Ngay sau tối hậu thư của Lý Tịnh Lôi, Vương Lực Hoành lên tiếng tố vợ ép cưới, hôn nhân "địa ngục"

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 20/12/2021 07:57 (GMT +7)
Thiên vương châu Á Vương Lực Hoành đã chính thức lên tiếng về loạt ồn ào bị vợ tố ngoại tình, mua dâm.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #Vương Lực Hoành #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Sau 2 ngày im lặng trước loạt cáo buộc ngoại tình, mua dâm từ vợ cũ Lý Tịnh Lôi, mới đây, sao nam Vương Lực Hoành đã chính thức lên tiếng về những ồn ào gây chấn động showbiz Hoa ngữ này.

>>Xem thêm: Diễn biến mới nhất vụ Vương Lực Hoành: Loạt nhãn hàng hủy hợp đồng, thủ đoạn 'ăn chả' tinh vi

Cụ thể, tối muộn ngày 19/12, mỹ nam họ Vương gây xôn xao dư luận khi đăng tải lên trang Weibo cá nhân giãi bày tất cả mọi chuyện. Đầu tâm thư, Vương Lực Hoành khẳng định anh và Lý Tịnh Lôi bắt đầu quen biết nhau từ năm 2003, nhưng không liên lạc với nhau trong suốt gần 10 năm trời cho đến năm 2011 mới liên lạc lại.  Nam ca sĩ còn đăng kèm ảnh chụp màn hình những tin nhắn gửi Lý Tịnh Lôi. Anh còn ẩn ý phủ nhận cáo buộc dụ dỗ trẻ vị thành niên trong tâm thư của vợ khi nhấn mạnh lúc quen biết bà xã thì cô đã 26 tuổi.

Ngay sau tối hậu thư của Lý Tịnh Lôi, Vương Lực Hoành lên tiếng tố vợ ép cưới, hôn nhân 'địa ngục' - Ảnh 1

Ngoài ra, Vương Lực Hoành còn cho biết khi hẹn hò chưa lâu thì Lý Tịnh Lôi mang bầu và đã dùng cái thai để uy hiếp anh kết hôn nếu không sẽ không nhìn thấy mặt cô và con gái nữa. Theo lời mỹ nam họ Vương, bà xã cho biết cô sẽ cao chạy xa bay, thay tên đổi họ và sống ở 1 vùng đất mới nếu anh không cưới. Vì quá sợ, nên dù chưa muốn kết hôn nhưng Vương Lực Hoành đành gật đầu đồng ý.

Đáng chú ý, Thiên vương châu Á khẳng định rằng cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm 8 tháng của hai không khác nào "địa ngục" khiến anh thật sự khiếp đảm vì nảy sinh quá nhiều vấn đề. Vương Lực Hoành cho biết anh luôn sống trong sợ hãi, lo lắng và bị uy hiếp. Thậm chí, anh còn tìm đến bác sĩ tâm lý hôn nhân từ tháng 3 năm 2014 nhưng mọi chuyện vẫn không thể khá hơn.

Ngay sau tối hậu thư của Lý Tịnh Lôi, Vương Lực Hoành lên tiếng tố vợ ép cưới, hôn nhân 'địa ngục' - Ảnh 2

Không những vậy, Vương Lực Hoành còn cho biết Lý Tịnh Lôi đòi hỏi tiền bồi thường quá nhiều. Thời điểm cả hai hòa giải ly hôn vào tháng 12/2020, cô đòi số tiền 200 triệu tệ (tương đương 720 tỷ đồng), sau khi thương lượng giảm còn 150 triệu tệ (540 tỷ đồng). Khoản tiền này bao gồm 1 nửa căn nhà tại Los Angeles, 1 nửa số cổ phần đầu tư công ty. Ngoài ra còn có sinh hoạt phí 210.000 tệ (760 triệu đồng)/tháng, tiền thuê bảo mẫu, lái xe, giúp việc...

Cuối tâm thư, Vương Lực Hoành chia sẻ hiện tại con cái là ưu tiên hàng đầu của anh, bày tỏ mong muốn vợ cũ đừng lôi những người vô tội vào cuộc. Đặc biệt, nam ca sĩ họ Vương cho biết anh sẵn sàng đáp trả những lời buộc tội sai sự thật của vợ cũ.

Ngay sau tối hậu thư của Lý Tịnh Lôi, Vương Lực Hoành lên tiếng tố vợ ép cưới, hôn nhân 'địa ngục' - Ảnh 3

Đáng chú ý, tuy tâm thư rất dài, tiết lộ nhiều góc khuất hôn nhân, nhưng điều quan trọng nhất là cáo buộc ngoại tình, quan hệ với gái mại dâm, thì Vương Lực Hoành lại không hề nhắc đến. Thay vì đồng cảm cho nam ca sĩ, hiện cư dân mạng đang đặt câu hỏi chất vấn ngược lại anh.

"Tiểu tam" khẳng định vợ Vương Lực Hoành mới là người đến sau, Lý Tịnh Lôi phản pháo cực gắt NÓNG: Bị bố chồng ngoài 80 bôi nhọ, Lý Tịnh Lôi ra tối hậu thư cho Vương Lực Hoành trong chiều 19/12 Diễn biến mới nhất vụ Vương Lực Hoành: Loạt nhãn hàng hủy hợp đồng, thủ đoạn "ăn chả" tinh vi
Copy URL
Vương Lực Hoành
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp