7 con bò ở Quang Nam bị sét đánh chết cùng lúc

Thanh Le Đăng lúc: Thứ năm, 08/10/2020 15:00 (GMT +7)
Trong lúc mưa dông, 7 con bò của một hộ dân ở xã biên giới Ga Ry, Quảng Nam, bị sét đánh chết.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Lê Hoàng Linh, vào sáng nay, 8/10, hộ gia đình ông Pơloong Môi, thôn Dading, xã Gari, đã bị sét đánh chết 7 con bò cùng lúc trong lúc chăn thả ở rẫy. Đây là tài sản lớn nhất của gia đình ông.

Hiện hàng chục điểm sạt lở mới đã chia cắt tạm thời các xã vùng cao của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó một số cầu dân sinh cũng bị nước lũ cuốn, không những vậy một số trường nằm trong nguy cơ sạt lở, học sinh phải nghỉ học.

Sét đánh chết 7 con bò của hộ ông Pơloong Môi tại Tây Giang - Ảnh: P.L
Sét đánh chết 7 con bò của hộ ông Pơloong Môi tại Tây Giang - Ảnh: P.L

Ông Linh cũng cho biết: "Hiện mưa vẫn phổ biến ở mức 280mm, chúng tôi đã huy động lực lượng sơ tán khẩn các các hộ dân ở vùng nguy hiểm ra nơi cao ráo để tránh lũ quét, sạt lở".

Tại huyện Đại Lộc, nước lũ bao vây nhiều khu dân cư, đặc biệt là khu vực thị trấn Ái Nghĩa. Nghiêm trọng hơn một người dân trong lúc dọn dẹp đồ đạc tránh lũ đã bị điện giật tử vong.

Tại phố cổ Hội An, nước lũ hiện đã tràn vào khu vực chợ trung tâm phố cổ và đang tiếp tục lên.

Quảng Nam bị chia cắt trong đêm do nước lũ lên nhanh Quảng Nam: Nữ sinh treo cổ tự tử khi biết điểm chuẩn khoa luật Quảng Nam: Cháu bé đi bộ một mình 7km tìm mẹ, vừa đi vừa khóc không ngừng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp