Vợ học trường quốc tế, trình độ ngoại ngữ của Công Phượng thế nào?

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ tư, 16/06/2021 14:02 (GMT +7)
Không chỉ đá bóng giỏi, có tài kinh doanh mà Công Phượng còn sở hữu khả năng ngoại ngữ không thua kém gì cô vợ giỏi giang.
Hashtag #Bóng đá Việt Nam #NEWS

Mới đây, cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả trước màn dịch nghĩa tiếng Anh từ "gáy lên" thành "ò ó o" của bà xã Công Phượng khi được Văn Toàn nhờ trợ giúp để "phản pháo" lại fan Malaysia. Dĩ nhiên đây chỉ là một trò đùa từ cựu sinh viên trường RMIT, bởi trình độ tiếng Anh của Viên Minh thì không hề kém. Đáng chú ý, ông xã Công Phượng của cô cũng không phải dạng vừa khi sở hữu khả năng ngoại ngữ không hề thua kém vợ.

Vợ học trường quốc tế, trình độ ngoại ngữ của Công Phượng thế nào? - Ảnh 1
Vợ học trường quốc tế, trình độ ngoại ngữ của Công Phượng thế nào? - Ảnh 2
Vợ học trường quốc tế, trình độ ngoại ngữ của Công Phượng thế nào? - Ảnh 3

Theo đó, Công Phượng từng nhiều lần trổ tài tiếng Anh của mình trên sóng truyền hình thông qua các bài phỏng vấn với báo chí nước ngoài. Anh chàng luôn tự tin trả lời bằng ngoại ngữ khi được phóng viên hỏi mà không một chút e dè. Ngoài ta còn có khá nhiều lần Công Phượng nói tiếng Anh làm nức lòng người hâm mộ, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là trong trận đấu vòng bảng Seagames 29 với Indonesia. Thời điểm đó, vào lúc nghỉ giữa 2 hiệp, tiền đạo số 10 của tuyển Việt Nam không ngại ngần bắn tiếng Anh để khiếu nại về lối chơi thô bạo của đối thủ đến các vị trọng tài. Anh cho rằng, các cầu thủ đất nước vạn đảo đã phạm lỗi rất nhiều lần.

Vợ học trường quốc tế, trình độ ngoại ngữ của Công Phượng thế nào? - Ảnh 4

Cũng chính nhờ lần trao đổi thẳng thắn này mà ngay sau đó các trọng tài đã quyết liệt hơn trong các lần phạm lỗi của Indonesia. Điển hình như việc trọng tài chính đã rút ra 3 thẻ vàng cho các cầu thủ Indonesia vì cố tình chơi xấu. Trong đó, một cầu thủ phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp ở phút 52 và 63 và phải rời sân. Việt Nam nhờ thế chơi hơn một người trong 30 phút còn lại của trận đấu.

Vợ học trường quốc tế, trình độ ngoại ngữ của Công Phượng thế nào? - Ảnh 5

Được biết, chàng tiền đạo gốc Nghệ An là một trong 17 cầu thủ tài năng nhí trúng tuyển vào học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây, ngoài việc được đào tạo về chuyên môn, các học viên cũng được chú trọng về việc học văn hóa, nhất là ngoại ngữ. Bởi đây là môn học rất được học viện quan tâm, vì vậy mà hầu hết cầu thủ này sau khi tốt nghiệp đều có thể nói tiếng Anh trôi chảy, lưu loát.

Vợ học trường quốc tế, trình độ ngoại ngữ của Công Phượng thế nào? - Ảnh 6

Ngoài ra, Công Phượng còn từng có quãng thời gian ngắn thử việc tại Pháp và thi đấu cho CLB Sint Truiden tại giải VĐQG Bỉ hồi 2019. Khoảng thời gian này anh còn học thêm cả tiếng Pháp, một trong 3 ngôn ngữ chính của quốc gia châu Âu này. Được biết, tại Bỉ, Công Phượng cùng học lớp tiếng Pháp với Lò Thị Mai - cô gái H'Mông từng nổi tiếng vì nói tiếng Anh như gió. Cũng nhờ vậy mà anh giao tiếp tốt hơn với HLV và đồng đội.

Trước đó, đại diện CLB HAGL từng khẳng định ngôn ngữ sẽ không phải vấn đề đáng ngại với Công Phượng khi anh sang Pháp thử việc vì tin tưởng vào khả năng ngoại ngữ của anh. Hơn nữa, anh cũng từng làm việc với HLV người Pháp là ông Graechen và cũng đã học tiếng Pháp từ lâu.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam: Công Phượng đá chính từ đầu Đi ăn cùng Công Phượng, Viên Minh bị nghi có tin vui qua chi tiết này 3 bộ phận cơ thể dễ tiết lộ tuổi thật của phụ nữ và bí quyết chăm sóc chúng để giữ mãi thanh xuân
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp