Xót xa những ngôi làng hơn 30 ngày vẫn còn ngâm trong nước lũ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 16/11/2020 22:21 (GMT +7)
Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều nơi thuộc huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế vẫn ngập chìm trong nước lũ, mọi sinh hoạt của người dân gặp khó khăn, đình trệ.
Hashtag #Mưa lũ miền Trung #NEWS #Nóng trên MXH

Nước lũ đợt trước chưa rút hết, cơn bão khác lại trút nước xuống khiến cả làng ở hạ du sông Bồ, Thừa Thiên Huế chìm trong nước lũ suốt hơn 30 ngày qua.

Xót xa những ngôi làng hơn 30 ngày vẫn còn ngâm trong nước.
Xót xa những ngôi làng hơn 30 ngày vẫn còn ngâm trong nước.

Dọc theo vùng hạ du sông Bồ, các tuyến đường liên thôn, liên xã đều ngập trong nước lụt hơn tháng nay, muốn đi vào làng phải di chuyển bằng thuyền.

Xót xa những ngôi làng hơn 30 ngày vẫn còn ngâm trong nước lũ - Ảnh 2

Đây là một trong những vùng bị ngập nặng nhất trong đợt lụt đêm 9 rạng ngày 10/10 vừa qua. Nhiều ngôi nhà, trường học hiện vẫn ngập trong nước gần cả mét khi nước sông Bồ vượt đỉnh lũ lịch sử 1999.

Xót xa những ngôi làng hơn 30 ngày vẫn còn ngâm trong nước lũ - Ảnh 3
Xót xa những ngôi làng hơn 30 ngày vẫn còn ngâm trong nước lũ - Ảnh 4

Theo Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, Trần Quốc Thắng, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn khi bị ngập lụt trong nhiều ngày, đến nay các xã vùng hạ du sông Bồ như Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Phú... nước đang rút nhưng rất chậm, nhiều thôn vẫn còn bị chia cắt, người dân vẫn chưa thể làm ăn, sinh sống bình thường.

Xót xa những ngôi làng hơn 30 ngày vẫn còn ngâm trong nước lũ - Ảnh 5
Xót xa những ngôi làng hơn 30 ngày vẫn còn ngâm trong nước lũ - Ảnh 6
Thời tiết ngày 16/11: Mưa trên cả nước, miền núi phía Bắc trở rét Bão Vamco đã làm 17 người bị thương, 1.356 ngôi nhà bị hư hỏng Bão số 13 suy yếu thành áp thấp, mưa lớn kéo dài hết chiều mai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp