Victoria chỉ ăn hai món rau luộc và cá luộc trong suốt 25 năm

Manh Đăng lúc: Thứ năm, 30/06/2022 14:13 (GMT +7)
Victoria Beckham thực hiện chế độ ăn kiêng khắt khe suốt 25 năm qua, thậm chí đến đám cưới cô cũng chỉ cho quan khách ăn rau.

Mới đây, đầu bếp sao Michelin Dani Garcia đã tiết lộ trên Daily Mail nhiều điều về sở thích ăn uống kỳ lạ của Victoria Beckham. Theo đó, người đầu bếp này cho hay Victoria Beckham đã "thay đổi toàn bộ thực đơn" trong tiệc cưới của cầu thủ Sergio Ramos vào năm 2019.

Theo đó, cô thiết kế thực đơn với các món chỉ dựa trên rau, điều này khiến anh cảm thấy khá buồn khi đội nhóm của mình đã mất công tạo ra một thực đơn độc đáo nhưng bị bà Becks loại bỏ. Ngoài ra, bà Becks uống nước dừa và nhai kẹo bạc hà mọi lúc mọi nơi, hành động mà anh cho là khá kỳ quặc. 

"Cô ấy lúc nào cũng có nước dừa, một bát kẹo bạc hà và gel rửa tay khô - thứ rất phổ biến bây giờ nhưng lúc đó thì chưa bởi đại dịch Covid-19 chưa bắt đầu. Thật phức tạp khi đưa Victoria thực đơn của cô ấy vào tối hôm đó", Dani Garcia nói.

Victoria chỉ ăn hai món rau luộc và cá luộc trong suốt 25 năm - Ảnh 1

Đây không phải lần đầu tiên Victoria Beckham gây tranh cãi với phong cách ăn uống. Một nguồn tin thân cận với bà Becks cho biết, thực đơn ăn kiêng của cô thường xoay quanh cá và rau đơn giản. 

Hồi năm 2004, cô ăn với chế độ có dâu tây rửa bằng nước khoáng, không ăn thức ăn nấu bằng dầu, bơ hoặc nước sốt. Ngoài ra, Victoria không ăn thịt đỏ và thực phẩm chứa sữa. Thực phẩm tinh bột của người đẹp là bánh mì nướng ngũ cốc rắc thêm vài hạt muối.

Cựu thành viên Spice Girls thậm chí chỉ gọi rau củ hấp và tự nêm gia vị khi đi ăn nhà hàng. Chính thói quen ăn uống khắt khe khiến cô phải thừa nhận: "Đối với hầu hết các nhà hàng, tôi có lẽ là cơn ác mộng tồi tệ với họ".

Victoria chỉ ăn hai món rau luộc và cá luộc trong suốt 25 năm - Ảnh 2

David Beckham từng thú nhận trên podcast River Che Table 4 rằng anh rất hào hứng với đồ ăn và rượu nhưng lại không may kết hôn với người vợ chỉ ăn một thứ suốt 25 năm qua.

“Kể từ khi gặp, cô ấy chỉ ăn cá nướng, rau hấp và hiếm khi đi chệch hướng”, anh nói. Lần duy nhất David Beckham thấy vợ động vào món khác là khi mang thai con gái út Harper. Tuy nhiên, cũng kể từ lần đó, Victoria không bao giờ ăn lại nữa. 

Ở tuổi 48, Victoria Beckham cũng lên thực đơn rất kỹ càng cho các bữa trong ngày. Vào bữa sáng, cô thường uống 2 muỗng giấm táo để thải độc, tăng cường chức năng tiêu hóa. Sau đó, người đẹp uống nước chanh ấm và ăn hạt chia ngâm trong sữa hạnh nhân để bổ sung omega 3.

Victoria chỉ ăn hai món rau luộc và cá luộc trong suốt 25 năm - Ảnh 3
Victoria chỉ ăn hai món rau luộc và cá luộc trong suốt 25 năm - Ảnh 4
Victoria chỉ ăn hai món rau luộc và cá luộc trong suốt 25 năm - Ảnh 5
Victoria chỉ ăn hai món rau luộc và cá luộc trong suốt 25 năm - Ảnh 6
Một số món ăn lành mạnh từng được Victoria Beckham chia sẻ trên trang cá nhân.
Một số món ăn lành mạnh từng được Victoria Beckham chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngoài ra, Victoria có thể ăn hạnh nhân nghiền, yến mạch, cacao và hạt chia thêm siro. Cô uống smoothie là hỗn hợp táo, kiwi, rau chân vịt hoặc sữa hạnh nhân không đường. Hầu hết là những thực phẩm lành mạnh, nhiều chất xơ và không gây béo. 

Vào bữa trưa, bà Becks thường ăn bơ kèm cá hồi hun khói và một chút chanh. Vào buổi tối, cô ăn rau củ hoặc súp đậu, đảm bảo cơ thể không quá no. Bà Becks rất hạn chế tinh bột, cô chỉ thường ăn bánh mì nguyên cám và tự thưởng cho bánh ngọt vào vài dịp, trong đó có ngày sinh nhật. 

Hyun Bin và Son Ye Jin lọt top cặp đôi đẹp nhất thế giới cùng David - Victoria Beckham Victoria Beckham tận dụng "của nhà", mời con dâu tương lai làm mẫu Nhan sắc xinh đẹp của Victoria Beckham năm 13 tuổi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp