5 châm ngôn thời trang kinh điển của Coco Chanel dành cho những quý cô “tập sự”

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ năm, 13/01/2022 01:20 (GMT +7)
Nhưng châm ngôn thời trang và cuộc sống kinh điển của Coco Chanel dưới đây sẽ trở thành kim chỉ nam cho những quý cô trong hành trình nâng cấp bản thân.
Hashtag #Chanel #BEAUTORY #Thời trang

Nhiều phụ nữ bị chỉ trích là "tốn kém" khi mua son môi và nước hoa trong bối cảnh dịch bệnh. Lý do thường là: "Dịch dã không đi đâu, không gặp ai, đi ra đường thì đeo khẩu trang kín bưng, mua son phấn, nước hoa thật là hoang phí!(?)". 

Mademoiselle Coco Chanel nếu còn sống chắc chắn sẽ không đồng tình với ý kiến này. Bởi lẽ, Coco chính là đại diện cho những điều phù phiếm đẹp đẽ và cao quý của phụ nữ. Suốt cả cuộc đời, hơn cả việc là một nhà thiết kế, bà còn truyền cảm hứng làm đẹp cho hàng triệu nữ giới. Với Coco, không có khái niệm "làm đẹp là hoang phí", cũng chẳng có mệnh đề "làm đẹp vì ai".

1. Nếu bạn buồn, hãy tô son lên và tấn công

Son môi là vũ khí mềm của phụ nữ. Chỉ cần một chút son, phụ nữ sẽ trở thành một phiên bản khác, mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Vậy nên lần tới, nếu cảm thấy tâm trạng tồi tệ, bạn hãy thử đánh một chút son đỏ, cả thế giới sẽ là của bạn.

2. Một người phụ nữ nên có mùi hương đàn bà, chứ đừng toả hương như một bó hoa hồng

"Một người phụ nữ không biết dùng nước hoa thì chẳng có tương lai" - không có nghĩa phụ nữ thì nên dùng nước hoa vô tội vạ. Hãy thử nghiệm thật nhiều để tìm kiếm cho mình một mùi hương đặc trưng khiến cho mỗi lần người khác ngửi mùi hương đó, bóng hình của bạn phải xuất hiện trong tâm trí họ đầu tiên.

Một người phụ nữ nên có mùi hương riêng của mình.
Một người phụ nữ nên có mùi hương riêng của mình.

3. Để không thể bị thay thế, hãy khác biệt

Chúng ta, khi mới bước vào thời trang, thường cố gắng học theo một ai đó. Họ mặc gì ta mặc đó. Mặc dù cách làm này dễ, an toàn, nhưng lại chính là cách nhanh nhất khiến cho bạn bị lu mờ và hoà lẫn vào đám đông trong dáng vẻ nhạt nhoà không điểm nhấn.

4. Màu đẹp nhất chính là màu sắc khiến bạn tự tin

Câu nói này áp dụng cho cả việc trang điểm lẫn trang phục. Thứ đẹp nhất là thứ khiến cho bạn thoải mái và tự tin, bằng không, hãy vứt chúng đi. Chúng không dành cho bạn.  

Hãy khác biệt nếu muốn được nhớ tới
Hãy khác biệt nếu muốn được nhớ tới

5. Ở tuổi 20, gương mặt bạn được thiên nhiên trao tặng. Ở tuổi 30, cuộc sống có thể thay đổi gương mặt bạn. Nhưng ở tuổi 50, gương mặt bạn ra sao phụ thuộc vào nếp sống của bạn

Hãy chăm chỉ dưỡng da từ bây giờ, không bao giờ là quá sớm! Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp có lẽ là ý này. Bên cạnh đó, bà một lần nữa khẳng định: Người phụ nữ đẹp là người phụ nữ biết trân trọng, yêu quý và biết cách chăm sóc bản thân. Nếu phụ nữ thực sự chăm sóc bản thân đúng cách, dù 20, 30 hay 50 tuổi, họ vẫn toả sáng bằng vẻ đẹp của riêng mình. Lúc này, 50 tuổi hay 60 tuổi cũng chỉ là những con số mà thôi.

Không bao giờ là quá sớm để chăm sóc da
Không bao giờ là quá sớm để chăm sóc da
Phượng Chanel bỗng dưng mặc xấu sau chuỗi thời gian thăng hạng: Hàng hiệu có tội gì đâu? Lý do nào khiến Chanel liên tục tăng giá, tăng giá và tăng giá? Người Hàn Quốc sẵn sàng thức giấc từ 5 giờ sáng để mua Chanel
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp