2 nhóm nữ sinh lên Facebook thách đấu, dùng mũ bảo hiểm “choảng” nhau loạn xạ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 16/12/2020 09:26 (GMT +7)
Lời qua tiếng lại được một lúc, 2 nhóm nữ sinh đã dùng tay, chân và mũ bảo hiểm lao vào “choảng” nhau.
Hashtag #Bạo lực học đường #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, clip 1 nhóm nữ sinh của Trường THCS và THPT Hóa Tiến, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đánh nhau với nhóm nữ sinh khác của Trường THPT huyện Minh Hóa bị tung lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 15-12, thầy Hoàng Văn Hải - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Hóa Tiến, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã xác nhận có sự việc như trên xảy ra. Thầy cho biết “Công an đã xác minh, làm rõ. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã yêu cầu các giáo viên thông báo với phụ huynh về sự việc và yêu cầu các em học sinh này làm bản tường trình để làm rõ bản chất sự việc. Căn cứ vào thực tế sẽ có hình thức kỷ luật đối với học sinh vi phạm…".

Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do 2 nhóm có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook từ trước. Đến ngày 11/12, nhóm nữ sinh trường đã hẹn nhau tại 1 địa điểm ở xã Hồng Hóa để “nói chuyện”.

Nhóm nữ sinh này được xác định khoảng 4-5 em đang học lớp 10 tại trường Trường THCS và THPT Hóa Tiến.
Nhóm nữ sinh này được xác định khoảng 4-5 em đang học lớp 10 tại trường Trường THCS và THPT Hóa Tiến.

Sau khi tranh cãi qua lại, 2 nhóm nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm lao đánh nhau. Một nam sinh đứng ngoài xem đã quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc hiện đang được công an xã Hồng Hóa vào cuộc xác minh.

Đánh nhau trên đường đi học về, học sinh lớp 4 bị co giật phải nhập viện Vụ nữ sinh lớp 7 bị hành hung sau va chạm: Gia đình yêu cầu xử lý hình sự Vụ nữ sinh nghi tự tử vì uất ức ở An Giang: Nhà trường xin lỗi gia đình
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp