánh đang có tất cả: Sự nghiệp, danh tiếng và tình yêu.

Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt Trương Ngọc Ánh lên tiếng phủ nhận chuyện mang thai với tình trẻ Trương Ngọc Ánh lộ vòng bụng lớn như mang thai, dân tình hồ hởi về tin vui Đi mua sắm cùng bố tại Mỹ, con gái Trương Ngọc Ánh thu hút với đôi chân dài miên man
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp