Tuổi 20 của Củng Lợi - Mỹ nhân đẹp nhất Phương Đông

Trúc Mai Đăng lúc: Thứ ba, 15/09/2020 12:13 (GMT +7)
Củng Lợi từng được báo chí phương Tây gọi là "Mỹ nhân đẹp nhất phương Đông", là "Người đàn bà đẹp" của màn ảnh Hoa ngữ mà đến nay chưa có ai vượt qua.

Củng Lợi là tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Vẻ đẹp tuổi 20 của cô không chỉ vang danh Hollywood mà còn trở thành kiểu mẫu định nghĩa khái niệm "mỹ nhân" trong thập niên 90.

Vẻ đẹp thanh xuân của Củng Lợi.
Vẻ đẹp thanh xuân của Củng Lợi.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống học hành nhưng Củng Lợi lại nuôi dưỡng ước mơ diễn xuất. Nữ diễn viên sinh năm 1965 từ nhỏ đã bộc lộ những năng khiếu nghệ thuật như hát hay, múa giỏi.

Nhờ nhan sắc khác thường, Củng Lợi lọt vào mắt xanh của Trương Nghệ Mưu.
Nhờ nhan sắc khác thường, Củng Lợi lọt vào mắt xanh của Trương Nghệ Mưu.

Với tài năng diễn xuất cũng như nhan sắc trời phú của mình, Củng Lợi may mắn đảm nhiệm vai nữ chính trong phim Cao Lương Đỏ. Đây là phim đầu tay của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, mở đầu sự hợp tác lâu dài của hai người trong cả sự nghiệp lẫn đời tư.

Tuổi 20 của Củng Lợi - Mỹ nhân đẹp nhất Phương Đông.
Tuổi 20 của Củng Lợi - Mỹ nhân đẹp nhất Phương Đông.

Trương Nghệ Mưu đã biến Củng Lợi trở thành gương mặt sáng giá trong làng điện ảnh Trung Hoa, đưa tên tuổi của cô lên hàng Đại hoa đán. Bên cạnh đó, các bộ phim The Empress Dowager, Mr. Sunshine, Tần dũng (phim Hồng Kông), và Đại hào mĩ châu báo tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất của Củng Lợi.

Tuổi 20 của Củng Lợi - Mỹ nhân đẹp nhất Phương Đông - Ảnh 4

Tên tuổi của Củng Lợi được Hollywood biết đến qua bộ phim Cúc Đậu của Trương Nghệ Mưu - phim được đề cử Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Vẻ đẹp gợi tình mà bí ẩn của Mưu nữ lang khiến báo chí phương Tây hết lời ca tụng.

Củng Lơi của những năm 90.
Củng Lơi của những năm 90.

 

Thành công trong sự nghiệp nhưng Mưu nữ lang lận đận ái tình.
Thành công trong sự nghiệp nhưng Mưu nữ lang lận đận ái tình.

Sự nghiệp của Củng Lợi là bộ sưu tập các giải thưởng danh giá nhất. Thế nhưng, ngược lại với thành công trên màn ảnh, ái tình của cô là một câu chuyện buồn.

Chuyện tình với đạo diễn có vợ Trương Nghệ Mưu khiến Củng Lợi không được lòng khán giả. Tuy nhiên, sau nhiều năm có danh mà không có phận, cô và đạo diễn Trương vẫn chia tay. Nữ diễn viên trải qua nhiều cuộc tình khác với các doanh nhân, tỷ phú người Hoa, người Pháp nhưng đều tan vỡ.

Củng Lợi là ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng nhất tại phương Tây.
Củng Lợi là ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng nhất tại phương Tây.
Củng Lợi năm 1987.
Củng Lợi năm 1987.
Củng Lợi ngày mới khởi nghiệp.
Củng Lợi ngày mới khởi nghiệp.

Năm 2019, Củng Lợi kết hôn lần thứ 2 với nhà soạn nhạc người Pháp Jean Michel Jarre. Cô từng có cuộc hôn nhân thất bại với với triệu phú Singapore Hoàng Hòa Tường từ năm 1996 đến 2009.

Mẹ ruột Sulli tiết lộ con gái từng tự tử hụt vì chia tay bạn trai Choiza Kaity Nguyễn ngoài 20 tuổi vẫn để bố giữ hết tiền và quản lý chi tiêu Hành trình 8 năm cho sự ra đời của phim điện ảnh Ròm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp