Hai phương án về ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2022

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 12/10/2021 09:57 (GMT +7)
Mới đây Bộ LĐ-TB&XH đã đưa ra dự thảo 2 phương án để lấy ý kiến về lịch nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9 của năm 2022.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra 2 phương án sắp xếp lịch nghỉ trong dịp lễ Quốc khánh năm 2022 trong dự thảo đề xuất gửi 16 bộ, ngành và cơ quan ngang bộ, với những phân tích chi tiết cho từng phương án.

Trong đó phương án 1: Nghỉ 2/9 và 1 ngày liền kề trước tức ngày 1/9. Nếu phương án này được chấp thuận, công viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ 5 ngày 1/9/2022 tới hết chủ nhật ngày 4/9/2022. Kỳ nghỉ sẽ bao gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh theo quy định của Luật Lao động 2019 và 2 ngày nghỉ cuối tuần như thường lệ của công chức, viên chức.

Hai phương án về ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2022 - Ảnh 1

>>> Có thể bạn quan tâm: Bão Kompasu đã vào Biển Đông, hướng về khu vực Bắc Trung Bộ

Phương án 2: Sẽ nghỉ ngày 2/9 và ngày liền kề sau, tức 3/9. Nếu theo phương án này, các công chức và viên chức cũng sẽ được nghỉ liền 4 ngày bao gồm ngày thứ Sáu tức 2/9 đến hết ngày thứ Hai tức 5/9, trong đó ngày 5/9 là ngày công viên chức nghỉ bù cho ngày Thứ Bảy - đây là ngày nghỉ hàng tuần trùng nhưng lại trùng vào ngày nghỉ lễ (3/9).

Bộ LĐ-TB&XH nêu quan điểm trong dự thảo, là đơn vị lựa chọn phương án 1 vì như vậy công chức, viên chức sẽ nghỉ trọn vẹn trong 1 tuần, không phải chuyển sang ngày của tuần khác, đồng thời cũng không cần bố trí lịch nghỉ bù cho người lao động.

Ngoài ra, Bộ cũng nêu rõ, nếu người lao động không phải là công chức hoặc viên chức, thì người sử dụng lao động căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ của công chức, có thể cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày Quốc khánh và 1 ngày liền kề trước hoặc liền kề sau.

Bản dự thảo này của Bộ LĐ-TB&XH được gửi tới 16 bộ, ngành và cơ quan ngang bộ khác để lấy ý kiến. Nếu được đồng thuận, Bộ LĐ-TB&XH tiếp đó sẽ trình đề xuất lên Chính phủ để xem xét và quyết định. Hạn cho ý kiến về dự thảo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH là trước ngày 12/10.

Hai phương án về ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2022 - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Hà Nội: Người bay từ TP.HCM ra Hà Nội không phải cách ly tập trung 7 ngày

Theo đó, bắt đầu từ năm 2021, dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ thêm 1 ngày so với những nay trước bao gồm, ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau, tùy theo quy định từng năm của Chính phủ. Đây cũng là việc cụ thể hóa quy định của Luật Lao động 2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Theo tính toán, khả năng rất cao ngày lễ Quốc khánh hàng năm, người lao động thường sẽ được nghỉ liền 4 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Trong năm 2021, ngày Quốc khánh được Chính phủ thống nhất là: Ngày 2/9 và ngày 3/9, tức ngày thứ Năm, thứ Sáu cùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần là thứ Bảy, Chủ nhật, như vậy kỳ nghỉ Lễ Quốc Khánh kéo dài 4 ngày liên tiếp.

Nghỉ lễ 30/4 không chỉ tắc ô tô xe máy đâu, còn cả tắc máy bay nữa ! Trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, người dân cần lưu ý những gì? Trước kỳ nghỉ lễ 30/4, Hà Nội trời mưa lạnh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp