Vì sao Biden được Facebook, Google ủng hộ thắng cử?

Thanh Pham Đăng lúc: Thứ bảy, 07/11/2020 10:39 (GMT +7)
Dưới thời Donald Trump, các tập đoàn công nghệ lớn vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng có nhiều lý do khiến các ông lớn này mong chờ nhiệm kỳ tổng thống mới.
Hashtag #Joe Biden #Tổng thống Mỹ #2ĐẸP CHOICES

Nhóm các tập đoàn công nghệ Mỹ lớn nhất, hay còn gọi là  “Big Tech” gồm Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Tesla và Netflix (theo CNN) dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid và những biến động kinh tế toàn cầu nhưng vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. 

Dù không chịu sự suy thoái dưới thời Donald Trump, Big Tech vẫn dành sự ủng hộ cho Joe Biden. Lý do không nằm ngoài chuyện lợi ích doanh nghiệp.

Sự rạn nứt trong mối quan hệ từng một thời nồng ấm giữa Trump và Big Tech

Vào năm 2016 khi ông Trump đắc cử, chính sách giảm thuế của ông cùng các yếu tố tác động thuận lợi khác đã giúp nhóm Big Tech được hưởng lợi trực tiếp và thu về không ích lợi ích. Điều này được thể hiện rõ nét khi tổng giá trị của nhóm “đại gia” này đã tăng từ 2.400 tỉ USD năm 2016 lên 8000 tỉ USD vào năm 2020.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhóm Big Tech vẫn phát triển mạnh mẽ!
Dù gặp nhiều khó khăn, nhóm Big Tech vẫn phát triển mạnh mẽ!

Tuy nhiên, mối quan hệ của chính phủ Mỹ với Big Tech không chỉ có màu hồng và không phải tất cả chính sách và hành động của ông Trump đều mang đến “quả ngọt” cho Big Tech. Đặc biệt, trong những năm cuối nhiệm kỳ, một số hành động cứng rắn của ông Trump thậm chí mang lại nguy cơ đe dọa hoạt động kinh doanh trong dài hạn của Big Tech.

Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, nước vốn là đối tác lớn nhất của các công ty công nghệ Mỹ về rất nhiều hạng mục thiết yếu như vi mạch, màn hình, chip và phụ kiện… Điều này khiến cho chuỗi cung ứng công nghệ chao đảo. Bên cạnh đó, Trump thắt chặt chính sách nhập cư, hạn chế tối đa nguồn lao động đến từ các nước thứ 3, trong khi các công ty công nghệ vốn cần nới lỏng để thuê lao động nước ngoài có tay nghề với chi phí rẻ, ít đòi hỏi phúc lợi.

Chính sách cứng rắn những năm cuối nhiệm kỳ đã làm rạn nứt quan hệ Trump và Big Tech.
Chính sách cứng rắn những năm cuối nhiệm kỳ đã làm rạn nứt quan hệ Trump và Big Tech.

Đỉnh điểm của sự rạn nứt mối quan hệ đã từng một thời là “tri kỷ” này là khi Tổng thống Donal Trump đồng ý cho Bộ Tư pháp Mỹ mở nhiều cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào Big Tech. Bản thân ông Trump không ít lần lên tiếng cáo buộc các nền tảng mạng xã hội thực hiện chính sách kiểm duyệt thiên vị, yếu kém trong bảo mật và gây tác động xấu lên xã hội.

Theo thăm dò của CNN, có đến gần 70% kết quả khảo sát cho thấy  nhân viên tại các tập đoàn công nghệ ủng hộ Biden, thậm chí nguồn thu quyên góp ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Biden từ các nhân viên Amazon, Google, Facebook và Apple nhiều gấp 3 lần so với Trump. 

Mark Lemley, Giáo sư tại Trường luật Stanford và là Giám đốc Chương trình Stanford về Luật, Khoa học và Công nghệ cho rằng, thêm một sự thay đổi khác dưới thời ông Trump nữa có thể đe dọa thành công của Big Tech, khiến "vị thế trên thế giới" của Mỹ đang thay đổi.

Trump tạo nhiều áp lực lên các ông lớn công nghệ.
Trump tạo nhiều áp lực lên các ông lớn công nghệ.

Những điều đó có thể thay đổi nếu nước Mỹ có một tân tổng thống, vậy nên không khó hiểu nếu phần lớn các tập đoàn công nghệ đều nghiêng cán cân về phía Joe Biden

“Người mới” chưa hẳn đã tốt hơn, nhưng đã đến lúc cần sự thay đổi!

Trước tiên là chính sách nhập cư, ông Biden cam kết cởi mở hơn đối với vấn đề này. Khởi đầu bằng việc miễn giới hạn nhập cư với những sinh viên tốt nghiệp chương trình tiến sĩ trong các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học ) ở Mỹ.

Ông Biden được cho là sẽ 'mềm mỏng' hơn với Trung Quốc.
Ông Biden được cho là sẽ "mềm mỏng" hơn với Trung Quốc.

Vấn đề thứ 2 là mối quan hệ với Trung Quốc. Phố Wall cho rằng ông Biden có lập trường mềm mỏng và linh hoạt hơn hẳn ông Trump trong việc cấm vận Huawei, TikTok, giám sát hoạt động của nhiều doanh nghiệp, áp thuế hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc… điều sẽ giúp công ty Mỹ giảm rủi ro mất khách hàng tại thị trường lớn nhất thế giới này, nơi các tập đoàn lớn như Apple, Intel, AMD kiếm về nguồn lợi nhuận khổng lồ trong nhiều năm qua.

Với luật chống độc quyền nhắm vào Big Tech, ông Biden nghiêng hướng đưa ra quy định mới thay thế, trong khi phía của Donald Trump đơn giản là gạch bỏ điều này. Đây là việc có thể đẩy Big Tech vào các vụ kiện tụng rắc rối trong tương lai.

Nhiều cam kết có lợi với Big Tech được Joe Biden 'hứa hẹn'
Nhiều cam kết có lợi với Big Tech được Joe Biden "hứa hẹn"

Cuối cùng, Big Tech kỳ vọng vào cam kết của Biden đối với chính sách có liên quan đến giới công nghệ khi ứng viên đảng Dân Chủ hứa hẹn đầu tư 20 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng băng thông rộng cho các khu vực còn thiếu, đề xuất cải tổ chương trình Lifeline, giúp người có thu nhập thấp đủ khả năng sử dụng Internet tốc độ cao.  Hiển nhiên nếu điều này thành sự thật thì người được lợi nhất là các công ty công nghệ, bởi càng nhiều người dùng tiếp cận được với Internet, họ càng có lợi.

Ngoài ra, ông Biden cũng quan tâm đến phát triển giáo dục đại học, đặc biệt là các ngành về công nghệ cao, kỹ thuật số, việc này sẽ giúp Big Tech có nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Vốn dĩ, cả Trump và Biden đều không ưa gì Big Tech, nhưng rõ ràng nếu nước Mỹ có một tân tổng thống, thì chí ít trong những năm đầu nhiệm kỳ của Biden, Big Tech cũng “dễ thở” hơn và hưởng nhiều thuận lợi hơn. Bởi không có Tổng thống nào lại muốn gây chiến ngay sau khi nhậm chức với những tập đoàn Công nghệ có sức ảnh hưởng toàn thế giới cả.

Dàn sao nước Mỹ đồng loạt diện trang phục ủng hộ bầu cử tổng thống Mỹ Bầu cử tổng thống Mỹ : Hành trình thời trang của Melania Trump Các cặp tình nhân có ăn mặc ăn ý được như vợ chồng ông Joe Biden? Joe Biden: Đối thủ nặng ký của Donald Trump là ai?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp