Tự chấm nốt ruồi giả lên mặt - trào lưu làm đẹp của các quý cô thế kỷ 18

Trân Thi Đăng lúc: Thứ sáu, 27/11/2020 00:27 (GMT +7)
Nốt ruồi giả là trang sức làm đẹp không chỉ của riêng các quý cô mà còn của giới quan chức thế kỷ 18. Ngoài ra còn là công cụ tán tỉnh của các cô gái thời ấy.
Hashtag #Lịch sử thời trang #Trang điểm #BEAUTORY #Chăm da họa mặt

Tự chấm nốt ruồi giả lên mặt - trào lưu làm đẹp của các quý cô thế kỷ 18

Khác với phụ nữ hiện đại ngày nay, thay vì phải đi xóa các nốt ruồi trên mặt, phụ nữ giới quý tộc phương Đông lại có phong trào tự chấm nốt ruồi lên mặt để làm đẹp. Không chỉ để gương mặt thêm phần duyên dáng, tạo điểm nhấn mà còn là một công cụ để tán tỉnh các chàng trai.

Nốt ruồi chấm trên khóe miệng tạo cảm khuôn miệng đang cười giúp người phụ nữ trông duyên dáng và tươi tắn.
Nốt ruồi chấm trên khóe miệng tạo cảm khuôn miệng đang cười giúp người phụ nữ trông duyên dáng và tươi tắn.

Vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, trào lưu làm đẹp chấm nốt ruồi giả ở châu Âu trở nên phổ biến và được giới quý tộc, vương giả say cuồng. Không một quý cô nào có thể mạo hiểm đi dự tiệc, vũ hội mà không có nốt ruồi trên mặt, thậm chí có người còn chấm cả lên ngực để trông quyến rũ hơn.

Các quý cô sang trọng trong bộ váy để lộ phần ngực chấm nốt ruồi.
Các quý cô sang trọng trong bộ váy để lộ phần ngực chấm nốt ruồi.

Vậy trào lưu thú vị này xuất phát từ đâu?

Với quan niệm của người phương Đông xưa, một người phụ nữ đẹp và duyên dáng phải có ít nhất một nốt ruồi trên mặt. Từ quan niệm này, các quý cô “kém may mắn” không sở hữu nốt ruồi sẽ phải tự tô điểm thêm cho gương mặt vài nốt đen bằng cách dán thạch cao đen, vải taffeta (loại vải tơ tằm cao cấp), vải nhung thậm chí là đá quý hoặc tự vẽ lên mặt, ngực, vai các chấm đen có dạng hình tròn.

Giới quý tộc tự chấm nốt ruồi lên mặt để làm đẹp.
Giới quý tộc tự chấm nốt ruồi lên mặt để làm đẹp.

Không những để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp cá nhân mà các chị em còn nhận ra rằng, việc tự tạo nốt ruồi trên cơ thể còn khiến người đối diện bị thu hút. Dần dần nốt ruồi giả trở thành một “món trang sức” không thể thiếu cho các quý cô để có thể tán tỉnh các chàng trai.

Để các chàng nhận ra dấu hiệu của mình, các nàng đã tự sáng tạo ra nhiều kiểu dáng và vị trí mà mỗi nốt ruồi khác nhau mang ý nghĩa khác nhau. Nếu một cô gái muốn chàng trai mời mình hẹn hò vào buổi tối, cô gái sẽ tạo nuốt ruồi hình bán nguyệt. Còn nếu một cô gái đang độc thân và đợi chờ một cuộc hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc, nốt ruồi sẽ được chấm ở trên khóe môi. Nốt ruồi bên má phải dành cho phụ nữ đã kết hôn. Nốt ruồi bên má trái là biểu tượng của những góa phụ.

Các vị trí chấm nốt ruồi của quý cô.
Các vị trí chấm nốt ruồi của quý cô.

Không chỉ riêng phụ nữ thời ấy, ngay cả đàn ông quý tộc cũng đua theo trào lưu này để làm đẹp cho bản thân giống như phụ nữ. Ngoài việc tự chấm nốt ruồi, các trào lưu làm đẹp khác cũng được đàn ông ưa chuộng như trang điểm đậm, mang giày cao gót, đội tóc giả,...

Ngay cả nam giới và nữ giới đều ưa chuộng trào lưu làm đẹp này.
Ngay cả nam giới và nữ giới đều ưa chuộng trào lưu làm đẹp này.
Tuy nhiên, như một sự tất yếu, cái gì lên đến đỉnh điểm đều sẽ  đến lúc phải tuột dốc. Sau cùng thì trào lưu tự chấm nốt ruồi và một số trào lưu làm đẹp cùng thời điểm được lưu hành đến đầu thế kỷ thứ 19 đã phải chấm dứt để “nhường sân” cho các trào lưu làm đẹp khác lên ngôi.
Tại sao phụ nữ làm đẹp? 10 năm qua, xu hướng làm đẹp đã thay đổi như thế nào? “Học lỏm” những bí quyết làm đẹp từ thành viên Hoàng gia Anh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp