2 ngày tới Biển Đông lại đón cơn bão mới

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 19/12/2020 18:14 (GMT +7)
Trong 2 ngày tới, vùng áp thấp khả năng sẽ tiến vào biển Đông và mạnh thành bão, đây có thể là cơn bão cuối cùng trong năm nay hình thành trên khu vực.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng ngày 18/12, cơ quan khí tượng cho biết, hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực vùng biển phía Đông miền Nam Philippines, có khả năng tiến vào biển Đông và mạnh thành bão trong 2 ngày tới.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp chuẩn bị tiến vào Biển Đông và mạnh thành bão. Ảnh: NCHMF.
Dự báo đường đi của vùng áp thấp chuẩn bị tiến vào Biển Đông và mạnh thành bão. Ảnh: NCHMF.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hình thái này sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc và tăng tốc dần. Dự báo ngày 19/12, vùng áp thấp tiến vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, đến sáng ngày 20/12, dự báo tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Sau đó, sẽ đổi hướng và đi theo hướng Tây Nam với vận tốc 25 km/h và khả năng mạnh thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đây sẽ là cơn bão số 14 và có thể là cơn bão cuối cùng trong năm nay hình thành trên Biển Đông nếu kịch bản này xảy ra.

Hiện hình thái này còn quá xa do đó cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định cụ thể về mức độ ảnh hưởng của bão tới đất liền nước ta.

Theo Cơ quan khí tượng Philippines - Pagasa, trong ngày 20/12, sau khi vượt qua các đảo phía Nam nước này, vùng áp thấp khả năng tiến vào Biển Đông và mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ứng dụng thời tiết Windy thì áp thấp nhiệt đới ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta và có thể mạnh thành bão nhưng xu hướng đi men theo vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, sau đó tan dần vào ngày 24/12.

Nhưng Windy cũng nhận định, hình thái này có thể gây ra một đợt mưa cho các tỉnh phía Nam trong các ngày 21 - 23/12.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định trong bản tin dự báo mới đây, từ nửa cuối tháng 12 và tháng 1/2021, Biển Đông có thể xuất hiện thêm 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Hàng chục trường ở Lạng Sơn cho học sinh nghỉ tránh rét Đón không khí lạnh tăng cường, từ 18/12 miền Bắc càng rét đậm, rét hại Ngày rét đậm, rét hại, các trường có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không cần đi học quá sớm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp