Alice Pham
Alice PhamContributor
30 tháng 12, 2020·#Nóng trên MXH

3 thanh niên vào quán nhậu gọi món hết gần 2 triệu, ăn xong "quên" trả tiền

Sau 4 tiếng ăn nhậu, 3 thanh niên lợi dụng sơ hở lúc nhân viên không để ý đã nhảy lên xe đợi sẵn quỵt tiền bỏ trốn.

3 thanh niên vào quán nhậu gọi món hết gần 2 triệu, ăn xong "quên" trả tiền

Cụ thể, khoảng hơn 1 giờ chiều ngày 27/12, có 3 thanh niên đi xe máy mang biển số Bình Định vào một quán nhậu nằm trên đường 79, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM để ăn chơi.

Ba thanh niên vào quán nhậu gọi món hết gần 2 triệu rồi quỵt tiền bỏ trốn - Ảnh 2
Ba thanh niên vào quán nhậu gọi món rồi ăn uống bình thường.

Theo như trên hóa đơn, cả ba người này đã gọi 2 thùng bia, 1,2kg cá mú hấp, 1 đậu hũ giấy bạc, 1 bao tử cá xào sate, 1 phần đầu hành, 2 gói thuốc và những lặt vặt khác hết tổng cộng là 1 triệu 886 nghìn. Sau khi ăn nhậu no nê, đến tầm 5 giờ chiều, 2 thanh niên đứng dậy ra ngoài lấy xe chờ.

Ba thanh niên vào quán nhậu gọi món hết gần 2 triệu rồi quỵt tiền bỏ trốn - Ảnh 1
Hóa đơn tổng tiền gần 2 triệu của 3 thanh niên quỵt tiền.

Lợi dụng sơ hở nhân viên quán đang loay hoay phục vụ bàn khác, thanh niên còn lại trong quán liền chạy ra xe và bỏ chạy cùng đồng bọn, quỵt toàn bộ số tiền phải trả. Hậu quả nhân viên quán phải đền lại số tiền gần 2 triệu đó cho chủ nhà hàng.

Ba thanh niên vào quán nhậu gọi món hết gần 2 triệu rồi quỵt tiền bỏ trốn - Ảnh 2
Hình ảnh từ camera quán.
Ba thanh niên vào quán nhậu gọi món hết gần 2 triệu rồi quỵt tiền bỏ trốn - Ảnh 1
Thanh niên còn lại trong quán liền chạy ra xe và bỏ chạy cùng đồng bọn.

Bên cạnh đó, bài viết cũng đính kèm hình ảnh 3 thanh niên do camera quán ghi lại và hy vọng sẽ tìm ra những đối tượng này để có hướng giải quyết.

Câu chuyện ngay sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra thái độ bức xúc và phẫn nộ trước hành vi thiếu ý thức của những thanh niên trên.

Tình trạng bị khách hàng quỵt tiền có lẽ thường xảy ra tại một số quán ăn, cửa hàng kinh doanh, khi lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của nhân viên, người chủ. Qua sự việc trên, những cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác những chiêu trò trên để tránh phải rơi vào trường hợp "tiền mất, tật mang", nhất là trong thời điểm cuối năm này. 

Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.