3 đỉnh núi đẹp như mơ của Jeju, hòn đảo được mệnh danh Hawaii xứ Hàn

Thu Trang Đăng lúc: Thứ sáu, 11/06/2021 14:37 (GMT +7)
Jeju, hòn đảo của sự lãng mạn có rất nhiều điểm đến đẹp trong đó 3 đỉnh núi được xem là bảo vật thiên nhiên của nơi này.
Hashtag #Du lịch châu Á #Du lịch thế giới #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Jeju được mệnh danh là "hòn đảo của hòa bình", hay đảo tình yêu, phim trường của rất nhiều bộ phim nổi tiếng làm say lòng khán giả quốc tế. Không chỉ có biển mà những đỉnh núi trên Đảo Jeju cũng khiến khách du lịch say đắm bởi nét đẹp bình lặng, hoang sơ nhưng không kém phần quyến rũ của nó. 

 1. Đỉnh Seongsan Ilchulbong 

Đúng như nghĩa "pháo đài của từ Seongsan Ilchulbong, đỉnh Seongsan Ilchulbong nhìn từ xa như pháo đài kiên cố giữa biển khơi. Đây là điểm tham quan thu hút rất đông khách du lịch mỗi năm khi đến với đảo Jeju. Vì vậy, đỉnh núi Seongsan Ilchulbong đã trở thành 1 trong 50 điểm tham quan nhất định phải ghé qua của hòn đảo thiên đường.

Seongsan Ilchulbong nhìn từ trên cao. - Ảnh: nickhansurfs
Seongsan Ilchulbong nhìn từ trên cao. - Ảnh: nickhansurfs

Seongsan Ilchulbong nằm ở cuối phía đông của đảo Jeju và nổi tiếng là nơi ngắm bình minh đẹp nhất đảo Jeju. Cũng bởi thế, đỉnh Seongsan Ilchulbong mở cửa từ rất sớm để phục vụ nhu cầu leo núi, ngắm bình minh khi du lịch hòn đảo này. Từ đỉnh Seongsan, bạn sẽ nhìn thấy biển, không gian rộng lớn bao quanh, hoàn toàn thư giãn và dễ chịu.

Một phần của đỉnh Seongsan Ilchulbong. Ảnh: hee_story19
Một phần của đỉnh Seongsan Ilchulbong. Ảnh: hee_story19

Đường lên Seongsan Ilchulbong khá dễ đi với nhiều cảnh đẹp nên trên đường leo lên đỉnh núi, bạn sẽ có cơ hội có cả ngàn bức ảnh sống ảo đẹp mắt.

Đường lên đỉnh núi Seongsan Ilchulbong
Đường lên đỉnh núi Seongsan Ilchulbong
Ảnh:@mspuccamei28
Ảnh:@mspuccamei28

Cách đi núi Seongsan Ilchulbong bằng xe bus

+ Nếu khởi hành tại trạm xe bus Jeju Intercity Bus Terminal (tuyến Dongilju đi đến Seongsan),xuống tại trạm dừng xe bus Seongsalliipgu.

+ Nếu khởi hành tại trạm Seogwipo Intercity Bus Terminal (tuyến Dongilju đi Seongsan), xuống tại trạm dừng xe bus Seongsalliipgu.

+ Trạm dừng xe bus Seongsalliipgu, bạn sẽ thấy đỉnh núi Seongsan Ilchulbong. Sau đó tiếp tục đi bộ theo hướng về phía đỉnh núi (khoảng 1km) là đến.

2. Ngọn núi nham thạch Sanbangsan

Một trong những thắng cảnh đẹp nhất ở Jeju vẫn còn rất ít khách du lịch lui tới, đó chính là núi Sanbangsan. Đây là ngọn núi khổng lồ được hình thành bởi dung nham núi lửa từ khoảng 800.000 năm trước. Ngọn núi nằm sát bờ biển Yongmeori, có 1 hang động cao 150m được bao quanh bởi những vách đá cao hơn 200m, để lên hang, du khách phải chinh phục 470 bậc đá khá dốc. Với phong cảnh thiên nhiên còn hoang sơ và đẹp như tranh vẽ, ngọn núi và bãi biển gần đó đã kết hợp thành một thắng cảnh không thể bỏ qua khi du lịch Jeju. Tới đây, bạn có thể phóng tầm mắt ra thật xa để nhìn trọn cảnh biển xung quanh.

Núi Sanbangsan
Núi Sanbangsan

Dọc theo con đường vào núi là đền Sanbangsan và đền Bomunsa, nơi lưu giữ xá lợi của Đức Phật. Khi tản bộ dọc theo những bậc đá giữa hai ngôi đền, bạn có thể khám phá động Sanbangsan. Bên ngoài hai ngôi đền là bức tượng Phật khổng lồ bằng vàng cao hơn 2 tầng. 

Tượng phật khổng lồ bên ngoài ngôi đền
Tượng phật khổng lồ bên ngoài ngôi đền

Trên đỉnh núi là một khu rừng thường xanh rậm rạp với đầy hoa cải dầu, hoa mộc lan bạc, cây màng tang lá màu vàng nhạt và quế Nhật Bản. Ngoài ra còn có những loài thực vật quý hiếm như phong lan, gỗ hoàng dương Hàn Quốc, là những cây mọc trên mặt đá. Hằng năm, nơi đây diễn ra rất nhiều các lễ hội hoa thu hút được hàng trăm du khách trong và ngoài nước.

Check in ở tiền cảnh núi Sanbangsan
Check in ở tiền cảnh núi Sanbangsan

Cách đi núi Sanbangsan từ Sân bay Quốc tế Jeju:

Cách 1: Đi xe buýt số 37 (Jejudae, Beonde) (37 (제주대,)) và xuống sau 6 điểm dừng tại trạm bệnh viện Halla (병원)

Cách 2: (Xe buýt số 500 (Wolpyeong, Halladae) (500 (제주대, )) hoặc xe buýt 500 (Yeongjugo, Oedo) (500 (제주대, 외도) cũng đưa bạn đến trạm bệnh viện Halla (병원)')

- Từ đây, du khách chuyển sang xe buýt Pyeonhwaro (Jeju, Hwasun, Daejeong) (로 (제주)) và xuống tại bến Núi Sanbangsan (산방산). (Thời gian di chuyển khoảng 1 giờ 30 phút).

- Từ bến xe buýt liên tỉnh Seogwipo (Seogwipo Intercity Bus Terminal):

- Bạn đi xe buýt liên tỉnh Seoilju (Seogwi, Sagye, Gosan) (일주 (서귀, )) và xuống xe sau khi đi qua 21 điểm dừng. Xuống xe tại bến ở Núi Sanbangsan (산방산). (Thời gian di chuyển: 50 phút).

3. Miệng núi lửa Sangumburi

Sangumburi là một miệng núi lửa ở Đông Nam đảo Jeju, được hình thành và có hình dáng khác biệt nhất so với 300 ngọn núi lửa xung quanh đảo với hệ thực vật phong phú và tươi tốt bên trong. Vì vậy miệng núi lửa Sangumburi được mệnh danh là bảo vật đẹp mê hồn của đảo Jeju. 

Miệng núi lửa Sangumburi nhìn từ trên cao
Miệng núi lửa Sangumburi nhìn từ trên cao

Ở phía bắc của Sangumburi là thảm thực vật Nandaeseong còn phía nam là thảm thực vật Ondaerim. Với vẻ đẹp độc đáo nên nơi đây đã thu hút hàng trăm ngàn du khách mỗi năm. Nếu nhìn vào miệng núi lửa từ trên cao sẽ thấy nó giống một sân vận động nhân tạo hình tròn.

Ảnh: Yeuju.21
Ảnh: Yeuju.21
Khám phá 3 đỉnh núi đẹp mê hồn được coi là bảo vật của Hawaii xứ hàn - Ảnh 1
Khám phá 3 đỉnh núi đẹp mê hồn được coi là bảo vật của Hawaii xứ hàn - Ảnh 1

Cánh đồng lau sậy Sangumburi ở Jeju là “thiên đường sống ảo” của rất nhiều bạn trẻ nhất là vào mùa thu. Cánh đồng trải dài từ đỉnh đến chân của một ngọn núi vốn từng là miệng núi lửa ngừng hoạt động. Cánh đồng đẹp nhất là những lúc hoàng hôn, khi ánh nắng chiều tà trải dài xuống cánh đồng làm ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh như một dải ngân hà. Mùa thu ở Sangumburi có thể không rực rỡ với những tán lá phong, hay ngân hạnh, nhưng lại mê hoặc lòng người với sự nhẹ nhàng, thơ mộng như một cô thiếu nữ.

Lạc bước giữa cánh đồng lau Sangumburi
Lạc bước giữa cánh đồng lau Sangumburi

Để đến Sangumburi, bạn có thể đi xe buýt theo 2 cách sau:

- Cách 1: Từ bến xe buýt liên tỉnh Jeju, bạn có thể đi các xe buýt số 710, 710-1, 720 hoặc 720-1 đến Sangumburi. Thời gian di chuyển sẽ mất khoảng một giờ.

- Cách 2: Từ bến xe buýt liên tỉnh Seogwipo, xe buýt 782, 782-1, 782-2 và 710-1, 720-1 đi đến Sangumburi. Gian di chuyển 1 chiều là 90 phút.

Provence, “tấm bưu thiếp” tuyệt đẹp của miền Nam nước Pháp Giethoorn, ngôi làng không đường đi được mệnh danh "Venice của Hà Lan" Chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt vời về 7 kỳ quan thế giới mới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp