Hà Nội: Cấm vào phố đi bộ nếu không đeo khẩu trang

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 07/11/2020 09:42 (GMT +7)
Khoảng 19h tối qua (6/11), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng cán bộ y tế đồng loạt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt người dân không đeo khẩu trang

Tối qua (6/11), các tổ công tác đã lập chốt xử phạt và phát khẩu trang miễn phí cho người dân ở một số địa điểm như các nút giao quan trọng như Hàng Đào - Hàng Gai, Hàng Gai - Lương Văn Can, Tràng Tiền - Hàng Khay…

Chia sẻ về thông tin trên, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện lực lượng chức đang thực hiện nghiêm khắc, cương quyết đề nghị những người không đeo khẩu trang không được vào khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Ảnh: Hà Nội Mới
Ảnh: Hà Nội Mới

Ngoài ra, những trường hợp người dân mang chó cảnh đi dạo mà không rọ mõm cũng không được đi vào khu vực phố đi bộ nhằm đảo bảo an toàn cho mọi người.

Theo ghi nhận, chỉ trong tối ngày 6/11, tổ chốt trực đầu phố Hàng Đào đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang; tại chốt ngã tư Lương Văn Can - Hàng Gai xử phạt 7 trường hợp.

Ảnh: Hà Nội Mới
Ảnh: Hà Nội Mới

Theo quy định, mỗi trường hợp vi phạm đều bị phạt 200 nghìn đồng.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào - Bà Lê Thị My thì ngoài 2 điểm ở gần hồ Hoàn Kiếm, phường còn bố trí thêm 4 chốt để tuyên truyền, xử lý người vi phạm dọc khu vực chợ đêm. Ở mỗi chốt, sau khi xử lý vi phạm, người dân đều được phát khẩu trang miễn phí.

Ảnh: Hà Nội Mới
Ảnh: Hà Nội Mới
Bà xã Duy Mạnh bị tố đẻ ở Phụ sản Hà Nội nhưng lại khoe đi đẻ ở Vinmec Hà Nội cách ly hai nhân viên khách sạn tiếp xúc với chuyên gia mắc Covid-19 Hà Nội: Tông tử vong người phụ nữ, tài xế xe tải chạy trốn Hà Nội: 40 nghìn tỷ đồng hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp