Vợ cũ ông Dũng "lò vôi" vừa qua đời là ai?

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 18/10/2021 08:20 (GMT +7)
Bà Trần Thị Tuyết là người vợ đầu của ông Dũng "lò vôi", là người sống kín tiếng, xuất thân danh giá.
Hashtag #Chuyện đó đây #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

1. Vợ cũ ông Dũng "lò vôi" là ai?

Vợ cũ ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi) là bà Trần Thị Tuyết. Là người sống rất kín tiếng, những hình ảnh của bà Tuyết chưa từng xuất hiện trên truyền thông.

2.  Vợ cũ ông Dũng "lò vôi" bao nhiêu tuổi?

Bà Trần Thị Tuyết sinh năm 1954

3. Vợ cũ ông Dũng "lò vôi" quê ở đâu?

Bà Trần Thị Tuyết - vợ cũ ông Dũng "lò vôi" - quê ở Quy Nhơn, Bình Định.

4. Xuất thân của vợ cũ ông Dũng "lò vôi"

Bà Trần Thị Tuyết - vợ cũ ông Dũng "lò vôi" - xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt - con gái ông Ba Thu, từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé (một tỉnh cũ thuộc vùng Đông Nam Bộ, nay là tỉnh Bình Dương, Bình Phước).

Vợ cũ ông Dũng 'lò vôi' vừa qua đời là ai? - Ảnh 1

5. Đời tư của bà Trần Thị Tuyết - vợ cũ ông Dũng "lò vôi"

5.1. Chuyện tình của ông Dũng "lò vôi" và bà Trần Thị Tuyết

Sau khi phục vụ cho quân đội, ông Huỳnh Uy Dũng đã chuyển từ Bình Định vào Bình Dương sinh sống và làm việc. Tại đây, ông đã gặp bà Trần Thị Tuyết, cả hai đã đem lòng yêu thương nhau và tiến đến hôn nhân. Bà Tuyết lớn hơn ông Dũng 6 tuổi. Sau thời gian chung sống, cả hai đã có với nhau ba người con: hai con trai và con gái út.

Theo thông tin trên Vietnamnet, sau đám cưới, bà Tuyết được bố mẹ đẻ cho của hồi môn là ba chỉ rưỡi vàng. Bố bà Trần Thị Tuyết cũng là người đã đứng ra giúp đỡ, xin cho ông Dũng vào làm việc tại Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương.

Vợ cũ ông Dũng 'lò vôi' vừa qua đời là ai? - Ảnh 2

Những tưởng cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc lâu dài, đi cùng nhau đến khi "răng long đầu bạc", nhưng đến năm 2010, sau ngày tổ chức lễ mừng thọ long trọng cho mẹ ông Dũng không lâu, thì cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi".

Theo đó, người đưa ra quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này được cho là ông Dũng. Bà Trần Thị Tuyết nhiều lần không đồng ý, muốn gìn giữ cuộc hôn nhân này, nhưng sau nhiều lần, bà Tuyết đã chấp nhận ly hôn.

Theo báo Tiền phong chia sẻ thêm về cuộc ly hôn giữa bà Trần Thị Tuyết và ông Huỳnh Uy Dũng thì gia đình ông Dũng "lò vôi" không ai đồng ý việc ông kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Nhưng thời điểm đó ông rất kiên quyết, tuyên bố từ bỏ tất cả.

5.2. Cuộc sống bà Trần Thị Tuyết hậu ly hôn

Sau khi ly hôn với ông Dũng "lò vôi", bà Trần Thị Tuyết và ba người con đã yêu cầu tài sản chia làm ba phần. Trong đó, ông Dũng một phần, bà Tuyết một phần, ba người con một phần. Trước khi tiến hành phân chia tài sản, họ đã đã nhờ một cơ quan kiểm toán độc lập, xác định rõ tài sản, công nợ. Lúc đó, ông Dũng "lò vôi" đề nghị hai bên tự thỏa thuận, giải quyết với nhau về việc phân chia tài sản, mà không cần sự can thiệp của tòa án.

Cùng năm 2010, ông Dũng "lò vôi" tái hôn với bà Nguyễn Phương Hằng. Cả hai có chung 1 con trai tên Nguyễn Hằng Hữu. 

Vợ cũ ông Dũng 'lò vôi' vừa qua đời là ai? - Ảnh 3

Trong khi đó, bà Trần Thị Tuyết sống rất kín tiếng, trái ngược sự ồn ào của người vợ "nổi tiếng" hiện tại của ông Dũng "lò vôi". Những thông tin về bà rất ít, thậm chí hình ảnh của bà cũng chưa từng xuất hiện trên truyền thông hay các trang mạng xã hội.

6. Bà Trần Thị Tuyết qua đời

Vào tối ngày 17/10, trong buổi livestream trò chuyện với mọi người, ông Dũng cho biết vợ cũ vừa qua đời. Theo thông tin trên cáo phó, bà Trần Thị Tuyết qua đời vào lúc 1h48p ngày 17/10/2021, hưởng thọ 68 tuổi sau thời gian lâm bệnh nặng.

Vợ cũ ông Dũng 'lò vôi' vừa qua đời là ai? - Ảnh 4

Nam doanh nhân cũng đã bày tỏ sự tiếc thương đối với người vợ cũ quá cố. Đồng thời, ông cho biết đã đến phúng viếng người xưa, dặn dò con cháu phải làm tròn bổn phận, chu toàn mọi việc. "Ngày hôm nay tôi cũng có về vì hôm nay cũng là cái ngày bà xã trước đây qua đời, vợ chồng cũng là duyên nợ. Tôi có về thắp hương cho bà xã cũ của tôi và dặn các con lo cho chu đáo để báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày liên quan đến chuyện buồn gia đình. Gia đình mỗi người mỗi hiểu. Dù là chuyện buồn của gia đình nhưng vẫn rất có trách nhiệm với xã hội", ông Dũng chia sẻ.

Vợ cũ ông Dũng 'lò vôi' vừa qua đời là ai? - Ảnh 5

Về phía bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971) - bà chủ Đại Nam, trong phát ngôn mới nhất trên mạng xã hội, nữ CEO cũng đã công bố thông tin bà Trần Thị Tuyết, vợ cũ của ông Huỳnh Uy Dũng vừa qua đời. Bên cạnh đó, bà Hằng cũng gửi lời chia buồn đến chồng. "Chị Tuyết qua đời, em cũng có chia sẻ với mọi người tin, mọi người cũng có gửi lời chia buồn với gia đình", bà Hằng nói với ông Dũng. 

Vợ cũ ông Dũng 'lò vôi' vừa qua đời là ai? - Ảnh 6

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp