Xóm Đá Bia - Điểm du lịch cuối tuần rất gần Hà Nội, chỉ 500 ngàn là đi được

BHBE Đăng lúc: Thứ hai, 05/10/2020 06:55 (GMT +7)
Xóm Đá Bia hội tụ mọi yếu tố để du lịch cuối tuần: Cảnh sắc đẹp như Hạ Long trên cạn, đồ ăn ngon với cá lăng, lợn bản, nơi ở sạch sẽ, giá cả hợp túi tiền.
Hashtag #Điểm du lịch đẹp #Du lịch Hà Nội #Du lịch nghỉ dưỡng #Du lịch gần Hà nội #Du lịch tiết kiệm #Du lịch Việt Nam #afterwork #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Du lịch cuối tuần ở đâu vẫn là câu hỏi khiến nhiều người dân thành phố đau đầu. Khó hơn một bậc và cũng thực tế hơn, được nhiều người quan tâm hơn chính là du lịch cuối tuần ở đâu cảnh đẹp, đủ tiện nghi, giá hợp lý. Câu hỏi ấy thoạt nghe hơi vô lý và hiếm có khó tìm, nhưng dù khó nhưng điều đó lại hoàn toàn có thể. Điểm du lịch cuối tuần gần Hà Nội giá rẻ ấy chính là Xóm Đá Bia, ở xã Tiền Phòng, huyện Đà Bắc, Hòa Bình.

Đường vào xóm Đá Bia đẹp như một giấc mơ.
Đường vào xóm Đá Bia đẹp như một giấc mơ.

Xóm Đá Bia cách trung tâm Thủ Đô khoảng 120km, có thể đi đường bộ, hoặc đường bộ kết hợp đường thuỷ, rất tiện cho những người muốn trải nghiệm nhiều hình thức du lịch khác nhau. Vì mới phát triển du lịch từ năm 2015 nên hiện tại Đá Bia chỉ có 5 hộ kinh doanh dịch vụ homestay cho chính người bản địa (dân tộc Mường Ao Tá) tự đảm nhiệm.

Dù vậy, xin khẳng định dịch vụ homestay ở đây vô cùng chuyên nghiệp và thân thiện, bởi trước khi tham gia vào mô hình du lịch, những người dân ở Đá Bia đã được một tổ chức phi chính phủ hướng dẫn cách phát triển du lịch thân thiện và bền vững. Thêm vào đó, trước dịch COVID-19, khách đến với Đá Bia phần đông là du khách quốc tế nên người dân đều có kinh nghiệm tiếp đón du khách với các tiêu chuẩn ăn ở đảm bảo.

Các homestay ở đây đều đảm bảo vệ sinh, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.
Các homestay ở đây đều đảm bảo vệ sinh, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Ngay khi đến đầu bản, bạn sẽ nhìn thấy những bảng biển hướng dẫn bằng song ngữ, giúp du khách hiểu những điều cơ bản về xóm Đá Bia cũng như nhắc nhớ du khách tôn trọng văn hoá bản địa, đề nghị du khách không cho tiền, cho kẹo trẻ em tuỳ ý, muốn chụp ảnh người dân phải được sự đồng ý của họ.

Nghe qua thì hơi cầu kỳ nhưng nhờ thế đến Đá Bia, bạn sẽ không thấy những cảnh chèo kéo mời mua đồ, không thấy trẻ con xin tiền, xin kẹo. Tất cả người dân trong bản dù biết bạn là khách du lịch đều đối xử với bạn bình thường, thoải mái và thân thiện như thể bạn là một phần của nơi đây. Đây cũng là cách làm du lịch bền vững mà người Đá Bia đang hướng tới.

Đường vào xóm Đá Bia.
Đường vào xóm Đá Bia.
Du lịch Đá Bia phát triển theo hướng bền vững, giữ gìn được nét độc đáo của văn hoá bản địa.
Du lịch Đá Bia phát triển theo hướng bền vững, giữ gìn được nét độc đáo của văn hoá bản địa.

Đến Đá Bia, bạn sẽ được ở trong chính những nhà sàn của người dân Mường Ao Tá, tuy nhiên những nhà sàn này đã được cải tạo lại sạch sẽ hơn. Loại hình phòng nghỉ phổ biến nhất ở đây chính là phòng cộng đồng - căn nhà sàn lớn với nhiều nệm nhỏ, cách nhau một khoảng chừng 30cm. Mỗi nệm đều được trang bị ga, gối, chăn, màn đơn sạch sẽ, mỗi giường đều có đèn ngủ, có rèm và quạt để phục vụ du khách.

Giá lưu trú kiểu phòng cộng đồng rất rẻ, chỉ 100 ngàn/ giường. Vâng, bạn không nhầm đâu, tiền ở một đêm ở đây chỉ 100 ngàn/ người mà thôi! Quan trọng hơn, những ngôi nhà cộng đồng này thường có view rất đẹp, ngay từ cửa sổ cũng dễ dàng quan sát được cảnh sông núi - một khung hình mà đôi khi ở resort tiền triệu chưa chắc bạn đã được thoả mãn như thế.

Phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi cơ bản.
Phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi cơ bản.

