Văn bản trả lời đề nghị thu hồi danh hiệu của Hoài Linh xuất hiện trên mạng xã hội

Hải Linh Đăng lúc: Thứ năm, 08/07/2021 15:59 (GMT +7)
Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau văn bản được cho là trả lời đề nghị việc thu hồi danh hiệu của nghệ sĩ Hoài Linh sau lùm xùm "ngâm" 15 tỷ tiền từ thiện
Hashtag #Danh hài Hoài Linh #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo thông tin từ văn bản trả lời đề nghị thu hồi danh hiệu của nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện trên mạng xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có câu trả lời vào ngày 6/7. Cụ thể: "Theo quy định tại khoản 1, điều 79 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng: "Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng văn bản đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án tử hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước".

Cho đến nay nghệ sĩ Hoài Linh chưa vi phạm quy định nêu trên, vì vậy chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu". Theo đó, Hoài Linh chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy vi phạm pháp luật nên hiện tại, chưa có đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của nam danh hài.

Văn bản xuất hiện trên mạng xã hội được cho là của Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch phản hồi về việc tước danh hiệu của Hoài Linh
Văn bản xuất hiện trên mạng xã hội được cho là của Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch phản hồi về việc tước danh hiệu của Hoài Linh

Mặc dù tính chính xác của văn bản này vẫn chưa được kiểm chứng nhưng cũng khiến cư dân mạng xôn xao. Trước đó, sau ồn ào chậm trễ việc giải ngân 15 tỷ do khán giả chuyển về ủng hộ người dân miền Trung phải chịu những ảnh hưởng của trận lũ lịch sử, 1 khán giả đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng, đề nghị thu hồi danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cũng như cấm sóng các chương trình truyền hình có sự xuất của Hoài Linh. Ngay sau khi xuất hiện đơn đề nghị này, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) trả lời báo Thanh niên, cho biết việc tước danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh đã tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Văn bản đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh trước đó
Văn bản đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh trước đó

Theo đó, chỉ khi nghệ sĩ vi phạm pháp luật thì mới xem xét đến việc tước danh hiệu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ kết luận nào đến từ cơ quan chức năng khẳng định nam danh hài có hành vi vi phạm pháp luật. Có thể nói, ồn ào xoay quanh việc từ thiện miền Trung đã lắng xuống nhưng Hoài Linh đã phải chịu những ảnh hưởng không nhỏ từ sự việc trên. Không chỉ hàng loạt hệ lụy xoay quanh câu chuyện bị "khui" ra mà danh tiếng nam danh hài xây dựng suốt hơn 30 năm qua đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Mặc dù đã giải ngân nhưng dường như thị phi vẫn không buông tha cho Hoài Linh
Mặc dù đã giải ngân nhưng dường như thị phi vẫn không buông tha cho Hoài Linh
Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt Hoài Linh âm thầm thực hiện tâm nguyện của cố nghệ sĩ Chí Tài Rộ đoạn clip Hoài Linh nhảy "vinahey" cực sung đúng thời điểm tuyên bố vừa trải qua xạ trị
Copy URL
Danh hài Hoài Linh
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp