4 đám cưới ở Hải Dương trở thành ổ dịch Covid-19

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ hai, 01/02/2021 18:25 (GMT +7)
Tính đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 188 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, đa số đều là những trường hợp tiếp xúc gần với những bệnh nhân nhiễm bệnh.
Hashtag #Covid-19 ở Hải Dương #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, Sở Y tế Hải Dương công bố 4 đám cưới trên địa bàn cho đến nay đã ghi nhận nhiều ca Covid-19, trở thành 4 chuỗi nhiễm nghiêm trọng lây lan đến Hà Nội. Chi tiết thông tin 4 đám cưới này như sau:

Đám cưới gần nhất diễn ra vào ngày 24/1 lúc 10h30 trưa tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn, địa chỉ tại Quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương.

Được biết, tỉnh đã ghi nhận 3 ca nhiễm liên quan đến đám cưới này, trong đó bệnh nhân 1814 chính là nữ chủ nhà tổ chức tiệc cưới, 50 tuổi, sống ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hiện là giáo viên tại Trường THCS Sao Đỏ. Bệnh nhân 1815 là con trai của bệnh nhân 1814, đang là sinh viên Đại học FPT Hà Nội, và bệnh nhân 1819 là khách dự đám cưới, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bốn đám cưới ở Hải Dương đã biến thành ổ dịch Covid-19.
Bốn đám cưới ở Hải Dương đã biến thành ổ dịch Covid-19.

Lịch trình lây nhiễm từ đám cưới này như sau:

Gia đình bệnh nhân 1814 gồm 5 thành viên là vợ, chồng, 2 con trai và con dâu, trú tại số 9 Đường Bạch Đằng, Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Từ ngày 23-24/1, đám cưới con trai cả được tổ chức tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn. Trong khi con trai thứ hai đang học tại Trường Đại học FPT - Láng Hòa Lạc, về Hải Dương ăn cưới anh trai, sau đó trở về Hà Nội. Ngày 27/1, cả gia đình chuyển về chung cư Dream Land, địa chỉ 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi về Hà Nội, bệnh nhân 1814 đã đến khai báo y tế sau khi có biểu hiện đau rát họng khi từ Chí Linh, Hải Dương về. Bệnh nhân 1815 cũng bắt đầu ho và có dấu hiệu sốt vào hôm sau. Đến ngày 31/1, cả hai đều có kết quả xét nghiệp dương tính với Covid-19. Hiện trường FPT đang được phong tỏa, khử khuẩn.

Sau truy vết, tỉnh cũng phát hiện một phụ nữ 48 tuổi là khách tham dự tiệc cưới của gia đình trên cũng dương tính nCoV, gọi là bệnh nhân 1819. Hiện tất cả bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Hà Nội.

Tính đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 188 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng.
Tính đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 188 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng.

Đám cưới thứ hai diễn ra tại xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương vào ngày 17/1 lúc 8h30.

Chuỗi lây nhiễm gồm 10 người trú ở Hà Nội. Người đầu tiên là bệnh nhân 1694 được cho là đã lây cho 5 người trong gia đình và 3 đồng nghiệp tại nhà máy Z153. Hiện cơ quan vẫn đang tiến hành truy vết, xét nghiệm các ca nghi nhiễm mới.

Cụ thể, bệnh nhân 1694 là nam, 41 tuổi, trú tại 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, làm việc ở nhà máy Z153. Ngày 17/1, người đàn ông này tham dự lễ cưới tại huyện Kinh Môn, Hải Dương rồi quay về Hà Nội. Ngày 29/1, sau khi phát hiện triệu chứng đau đầu, ho, mệt mỏi, anh đến trạm y tế phường Xuân Phương khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm, cho cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Đến ngày 30/1, bệnh nhân này được xác định nhiễm nCoV và theo điều tra có đến 69 trường hợp F1.

Tại nơi làm việc, 3 công nhân tiếp xúc với người đàn ông này lần lượt được ghi nhận dương tính nCoV, gồm bệnh nhân 1695, bệnh nhân 1724 đều ở Đông Anh và bệnh nhân 1725 thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Sáng 31/1, 5 người trong gia đình bệnh nhân 1694 là vợ, con trai, mẹ vợ, bố vợ và em vợ cũng được Bộ Y tế xác nhận bị lây nhiễm. Từ ngày 18/1 đến 29/1, con trai vẫn đi học tại lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, và tham gia hội chợ, văn nghệ với đoàn thanh niên tại quận.

Hiện Trường Tiểu học Xuân Phương đã được thiết lập khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với 79 F1 gồm học sinh, thầy cô và phụ huynh. Tối 31/1, 35 học sinh chung lớp với cậu con trai được xác nhận âm tính lần một.

Bên cạnh đó, một nữ nhân viên tiệm gội đầu tại quận Nam Từ Liêm từng tiếp xúc với vợ "bệnh nhân 1694" (thuộc diện F2) cũng được xác nhận lây nhiễm và ghi danh là bệnh nhân 1818. Phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội hiện cũng đang truy tìm người lái xe 7 chỗ chở "bệnh nhân 1694" từ Hà Nội đến Thái Bình.

Hai đám cưới còn lại hiện cũng được phát hiện 8 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, một ở gia đình ông Tân Văn Thành, diễn ra từ ngày 17-18/1, một ở gia đình ông Hoàng Văn Động, diễn ra từ ngày 24-25/1, cùng ở thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Phía Bộ Y tế đang điều tra và truy vết chuỗi lây nhiễm này.

Lực lượng vẫn ra sức tiếp tục truy vết F1, F2 của những ca nhiễm liên quan đến 4 đám cưới trên.
Lực lượng vẫn ra sức tiếp tục truy vết F1, F2 của những ca nhiễm liên quan đến 4 đám cưới trên.

Được biết từ ngày 27/1 đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 188 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng. Tính riêng ổ dịch tại Công ty Poyun thuộc Khu công nghiệp Cộng Hòa, TP Chí Linh đã ghi nhận đến 128 trường hợp dương tính là công nhân, các ca nhiễm còn lại đa số đều tiếp xúc gần với những bệnh nhân nhiễm bệnh.

Tối 31/1, Sở Y tế Hải Dương ra yêu cầu những người đã dự 4 đám cưới trên liên hệ khẩn cấp với trạm y tế xã, phường, thị trấn gần nhất để được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, các lực lượng vẫn ra sức tiếp tục truy vết F1, F2 của những ca nhiễm liên quan đến 4 đám cưới trên.

 

Hà Nội có hơn 12.000 người từng đi qua ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh Bộ Y tế tìm người trên tuyến buýt 74 Hà Nội, nhà hàng ở Hải Dương, chuyến bay từ Hải Phòng đi TP.HCM Hải Dương: Cơ quan chức năng tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn thị xã Kinh Môn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp