Xe ôm công nghệ tại Hà Nội hoạt động trở lại từ hôm nay, ngày 8/2

Ber Đăng lúc: Thứ ba, 08/02/2022 15:56 (GMT +7)
Bắt đầu từ hôm nay, các hãng xe ôm công nghệ tại Hà Nội được hoạt động trở lại.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Vào ngày 8/2, trao đổi với phóng viên của Doanh nghiệp và Tiếp thị, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết xe ôm công nghệ bắt đầu được hoạt động trở lại từ hôm nay.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận, các ứng dụng chạy xe ôm công nghệ như Grab, Be... cũng đã bắt đầu đón khách trên ứng dụng. Đại diện ứng dụng gọi xe Be cho biết đã mở lại dịch vụ xe ôm công nghệ trên nền tảng BeBike tại Hà Nội từ ngày 8/2/2022. Ngay lập tức, thông tin này đã nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Xe ôm công nghệ tại Hà Nội hoạt động trở lại từ hôm nay, ngày 8/2 - Ảnh 1
Các hãng xe ôm công nghệ chính thức hoạt động trở lại tại Hà Nội
Các hãng xe ôm công nghệ chính thức hoạt động trở lại tại Hà Nội

Trước đó, vì những ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội đã yêu cầu các dịch vụ xe ôm nói chung và xe ôm công nghệ nói riêng dừng hoạt động từ cuối tháng 7/2021. Sau đó, bắt đầu từ ngày 14/10/2021, các loại xe như xe bus, taxi, taxi công nghệ dưới 9 chỗ được hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, xe ôm và xe ôm công nghệ vẫn chưa được hoạt động trở lại khi dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, các hãng xe vẫn khuyến cáo tài xế và khách hàng tuân thủ quy định 5K khi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, các hãng xe ôm công nghệ cũng khuyến khích không thanh toán bằng tiền mặt. 

Trước đó, mặc dù các dịch vụ như taxi, taxi công nghệ hoạt động trở lại nhưng xe ôm công nghệ vẫn chưa được đón khách vì nguy cơ lây lan dịch
Trước đó, mặc dù các dịch vụ như taxi, taxi công nghệ hoạt động trở lại nhưng xe ôm công nghệ vẫn chưa được đón khách vì nguy cơ lây lan dịch
CEO Grab vừa làm tỷ phú được vài giờ thì bốc hơi 17 tỷ USD, quay về làm triệu phú Từ 6h sáng ngày 14/10, Hà Nội cho taxi công nghệ Grab, Be hoạt động trở lại Grab báo lỗ gần 1 tỷ USD trong quý II năm 2021, sẵn sàng cho thương vụ sáp nhập trị giá gần 40 tỷ USD vào quý IV
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp