Mức lương "siêu thực" của các sếp lớn Apple, Facebook, Amazon và Microsoft

Không thể tin nổi có những sếp lớn chỉ có mức lương 1 USD, gần như làm không công. Nhưng cũng có những người hưởng lương 280 triệu USD/năm.

Mới đây, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) đã yêu cầu các công ty tiết lộ dữ liệu về các khoản tiền trả  cho giám đốc điều hành mỗi năm. Nhờ đó, chúng ta mới biết được các sếp lớn tại những công ty công nghệ hàng đầu nhận mức lương khủng như thế nào.

Theo đó, khoản lương này gồm 5 yếu tố: tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp bằng tiền mặt, phụ cấp bằng vốn chủ sở hữu và những khoản bồi thường khác.

CEO của các công ty công nghệ lớn của Mỹ đều là những tên tuổi nổi tiếng. Cụ thể, Alphabet có Sundar Pichai, Microsoft có Satya Nadella, Facebook với Mark Zuckerberg, Apple với Tim Cook và Amazon với Jeff Bezos cùng kiếm được 360 triệu USD trong năm 2019.

Tuy nhiên, mỗi người lại được nhận lương theo một cách khác nhau. Zuckerberg chỉ có mức lương 1 USD, nhưng vị CEO trẻ tuổi này nhận khoản trợ cấp 20 triệu USD cho an ninh cá nhân và gia đình cũng như được quyền sử dụng máy bay của công ty.

Hơn nữa, mức lương 650.000 USD không ăn thua gì so với số cổ phần tương đương gần 300 triệu USD mà ông đang sở hữu. Riêng Bezos, mức lương của ông thậm chí còn dưới 100.000 USD, đây là điều hiếm có đối với một CEO.

Vì vậy, với tổng số tiền được chi trả được báo cáo là 1,7 triệu USD, Bezos là người có thu nhập "bèo" nhất vào năm 2019 trong số các CEO của giới công nghệ. Nhưng Jeff Bezos lại đang là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản 190 tỷ USD.

Ngoài các CEO, các giám đốc điều hành của những công ty công nghệ lớn khác cũng được nhận mức lương lên đến hàng triệu USD. Theo báo cáo, tổng mức chi cho các giám đốc điều hành này vào năm 2019 là 27 triệu USD.

Có thể thấy, việc đứng đầu những công ty công nghệ hàng đầu thế giới là điều không hề đơn giản, rất nhiều áp lực và phải gánh vác cả miếng cơm manh áo của hàng nghìn người. Vì vậy, việc nhận về mức thù lao cao là hoàn toàn xứng đáng.

Bài liên quan

News feed