Ở rẻ, thế ăn chơi ở Đá Bia ra sao? Vốn là một xóm nhỏ nên Đá Bia không có chợ dân sinh hàng ngày, có chăng ở đây chỉ có một, hai nhà có quầy tạo hoá nho nhỏ, chủ yếu bán nước giải khát để phục vụ du khách. Thế nên thường du khách đến Đá Bia hoặc sẽ đặt luôn ăn của chủ homestay, hoặc có thể tự thuê bếp để nấu. Nhưng lời khuyên của nhiều người đã đến Đá Bia là tốt nhất bạn nên đặt cơm của gia chủ bởi người dân ở đây nấu ăn rất ngon, các nguyên liệu bản địa cũng tươi ngon, ăn đứt những thực phẩm bạn mang từ phố thị về.

Một suất cơm ở Đá Bia trung bình có giá từ 120 đến 150 ngàn/ bữa chính, bữa sáng giá 40 ngàn. Nếu chỉ nghe giá, bạn có thể cho là đắt nhưng với thực đơn gồm cá lăng nướng, thịt lợn bản nướng, gà kho và 1, 2 món rau, đầy đủ canh chế biến ngon lành, bạn sẽ nhận thấy đây là mức giá vô cùng hợp lý, thậm chí chất lượng so với giá tiền. Các chủ nhà cũng giúp đỡ khách làm nóng một số đồ ăn đơn giản mà không tính phí.

Bữa cơm đầy đủ đặc sản ngon lành.
Bữa cơm đầy đủ đặc sản ngon lành.

Nhưng điều khiến Đá Bia trở thành điểm du lịch cuối tuần hấp dẫn nhất phải kể đến cảnh quan. Xóm Đá Bia nằm ngay mép hồ Hòa Bình nên đến đây, bạn sẽ được tận hưởng cảnh quan sông nước vô cùng đáng nhớ. Mặt hồ rộng mênh mông, làn nước xanh thẳm, trong vắt được bao quanh bởi mây, núi trập trùng khiến không ít người phải reo lên "Hạ Long trên cạnh" khi ngắm nhìn Đá Bia.

Để giúp du khách tận hưởng được trọn vẹn sông nước, các hộ dân ở đây có kinh doanh thêm dịch vụ cho thuê Kayak và Sup, giá trung bình là 120 ngàn/ tiếng cho 2 người. Cảm giác được thả trôi trên làn nước xanh như ngọc thực sự đã vô cùng. Yên tâm, nước ở đây rất sạch nên nếu biết bơi, bạn hãy chuẩn bị thêm đồ bơi để tha hồ vũng vẫy trong làn nước trong - xanh - sạch, điều mà các bể bơi nơi phố thị không thể có được. Ngay cả khi bạn không biết bơi hay bơi không giỏi cũng đừng lo, các hộ kinh doanh homestay ở đây đều được trang bị áo phao và thường cho du khách mượn miễn phí!

Khung cảnh hữu tình ở Xóm Đá Bia.
Khung cảnh hữu tình ở Xóm Đá Bia.

Nhìn chung, Đá Bia không phải điểm du lịch cho những người thích sống ảo, nhưng nếu thích khám phá văn hoá bản địa, thích tìm một nơi đi trốn thực sự, đây là điểm du lịch không thể phù hợp hơn. Nếu là người thích sống chậm, bạn chỉ cần đi dạo quanh bản, đi bơi, ngắm hoàng hôn, đọc sách, giao lưu với người dân địa phương cũng đủ vui. Nếu thích khám phá nhiều hơn bạn còn có thể đặt biểu diễn cồng chiêng, đi săn mây hay thuê thuyền khá phám sông Đà.

Cách đến Xóm Đá Bia

Đi đường bộ

Xóm Đá Bia được định vị rất cụ thể trên google map nên bạn chỉ cần bật ứng dụng này và chạy theo. Thời gian chạy xe máy khoảng 4 giờ đồng hồ. Đi xe máy cũng là cách giúp bạn vui chơi cuối tuần ở Đá Bia chỉ với khoảng từ 500 ngàn.

Nhìn chung đường đi rất đơn giản, đường từ Hà Nội đến Hoà Bình rất dễ đi, chỉ có khoảng 30km từ thị trấn Đà Bắc lên Đá Bia sẽ có một số đoạn đường núi, dốc cua tay áo, một số đoạn đường xấu khó đi. 

Tính đến thời điểm đầu tháng 10 năm 2020, đường vào Đá Bia đang làm cống nên ô tô sẽ không thể vào tận nơi được, tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn nữa, mọi việc sẽ hoàn thành. Để cẩn thận bạn có thể gọi hỏi chủ nhà trước khi đi.

Đi bán bộ - bán thuỷ

Có 2 lộ trình bán bộ - bán thuỷ với điểm đến là Cảng Thung Nai và Cảng Bích Hạ

Đến Cảng Bích Hạ bạn gửi xe tại cảng rồi thuê thuyền hoặc báo trước để chủ homestay điều thuyền đến đón. Ở điểm Bích Hạ, bạn phải mất tới 2 giờ 45 phút để về đến Đá Bia và giá cả đi lại cũng đắt hơn.

Một số homestay ở Đá Bia

Lakeview Homestay - 0986827500

Homestay Đinh Thu - 0982264800

Homestay Ngọc Nhềm -  0334420086

 

Du lịch Hà Nội đi đâu để có những trải nghiệm tuyệt vời trong mùa Thu 3 lưu ý vàng cần chuẩn bị kĩ để có chuyến du lịch thành công 4 rủi ro cần chuẩn bị tinh thần để không vỡ mộng khi đi du lịch
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp